Báo Đồng Nai điện tử
En

Khá lên nhờ làm nấm mèo bán Tết

09:01, 16/01/2012

Nắm bắt được nhu cầu của thị trường những năm gần đây,  nhiều hộ dân ở xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc đã đầu tư vốn sản xuất nấm mèo để tăng nguồn thu nhập cho gia đình trong thời điểm Tết đến.

Anh Phạm Bá Tỉnh trong trại nấm mèo. Ảnh : L.TÙNG
Anh Phạm Bá Tỉnh trong trại nấm mèo. Ảnh : L.TÙNG

Nắm bắt được nhu cầu của thị trường những năm gần đây,  nhiều hộ dân ở xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc đã đầu tư vốn sản xuất nấm mèo để tăng nguồn thu nhập cho gia đình trong thời điểm Tết đến. Anh Phạm Bá Tỉnh ở ấp Tam Hiệp, một người trồng nấm mèo cho biết, sau khi trồng thử nghiệm thấy nấm mèo phát triển khá tốt, gia đình anh đã vay vốn ngân hàng làm 5 trại với tổng cộng 50 thiên (50 ngàn bịch). Theo tính toán của anh, từ khi treo bịch nấm đến khi thu hoạch chỉ mất thời gian một tháng chăm sóc. Năng suất trung bình 1 thiên đạt khoảng 50 kg khô. Với giá bán 70 ngàn đồng/kg như hiện nay, thì 50 thiên nấm của anh Tỉnh sẽ có thu nhập 100 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí đầu tư.

Anh Tỉnh cho biết thêm, nhờ nguồn vốn vay từ ngân hàng đã đầu tư làm một lò sấy nên hiện nay anh thực hiện toàn bộ quy trình làm nấm khép kín từ khâu vào bịch, cấy men, không phải đi mua về treo như trước đây. Nhờ đó, lợi nhuận cũng tăng lên đáng kể. “Nhờ tập trung sản xuất nấm bán vào dịp Tết mà cuộc sống của gia đình tôi khá lên thấy rõ. Gần 30 hộ dân làm nấm ở đây cũng có thu nhập tăng gấp nhiều lần so với trồng điều”- anh Tỉnh phấn khởi nói.

Không chỉ thu lợi từ việc bán sản phẩm, nông dân trồng nấm mèo sau 2 đợt thu hoạch còn bán bịch thải cho người làm nấm rơm. Với việc tận dụng các vùng đất sản xuất không hiệu quả chuyển sang trồng nấm, nông dân xã Xuân Hiệp đã có thêm một sự lựa chọn trong việc phát triển kinh tế để tăng thu nhập cho gia đình, nhất là trong dịp Tết âm lịch .

Lê Tùng

Tin xem nhiều