Báo Đồng Nai điện tử
En

Người trồng quýt ra trái quanh năm

09:08, 19/08/2011

Ông Lê Văn Nam, một nông dân gốc ở Bến Tre, đã mạnh dạn đưa cây quýt về trồng thành công trên vùng đất bạc màu Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc). Cây ra trái quanh năm và tạo nên một thương hiệu quýt đường Xuân Hiệp có chất lượng ngon ngọt.

Ông Lê Văn Nam trong vườn quýt cho trái quanh năm.                                         Ảnh: L.TÙNG
Ông Lê Văn Nam trong vườn quýt cho trái quanh năm. Ảnh: L.TÙNG
Ông Lê Văn Nam, một nông dân gốc ở Bến Tre, đã mạnh dạn đưa cây quýt về trồng thành công trên vùng đất bạc màu Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc). Cây ra trái quanh năm và tạo nên một thương hiệu quýt đường Xuân Hiệp có chất lượng ngon ngọt.

Quanh co trên đoạn đường 5km sình lầy trơn trợt, chúng tôi mới đến vườn quýt xanh tốt của ông Lê Văn Nam. Ông Nam cho biết, buổi đầu từ miền Tây về đây lập nghiệp gian nan lắm. Đường sá sình lầy khó đi, nguồn nước lại thiếu trầm trọng nên mùa khô trồng cây gì cũng khó khăn. Sau khi thất bại với cây nhãn, ông không nản lòng mà tiếp tục đi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm trồng quýt và đưa giống quýt ngọt về ấp Tân Tiến (xã Xuân Hiệp) để gầy dựng. Lúc đó, nhiều người thấy ông trồng cây quýt với số lượng lớn đều hết sức lo ngại vì nghĩ rằng đất này bạc màu, cây quýt thì dễ phát bị sâu bệnh nên trồng khó thành công. Không những thế, ông Nam còn mua thêm đất xuống giống gần 2 hécta quýt và kiên trì đầu tư chăm sóc. Sau 3 năm, lứa quýt chín đầu tiên trên vùng đất Xuân Hiệp cho hương vị thơm và ngon ngọt đến không ngờ.

Hiện nay vườn quýt nhà ông Nam đã thu lợi được 5 năm. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật xử lý ra hoa và bón phân hợp lý, vườn quýt nhà ông có trái quanh năm để bán. Ông cho biết, vào những tháng cận tết là mùa quýt rộ và tháng bảy, tháng tám âm lịch là mùa của nhiều loại trái cây như chôm chôm, sầu riêng… nên giá quýt không cao. Còn những tháng khác giá quýt bán được từ 15 - 20 ngàn đồng/kg, cao hơn gấp đôi thời điểm quýt vào mùa. Nhờ đó, mỗi năm ông có thu nhập hàng trăm triệu đồng sau khi đã trừ chi phí đầu tư.

Để giúp người dân phát triển cây quýt ở xã Xuân Hiệp, ông sẵn lòng hỗ trợ về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây, đồng thời còn phối hợp với chính quyền địa phương tạo điều kiện cho nông dân các nơi khác đến tham quan, học hỏi mô hình trồng quýt của ông.

Lê Tùng


 

 

 

Tin xem nhiều