Báo Đồng Nai điện tử
En

Sản xuất phân bón - nhiều cơ hội mới

08:02, 19/02/2012

Ngành sản xuất phân bón Việt Nam ngày càng thu hút đông doanh nghiệp (DN) đầu tư. Nông dân được hưởng lợi vì có nhiều lựa chọn khi thị trường đa dạng sản phẩm. Còn các DN phải nỗ lực tìm cơ hội trong cạnh tranh.

 

Ngành sản xuất phân bón Việt Nam ngày càng thu hút đông doanh nghiệp (DN) đầu tư. Nông dân được hưởng lợi vì có nhiều lựa chọn khi thị trường đa dạng sản phẩm. Còn các DN phải nỗ lực tìm cơ hội trong cạnh tranh.

Theo Hiệp hội phân bón Việt Nam, sắp tới thị trường phân bón trong nước sẽ được bổ sung thêm khoảng 1,5 triệu tấn phân urê từ các dự án phân bón Ninh Bình, đạm Cà Mau và đạm Hà Bắc. Năng lực sản xuất một số loại phân khác cũng sẽ tăng lên nhờ vào một số dự án mở rộng sản xuất. Cụ thể, Công ty CP phân bón Bình Điền đang đầu tư thêm nhà máy sản xuất phân bón NPK tại Đồng Nai, dự kiến quý III năm 2012 sẽ đi vào hoạt động. Do nguồn cung dồi dào nên đầu năm nay tuy phân bón trên thế giới tăng nhẹ nhưng thị trường nội địa khá ổn định.

* Đáp ứng thị trường nội địa

Thạc sĩ Phan Văn Tâm, Trưởng phòng marketing Công ty CP phân bón Bình Điền, nhận xét ngành sản xuất phân bón hiện đủ sức cung ứng cho thị trường nội địa. Phân bón nhập khẩu chỉ còn một số loại như: Kali, SA, DAP. Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận với Lào về dự án đầu tư khai thác và chế biến muối Kali. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần cung cấp đủ nguồn Kali cho thị trường Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ phát triển tốt. Trong ảnh: Phân bón Omix giới thiệu sản phẩm mới tại hội chợ Nông nghiệp - thương mại Đông Nam bộ năm 2011 . Ảnh: B. Nguyên
Nhiều doanh nghiệp sản xuất phân bón hữu cơ phát triển tốt. Trong ảnh: Phân bón Omix giới thiệu sản phẩm mới tại hội chợ Nông nghiệp - thương mại Đông Nam bộ năm 2011 . Ảnh: B. Nguyên

Ông Nguyễn Thành Viễn, Giám đốc Công ty Viễn Khang (Vĩnh Cửu), cho biết hiện có nhiều DN đang đầu tư sản xuất phân bón hữu cơ vì tiềm năng thị trường này còn rất lớn. Qua hơn 10 năm phát triển, Viễn Khang không chỉ đầu tư nâng cao năng lực sản xuất mà còn xây dựng được mạng lưới đại lý phân phối tại hơn 20 tỉnh, thành trong cả nước. Đây chính là cơ sở để DN lập kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất theo cấp số nhân trong thời gian tới.

Năm 2011, Bình Điền đã cung cấp ra thị trường khoảng 600 ngàn tấn phân bón, trong đó xuất khẩu sang thị trường Lào, Campuchia khoảng 80 ngàn tấn. Mục tiêu năm 2012, DN sẽ đẩy mạnh tỷ trọng xuất khẩu. “Tính mùa vụ trong sản xuất phân bón rất cao. DN sản xuất không đáp ứng kịp thời thì mất đi cơ hội. Chính vì vậy, dù cạnh tranh trên thị trường ngày càng “nóng” nhưng Bình Điền vẫn mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất” - ông Tâm nói.

* Cơ hội trong cạnh tranh

Ông Tâm cũng thừa nhận, cạnh tranh trên thị trường phân bón ngày càng gay gắt, không chỉ giữa các nhà sản xuất trong nước mà với cả hàng nhập khẩu; không chỉ cạnh tranh về giá, chất lượng mà còn chạy đua về tính năng sản phẩm. DN phải đầu tư công nghệ, chất xám để nghiên cứu ra nhiều sản phẩm mới hiệu quả kinh tế cao hơn, giúp nông dân giảm chi phí trồng trọt.

Theo ông Đỗ Khắc Tùng, cùng với sự xuất hiện của hàng loạt cơ sở và DN sản xuất phân bón là nạn phân bón giả, phân bón kém chất lượng ngày càng khá phổ biến. Đây không chỉ là nỗi lo của bà con nông dân mà cũng là khó khăn của những DN sản xuất chân chính. Nhà nước cần tăng cường công tác quản lý về hoạt động sản xuất và thị trường trong lĩnh vực này, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng với tất cả DN tham gia.

Ông Đỗ Khắc Tùng, chủ cơ sở phân bón hữu cơ Long Khánh (Omix), chia sẻ với quy mô sản xuất hiện có, cơ sở  không làm theo kiểu sản xuất ồ ạt với mục tiêu năm sau cao hơn năm trước mà luôn theo sát nhu cầu thị trường. Năm được mùa, nông sản giá cao, nông dân mạnh dạn đầu tư chăm bón cây trồng thì sản xuất tăng. Nhu cầu thị trường tới đâu cơ sở làm đến đó, không để tồn hàng, đọng vốn chính là bí quyết vẫn ổn định sản xuất trong tình hình kinh tế khó khăn. Omix cũng luôn quan tâm đầu tư cho chất lượng, đa dạng sản phẩm để đáp ứng kịp thời nhu cầu nông dân. Thời gian đầu, Omix chỉ có 2 dòng sản phẩm thì nay có đến 7 chủng loại chuyên cho từng giống cây trồng, như: phân bón cao su, cây điều, hồ tiêu, sầu riêng, cà phê…

Theo ông Nguyễn Thành Viễn, nguyên liệu sản xuất của DN đều là các loại phân từ chuồng trại. Sử dụng phân bón này rất tốt cho cây trồng vì vừa cung cấp chất dinh dưỡng cho cây vừa hạn chế nấm bệnh, cải tạo đất và không gây ô nhiễm môi trường. Đồng Nai là tỉnh chăn nuôi lớn nên đây là lợi thế cho DN sản xuất phân bón hữu cơ phát triển.

Bình Nguyên

 

 

 

 

Tin xem nhiều