Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thuế điện tử nâng cao năng lực cho doanh nghiệp

10:12, 11/12/2011

Vừa qua, Tổng cục Thuế và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Thuế tổ chức hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp (DN) kê khai thuế điện tử, hóa đơn tự in và nộp thuế qua ngân hàng. Phóng viên Báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Lợi, Viện trưởng Viện Tin học doanh nghiệp - ITB của VCCI, xoay quanh vấn đề thuế điện tử và dịch vụ thuế.

 

Vừa qua, Tổng cục Thuế và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Thuế tổ chức hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp (DN) kê khai thuế điện tử, hóa đơn tự in và nộp thuế qua ngân hàng. Phóng viên Báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Lợi, Viện trưởng Viện Tin học doanh nghiệp - ITB của VCCI, xoay quanh vấn đề thuế điện tử và dịch vụ thuế.

* Phóng viên: Qua theo dõi việc triển khai thuế điện tử trong thời gian qua, ông đánh giá như thế nào về các DN tham gia thực hiện?

- Ông Lê Văn Lợi: Qua 2 năm 2010-2011, chúng tôi cùng với Tổng cục Thuế đã tổ chức tuyên truyền khá nhiều về việc thực hiện thuế điện tử cho các DN. Kết quả ở 2 năm đầu này có tiến triển khá tốt. Tính đến nay đã có 41 tỉnh, thành phố thực hiện thuế điện tử. Số người đăng ký dịch vụ này đạt trên 69 ngàn người, trong đó gần 55 ngàn người thực hiện kê khai thuế điện tử (KKTĐT) hàng tháng. Tổng số tờ khai cơ quan thuế tiếp nhận gần 720 ngàn tờ. Tại Đồng Nai, qua 1 năm triển khai đã có gần 1.300 DN tham gia. Lượng DN thực hiện KKTĐT tăng theo hàng tháng. Các DN cũng đã ý thức được lợi ích của vấn đề này, việc nộp thuế bằng phương pháp truyền thống thì cán bộ thuế phải nhập lại hồ sơ của DN vào máy. Hàng tháng DN phải cử nhân viên đến cơ quan thuế để nộp tờ khai mất khá nhiều thời gian. Khi sử dụng biện pháp khai thuế qua mạng sẽ giảm được những bất cập trên. Bên cạnh đó, người nộp thuế (NNT) ở bất kể đâu cũng có thể kiểm tra được thông tin. Việc KKTĐT vừa thuận lợi cho DN mà cũng dễ cho cơ quan quản lý thuế.

Ở nước ta, lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin đến nay phát triển tương đối tốt. Mạng internet, 3G phổ biến ở cả nước rất thuận tiện cho việc thực hiện KKTĐT. Hầu hết các DN cũng đã đầu tư cho mình hệ thống công nghệ thông tin tương đối, nên việc thực hiện không gặp nhiều khó khăn. Trước đó, Tổng cục Thuế cũng đã rất nỗ lực cho vấn đề thuế điện tử, có thể thấy qua việc chuẩn bị hành lang pháp lý, cơ sở vật chất để tiếp nhận hồ sơ của DN gửi về bằng điện tử, nhân lực. Cán bộ ngành thuế được đào tạo nghiệp vụ kỹ và tất cả cùng vào cuộc một cách thuần thục.

* Theo ông thì vấn đề gì làm nhiều DN còn e dè thực hiện KKTĐT?

Doanh nghiệp làm thủ tục nộp thuế ở Cục Thuế Đồng Nai.         Ảnh: K. Giới
Doanh nghiệp làm thủ tục nộp thuế ở Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh: K. Giới

- Do sử dụng biện pháp truyền thống lâu nay nên khi nghe đến thuế điện tử thì DN có tâm lý ngại rắc rối chưa muốn thay đổi. Thực ra, các thao tác KKTĐT khá đơn giản lại rất tiện lợi. Việc sử dụng công nghệ thông tin trong thủ tục hành chính không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN mà còn tiện ích cho cả cộng đồng.

* Sử dụng dịch vụ T-VAN và nộp thuế qua ngân hàng mang lại lợi ích nhiều cho DN như thế nào, thưa ông?

- Chủ trương của Chính phủ cũng như ngành thuế là xã hội hóa công tác thuế nhằm tạo mọi thuận lợi cho NNT. Đây là hoạt động rất cơ bản và cần thiết. Bởi lẽ, dù Tổng cục Thuế có lớn nhưng số lượng vẫn là hữu hạn, trong khi đó NNT hàng năm không ngừng tăng lên. Ngày 20 hàng tháng là thời điểm kê khai thuế, khi quá nhiều người cùng tham gia thì tình trạng quá tải xảy ra. Không chỉ ở Việt Nam mà cả những nước phát triển cũng không đáp ứng được. Vì vậy, để giải quyết vấn đề này, ngành thuế buộc phải chia tải công việc cho một số đơn vị khác, đó là đơn vị kê khai thuế thuê (T-VAN). Đến nay, Tổng cục Thuế đã cấp giấy chứng nhận cho 6 đơn vị cung cấp dịch vụ T-VAN, gồm: Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn, Viettel, FPT, Bkav, Công nghệ 24 và CNTT Đông Nam Á. Lợi ích của người sử dụng dịch vụ này ngoài việc T-VAN làm công tác nộp thuế cho DN thì một số những thắc mắc về thuế sẽ được T-VAN tư vấn. Trong các trường hợp trục trặc thì các đơn vị kê khai thuê này sẽ cử người đến để xử lý. Tôi thấy ở những DN lớn, công việc thuế có nhiều phức tạp thì họ sử dụng dịch vụ này khá hiệu quả.

* Xin cảm ơn ông!

Về phần nộp thuế, trước đây là nộp qua Kho bạc Nhà nước, lượng doanh nghiệp ngày một lớn thì tình trạng quá tải ở kho bạc cũng xảy ra. Vì vậy, ngành thuế đã phân tải này đến các ngân hàng. Ở đây thấy rõ ràng lợi ích được cả 2 phía: người nộp thuế trở thành khách hàng của các ngân hàng và được quan tâm chăm sóc; ngược lại, các ngân hàng có thêm một nguồn tín dụng. Có 9 ngân hàng: Công thương, Đầu tư - phát triển, Nông nghiệp, Liên Việt, Tiền Phong, Ngoại thương, Hàng hải, TechcomBank và VIB được ủy quyền thực hiện thu thuế. Trong 10 tháng đầu năm 2011, các ngân hàng này đã thu tiền thuế gần 100 ngàn tỷ đồng. Tiến xa hơn nữa, sau này ngành thuế sẽ hoàn thiện dần, NNT có thể ở nhà nộp thuế thông qua internet. Các nước phát triển người ta đã thực hiện việc này rất tốt.

Khắc Giới (thực hiện)

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều