Báo Đồng Nai điện tử
En

Mòn mỏi chờ cấp giấy chứng nhận trang trại

10:04, 06/04/2012

Trang trại trên địa bàn tỉnh hiện nay khá nhiều, song số trang trại được cấp giấy chứng nhận (GCN) trang trại lại rất ít. Nhiều trang trại đã tiến hành làm thủ tục xin cấp GCN từ lâu nhưng vẫn phải đợi.

Trang trại trên địa bàn tỉnh hiện nay khá nhiều, song số trang trại được cấp giấy chứng nhận (GCN) trang trại lại rất ít. Nhiều trang trại đã tiến hành làm thủ tục xin cấp GCN từ lâu nhưng vẫn phải đợi.

Theo thống kê, Đồng Nai có trên 3 ngàn trang trại chăn nuôi, trồng trọt và tổng hợp (số liệu này chủ yếu do kê khai của người dân, chưa được chính quyền địa phương cấp GCN). Đến khi có Nghị định 41/2010/NĐ-CP, các trang trại đồng loạt xin cấp GCN để được vay vốn tín chấp với số tiền lên đến 500 triệu đồng/trang trại. Đồng thời có GCN các trang trại dễ dàng ký kết hoặc liên kết làm ăn hơn. Tuy nhiên, để được cấp GCN, các trang trại phải đáp ứng đủ các yêu cầu diện tích và quy mô sản xuất.

* Ách tắc giữa chừng

Trước nhu cầu bức thiết của nhiều chủ trang trại, Đồng Nai đã có công văn đề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) ban hành tiêu chí để địa phương dễ dàng xét cấp GCN kinh tế trang trại. Thế nhưng, Bộ cũng xử lý vấn đề này rất chậm nên tỉnh đã xây dựng các quy định về cấp GCN trang trại và được sự thống nhất của Bộ NN-PTNT. Ngày 6-10-2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2640 về quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi GCN kinh tế trang trại trên địa bàn Đồng Nai.

Nhiều trang trại sầu riêng xã Bình Lộc (TX. Long Khánh) có đủ diện tích, nhưng giá trị hàng hóa chưa đạt để cấp giấy chứng nhận.           Ảnh: H. GIANG
Nhiều trang trại sầu riêng xã Bình Lộc (TX. Long Khánh) có đủ diện tích, nhưng giá trị hàng hóa chưa đạt để cấp giấy chứng nhận. Ảnh: H. GIANG

Căn cứ vào quyết định này, các địa phương hướng dẫn cho các chủ trang trại cách làm các thủ tục để tiến hành cấp GCN. Một số trang trại nhanh chân hoàn thành thủ tục sớm đã được cấp GCN. Trong khi nhiều chủ trang trại đang hoàn tất hồ sơ thì bị ngưng lại không thể cấp tiếp vì ngày 13-4-2011, Bộ NN–PTNT đã ban hành Thông tư 27 quy định các tiêu chí, thủ tục cấp GCN kinh tế trang trại với những tiêu chuẩn cao hơn nhiều so với Quyết định 2640 của tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, chủ trang trại gà ở ấp Đức Long 2, xã Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất), than: “Tôi làm hồ sơ đề nghị cấp GCN kinh tế trang trại đã hơn 2 năm nhưng vẫn chưa được cấp. Tôi rất mong sớm có GCN để dễ dàng hơn trong việc liên kết làm ăn và tiêu thụ đầu ra”.

Mong đợi của ông Sơn cũng là của nhiều chủ trang trại trên địa bàn tỉnh. Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất, cho biết: “Do Thông tư 27 ban hành các tiêu chí cao hơn nhiều so với quyết định của tỉnh nên nhiều hồ sơ của các trang trại UBND huyện đã tiếp nhận đành phải ngưng lại để rà soát và tuyên truyền cho người dân hiểu mới tiến hành cấp tiếp”.

* Xóa sổ nhiều trang trại

Theo Quyết định 2640 của tỉnh, các trang trại chỉ cần hội đủ hai điều kiện có thể cấp GCN, gồm: có giá trị hàng hóa, dịch vụ đạt 200 triệu đồng/năm trở lên. Trang trại trồng trọt, đất phải liền khoảnh và rộng 3 hécta trở lên với cây hàng năm, 5 hécta trở lên với cây lâu năm, 10 hécta với cây lâm nghiệp. Còn trang trại chăn nuôi gia cầm có 2 ngàn con trở lên và chăn nuôi heo thịt từ 100 con trở lên...

Ông Nguyễn Hữu Định, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Đồng Nai cho biết, sau khi Thông tư 27 ban hành các địa phương ngưng cấp GCN kinh tế trang trại theo quyết định của tỉnh. Do tiêu chí của Bộ NN-PTNT ban hành cao hơn của tỉnh nên các địa phương phải mất rất nhiều thời gian thẩm định lại các hồ sơ. Hiện toàn tỉnh mới có hơn 460 trang trại được cấp GCN kinh tế trang trại. Riêng với những trang trại đã cấp GCN theo quyết định của tỉnh dù không đạt tiêu chí theo Thông tư 27 vẫn được công nhận.

Sau khi quyết định của tỉnh ban hành được hơn nửa năm thì Bộ NN-PTNT ban hành Thông tư 27 yêu cầu để cấp GCN kinh tế trang trại có giá trị hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm, cao gấp 3,5 lần so với quy định của tỉnh và diện tích sản xuất đạt từ 3,1 hécta trở lên. Trang trại lâm nghiệp có giá trị hàng hóa bình quân 500 triệu đồng/năm và có diện tích tối thiểu 31 hécta. Đối với cơ sở chăn nuôi đạt giá trị sản lượng hàng hóa đạt 1 tỷ đồng/năm.

Theo thông tư mới này thì nhiều trang trại ở Đồng Nai không đủ điều kiện để cấp GCN kinh tế trang trại. Ông Trần Bá Đạt, Phó chủ tịch UBND huyện Tân Phú, cho hay: “Xét cấp GCN kinh tế trang trại theo Thông tư 27, thì huyện Tân Phú chỉ còn khoảng 100 trang trại, giảm hơn một nửa so với trước đây. Do đó, những hồ sơ đã nhận trước đây chưa có GCN, huyện phải rà soát lại đủ tiêu chuẩn mới cấp tiếp”.

Thống kê sơ bộ của Sở NN-PTNT, nếu cấp GCN theo Thông tư 27 của Bộ thì số lượng trang trại của tỉnh chỉ còn gần 2 ngàn, giảm trên 1 ngàn trang trại. Như vậy, có rất nhiều hộ đã và đang tiến hành làm hồ sơ xin cấp GCN kinh tế trang trại nhưng không hội đủ các tiêu chí của Bộ NN-PTNT sẽ không được cấp GCN.

Hương Giang

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều