Báo Đồng Nai điện tử
En

Bươn chải vượt khó

09:04, 29/04/2012

“Càng khó khăn thì càng phải cố gắng nhiều hơn. Chủ doanh nghiệp (DN) phải xoay xở  đủ đường để tồn tại. Khi làm ăn dễ , khách hàng tự tìm tới, còn như lúc này phải vắt giò chạy để tìm kiếm nguồn hàng. Ngồi than thở cũng không giải quyết được gì” - ông Nguyễn Ngọc Diệp, chủ DN tư nhân Mai Hoa ở phường Long Bình, TP.Biên Hòa chia sẻ.

 

“Càng khó khăn thì càng phải cố gắng nhiều hơn. Chủ doanh nghiệp (DN) phải xoay xở  đủ đường để tồn tại. Khi làm ăn dễ , khách hàng tự tìm tới, còn như lúc này phải vắt giò chạy để tìm kiếm nguồn hàng. Ngồi than thở cũng không giải quyết được gì” - ông Nguyễn Ngọc Diệp, chủ DN tư nhân Mai Hoa ở phường Long Bình, TP.Biên Hòa chia sẻ.

Ông Diệp (trái) đang giới thiệu về các loại phôi gỗ để sản xuất bao bì hàng xuất khẩu.                       Ảnh: V. NAM
Ông Diệp (trái) đang giới thiệu về các loại phôi gỗ để sản xuất bao bì hàng xuất khẩu. Ảnh: V. NAM

Trong khi nhiều DN gỗ khác giảm quá nửa công suất chế biến, thậm chí một số còn ngưng hẳn sản xuất thì ở xưởng gỗ của ông Diệp, máy cưa, máy bào vẫn chạy đều đều, có lúc công nhân còn phải tăng ca. Đó là điều mà ông Diệp cho là mình may mắn hơn nhiều DN khác, khi vẫn duy trì được ổn định sản xuất. Thế nhưng, để có được điều đó, ông Diệp đã phải chạy vạy khắp nơi tìm kiếm hợp đồng. Ông xuôi ngược ở các khu công nghiệp của Biên Hòa, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch rồi sang các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu rồi về những khu chế xuất của TP. Hồ Chí Minh, xuôi xuống tỉnh Long An tìm đối tác.

DN của ông chuyên sản xuất phôi gỗ dùng làm bao bì cho hàng xuất khẩu và pa-lết để kê hàng cho các DN sản xuất. Tình hình thị trường xuất khẩu khó khăn đã tác động đáng kể đến lĩnh vực sản xuất của ông. Ông Diệp cho biết, so với cùng kỳ năm 2011, hiện tại sản lượng hàng của DN ông giảm khoảng 15%. “Sản phẩm của DN tôi phụ thuộc khá lớn vào các DN xuất khẩu. Kinh tế khó khăn, xuất khẩu kém nên hàng tiêu thụ không được mạnh như trước đây. Tình hình chung các DN phải chấp nhận,  chỉ còn cách cùng chia sẻ khó khăn với đối tác của mình” - ông Diệp nói.

Hiện mỗi tháng DN Mai Hoa cung cấp cho thị trường trên 100m3 phôi gỗ và khoảng 50m3 pa-lết. Trong thời điểm này, ông Diệp nhặt nhạnh tất cả những hợp đồng dù rất nhỏ. Ông cũng tư vấn cho khách hàng của mình tùy theo loại sản phẩm bao bì để sử dụng các loại gỗ khác nhau nhằm giảm chi phí, như chuyển từ gỗ chàm bông vàng sang các loại gỗ vườn tạp khác. Sản phẩm DN ông sản xuất không vì khó khăn mà giảm đi chất lượng để hạ giá thành. Đây cũng chính là lý do mà DN Mai Hoa vẫn đảm bảo được hoạt động. Ông Diệp cho hay, có nhiều đơn đặt hàng của các DN Nhật Bản ở Khu công nghiệp Amata, TP. Biên Hòa xuất khẩu đồ điện tử và DN dưới Long An xuất khẩu thủy sản yêu cầu rất kỹ về bao bì. Phôi gỗ phải được bào nhẵn, chà cho láng rồi sấy khô, đem đi xử lý nhiệt và phun dung dịch khử trùng. Đây là những đơn hàng cao cấp thường có giá tốt để gánh cho những hợp đồng nhỏ. Hiện nay, có 6 công ty xuất khẩu lớn  trong và ngoài tỉnh đang đặt hàng ổn định tại DN Hoa Mai. 

Sự đình đốn sản xuất hiện nay là nỗi lo của các chủ DN. Áp lực luân chuyển đồng vốn, tạo việc làm để giữ công nhân là một gánh nặng cho các ông chủ. Ông Diệp cũng đã xoay như chong chóng trước những khó khăn để duy trì sản xuất.

Vân Nam

 

 

Tin xem nhiều