Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuẩn bị hàng bán Tết: Lo đủ đường!

09:12, 12/12/2011

Mùa bán hàng lớn nhất trong năm đang đến gần. Thời điểm này, giới sản xuất và bán lẻ hàng tiêu dùng đang tính toán kỹ vốn liếng, dự đoán sức mua để chuẩn bị hàng bán Tết. Song những khó khăn chung của nền kinh tế suốt năm qua làm nhiều người không “tự tin” trữ hàng nhiều như mọi năm, vì lo sức mua giảm. Bên cạnh đó, khó khăn về vốn cũng là điều bận tâm đối với không ít cơ sở kinh doanh...

Mùa bán hàng lớn nhất trong năm đang đến gần. Thời điểm này, giới sản xuất và bán lẻ hàng tiêu dùng đang tính toán kỹ vốn liếng, dự đoán sức mua để chuẩn bị hàng bán Tết. Song những khó khăn chung của nền kinh tế suốt năm qua làm nhiều người không “tự tin” trữ hàng nhiều như mọi năm, vì lo sức mua giảm. Bên cạnh đó, khó khăn về vốn cũng là điều bận tâm đối với không ít cơ sở kinh doanh...

Hiện tại, nhiều DN sản xuất hàng tiêu dùng và tiểu thương đang tính toán kế hoạch sản xuất và bán hàng trong 2 tháng cao điểm, tính từ nay đến cận Tết Nguyên đán. Các mặt hàng như: quần áo, thực phẩm, hóa mỹ phẩm, điện máy gia dụng… được đánh giá là những mặt hàng chiến lược trong dịp Tết.

* Sức mua khó đoán!

Nhìn lại quá trình kinh doanh trong năm 2011, chị Huỳnh Thúy Nga, chủ cửa hàng quần áo N. trên đường 30-4, TP.Biên Hòa cho biết là “bán chậm, lãi ít” hơn hẳn mọi năm, kể cả những dịp như 30-4 hay năm học mới. “Doanh thu không giảm, nhưng nếu trừ tỷ lệ tăng giá hàng hóa thì cả lượng người mua lẫn lời lãi năm qua không bằng năm trước. Vì vậy, mùa bán Tết sắp đến tôi vẫn đắn do mãi không biết nên tăng lượng hàng khoảng bao nhiêu thì đủ vì lo kinh tế khó khăn, hàng càng khó bán”. Theo chị Nga, dịp Tết hàng năm chị thường tăng gấp đôi lượng hàng hóa so với các tháng bình thường trong năm. Ngoài ra, hàng ngày cửa hàng cũng thường mở cửa để đón khách. Thông thường, bước vào tháng 12, lượng người đi mua sắm sẽ đông dần cho đến cuối năm, song đến thời điểm này là đã gần giữa tháng 12 nhưng cửa hàng vẫn ít khách.

Tìm nguồn vốn để trữ hàng là điều nhiều tiểu thương lo lắng. (Ảnh minh họa).  Ảnh: V.LÂM
Tìm nguồn vốn để trữ hàng là điều nhiều tiểu thương lo lắng. (Ảnh minh họa). Ảnh: V.LÂM

Tương tự, chị Thủy, chủ một đại lý hàng tiêu dùng lớn trên đường Nguyễn Ái Quốc cho biết, sau khi thống kê sổ sách một năm qua, chị thấy hơi lo ngại về sức mua của người dân trong dịp Tết này. Theo đó, doanh thu ở cửa hàng chị Thủy năm 2011 so với năm ngoái chỉ tăng chút ít, nếu bù lạm phát và tăng giá hàng hóa thì khoản lãi còn thua năm trước. “Người mua nói chung có xu hướng tiết kiệm hơn ở tất cả các mặt hàng mà tôi bán: bia, nước giải khát, thực phẩm khô… Do đó, tôi chưa biết sẽ tăng lượng hàng bán Tết bao nhiêu cho phù hợp”. Theo chị Thủy, tính toán lượng hàng bán Tết là rất khó, đại lý nào cũng sợ tồn kho, bởi đa số hàng tiêu dùng đều sản xuất bao bì dành riêng cho dịp Tết. Cho nên sau những ngày này thì sản phẩm nào có chữ “Xuân” trên bao bì đều khó tiêu thụ.

* Chạy vốn cho hàng Tết

Từ nhiều năm nay, với nhiều đại lý hàng tiêu dùng lớn, huy động vốn trữ hàng dịp Tết luôn là bài toán đầu tiên phải giải. Những năm trước, điều này không quá khó, vì tiểu thương tự tin về sức mua và sức cạnh tranh của mình. Song năm nay, khả năng sức mua giảm, bên cạnh đó sức cạnh tranh của các siêu thị, trung tâm thương mại ngày càng lớn nên việc vay vốn trữ hàng bán Tết phải cân nhắc kỹ. Chị Nguyễn Thị Anh, chủ đại lý hàng tiêu dùng trên đường Phạm Văn Thuận cho biết, để trữ đủ lượng hàng bán Tết, cửa hàng phải cần 3-4 tỷ đồng. Trong khi đó, nhà cung cấp chỉ cho gối đầu một phần nhỏ - nhất là trong tình hình vốn liếng khó xoay sở như năm nay - còn lại phải tự lo. “Thông thường các năm trước, khi cần vốn gấp, tôi mượn tiền của bạn hàng và chấp nhận trả lãi cao, song cũng chấp nhận được vì thường chỉ mượn vốn khoảng 1-2 tháng. Nhưng năm nay tôi đang phân vân chưa biết có nên theo cách cũ hay không, bởi lo sức mua yếu, hàng tồn kho nhiều thì lãi cao trở thành gánh nặng lớn” - chị Anh nói.

Nhiều tiểu thương cho biết, mùa Tết năm nay khả năng sức mua hàng tiêu dùng giảm so với năm ngoái.                                                                                                              Ảnh: G. HÂN
Nhiều tiểu thương cho biết, mùa Tết năm nay khả năng sức mua hàng tiêu dùng giảm so với năm ngoái. Ảnh: G. HÂN

Một tiểu thương ở chợ Tân Hiệp cho biết, chị đang cân nhắc khá kỹ trước khi tìm vốn trữ hàng. Lý do là sợ hàng không bán được, nhất là thời điểm này khi nhiều mặt hàng như: sữa, bia, bánh kẹo… đang rục rịch tăng giá mạnh. Theo tiểu thương này, phải cố gắng xoay vốn trong khả năng có thể, bí lắm mới vay bên ngoài. Hiện tại, một số ngân hàng TMCP cũng có các chương trình cho khách hàng nhỏ vay vốn dự trữ hàng bằng cách thế chấp chính lượng hàng hóa họ có. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương và DN nhỏ không mấy mặn mà vì nhiều nguyên nhân: lãi cao, chỉ được vay khoảng 60-70% giá trị hàng hóa, thủ tục lâu…

Đối với các DN sản xuất, nguồn vốn dự trữ nguyên liệu và đẩy mạnh sản xuất hiện không quá khó để tiếp cận, nhưng lãi suất khá cao. Ông Nguyễn Quang Vũ hiện là chủ của 2 doanh nghiệp:  Công ty Nam Bình (Bình Dương) và Công ty Nam Bình Minh (xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu), hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày thể thao và giày da cho biết gần đây, việc tiếp cận vốn ở các ngân hàng khá dễ. Thế nhưng, lãi suất lại quá cao so với lợi nhuận của các ngành sản xuất, vì vậy DN cũng chỉ dám vay vốn ngân hàng một phần nhu cầu, còn lại cố gắng điều tiết, sử dụng vốn tự có, đặc biệt là trong bối cảnh sức mua khó đoán như hiện nay, dù là vào dịp Tết.

Gia Hân

 

 

 

Tin xem nhiều