Báo Đồng Nai điện tử
En

Trồng rau theo mô hình VietGAP ở Định Quán

09:07, 15/07/2011

Huyện Định Quán đã hỗ trợ vật tư cho 14 hộ dân thuộc Hợp tác xã (HTX) rau an toàn Phú Gia để thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGap” bước đầu mang lại hiệu quả khả quan.

Huyện Định Quán đã hỗ trợ vật tư cho 14 hộ dân thuộc Hợp tác xã (HTX) rau an toàn Phú Gia để thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGap” bước đầu mang lại hiệu quả khả quan.

Hải Hậu - Trọng thơi  Sản xuất rau sạch theo mô hình VietGAP ở Định Quán. Ảnh: T.L
 Sản xuất rau sạch theo mô hình VietGAP ở Định Quán. Ảnh: T.L

Vườn rau rộng 4.300m2 của anh Nguyễn Thanh Hoài, ngụ tại ấp 1, xã Gia Canh, huyện Định Quán, là một trong 14 hộ được hỗ trợ thực hiện theo dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP”. Gia đình anh đã có 6 năm trồng rau ăn lá các loại: cải xanh, cải thìa, mồng tơi, rau dền… và hàng ngày cung cấp từ 250 - 270kg rau cho các chợ trong huyện, như: Phú Lợi, Gia Canh, thị trấn Định Quán. Tuy nhiên, với cách sản xuất truyền thống, thì chất lượng và sản lượng thu hoạch rau hàng ngày vẫn phải phụ thuộc vào tình hình thời tiết. Anh Hoài cho biết: “Trước đây, tôi trồng rau chưa che lưới nên hễ có mưa là rau bị bầm dập, tỷ lệ tổn thất lên tới 50 - 60%, thiệt hại rất lớn. Được huyện đầu tư hỗ trợ sản xuất rau theo mô hình VietGAP, tôi đã làm lưới che nên khi có mưa rau không còn bị dập lá và đất trồng rau không bị rửa trôi. Lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng cho sản xuất rau cũng giảm đáng kể”.

14 hộ trong HTX rau an toàn Phú Gia thuộc 2 xã Gia Canh và Phú Lợi được huyện hỗ trợ vật tư thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP” với tổng diện tích khoảng 2 hécta đất. Mỗi hộ tham gia vào dự án được hỗ trợ vật tư làm hệ thống nhà lưới và hệ thống phun tưới tự động, kinh phí ước khoảng từ 16 - 17 triệu đồng/sào. Tổng số tiền đầu tư hỗ trợ cho dự án này trên 820 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách của tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí và huyện hỗ trợ 50% kinh phí. Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam là cơ quan chủ trì dự án và hướng dẫn kỹ thuật cho người dân.

Tính đến nay, sau 2 tháng thực hiện dự án, những người dân được hỗ trợ đầu tư hệ thống nhà lưới và tưới tự động đều có chung nhận xét: năng suất và chất lượng của các loại rau ăn lá đều tăng cao do không bị ảnh hưởng bởi thời tiết và giảm được tình trạng sâu bệnh. Thế nhưng, các nông dân thực hiện theo dự án này vẫn còn trăn trở về đầu ra cho sản phẩm rau theo tiêu chuẩn VietGAP chưa có một thị trường ổn định, trong khi các chợ nhỏ tại trung tâm huyện thì lượng rau do các nông dân trồng theo kinh nghiệm truyền thống cũng không phải là ít.

Hải Hậu - Trọng thơi

 

 

Tin xem nhiều