Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy truyền thống Bộ đội Hóa học anh hùng

Nguyệt Hà
09:17, 17/08/2023

15 năm trước, ngày 20-8-2008, Bộ Quốc phòng có Quyết định 2469/QĐ-BQP thành lập Trung đoàn Phòng hóa 87 trực thuộc Bộ Tư lệnh hóa học, đóng tại Đồng Nai và được nâng cấp thành Lữ đoàn vào năm 2013. Từ đó, ngày 20-8 hàng năm trở thành ngày kỷ niệm thành lập Lữ đoàn 87.

Thủ trưởng Lữ đoàn 87 cùng cán bộ, chiến sĩ sinh hoạt văn hóa - văn nghệ trong ngày chủ nhật - một nội dung của mô hình “4 cùng” ở đơn vị. Ảnh: N.Hà
Thủ trưởng Lữ đoàn 87 cùng cán bộ, chiến sĩ sinh hoạt văn hóa - văn nghệ trong ngày chủ nhật - một nội dung của mô hình “4 cùng” ở đơn vị. Ảnh: N.Hà

15 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã lãnh đạo cán bộ chiến sĩ (CBCS) hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây đắp và tô thắm truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát triển”.

* Những mô hình hiệu quả

Đại tá Nguyễn Anh Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 87 cho hay, thời gian qua, cùng với sự quan tâm của thủ trưởng cấp trên, Đảng ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn luôn đón nhận sự yêu thương, đùm bọc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Điều này đã giúp lữ đoàn vượt qua khó khăn, đoàn kết hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được Binh chủng và Bộ Quốc phòng giao.

“Đảng ủy chỉ huy phát động phong trào thi đua trong toàn lữ đoàn với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, phù hợp đặc thù của bộ đội phòng hóa. Nhiều mô hình được cấp trên đánh giá cao và có những mô hình được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, trở thành mô hình tiêu biểu toàn quân” - đại tá Nguyễn Anh Tấn nhấn mạnh.

Đưa chúng tôi đến thăm mô hình “4 cùng, 3 trước, 2 sau” và quy trình “4 rõ” đã và đang phát huy hiệu quả tại lữ đoàn, thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó chính ủy Lữ đoàn 87 bộc bạch: “Cốt lõi khi thực hiện mô hình này là xác định vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên để giữ vững ổn định về chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”.

15 năm xây dựng, trưởng thành, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 87 đã lãnh đạo hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Lữ đoàn đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 4 cờ thi đua của Chính phủ; 3 cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cùng nhiều phần thưởng xứng đáng của Binh chủng Hóa học, UBND tỉnh Đồng Nai…

Mô hình “4 cùng” (ăn, ở, làm việc, chia sẻ), “3 trước” (dậy trước, làm trước, nêu gương trước), “2 sau” (ăn sau, ngủ sau) đòi hỏi người cán bộ luôn phải lo cho tập thể, CBCS thuộc quyền trước, sau đó mới đến cá nhân; đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích bản thân.

Để nâng cao thực thi chức trách, nhiệm vụ, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn lữ đoàn trên mỗi cương vị được giao đều thấu suốt quy trình “4 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm), qua đó hình thành phương pháp, tác phong khoa học cụ thể, tỉ mỉ. Nhờ đó, mỗi nhiệm vụ được triển khai đều thực hiện rõ ràng, cụ thể, minh bạch, dễ làm, phát huy được sự sáng tạo, tính tích cực, chủ động của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ ở từng vị trí công tác, đồng thời khắc phục được các khâu yếu, mặt yếu, biểu dương, khen thưởng đúng người, đúng việc, khách quan, dân chủ, công bằng…

Kết quả đánh giá xếp loại hàng năm cho thấy, có trên 90% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”. Huấn luyện các đối tượng 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá, giỏi.

Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, lữ đoàn được giao đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy hóa học từ Quân khu 5 trở vào với kết quả đều có trên 80% đạt loạt khá, giỏi mỗi năm. Nhiều năm liền, lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

* Hoàn thành xuất sắc các đợt thi đua cao điểm

Đại tá Vũ Trọng Phong, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 87 cho biết, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, đơn vị còn tham gia diễn tập các cấp đạt kết quả tốt, bảo đảm tuyệt đối an toàn. CBCS lữ đoàn không quản ngại khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh; xử lý thành công các sự cố hóa chất độc, ô nhiễm môi trường: tham gia xử lý 4,3ha đất nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa (dự án XĐ-1); tiếp tục thực hiện nhiệm vụ dự án XĐ-2 xử lý 5,1ha đất nhiễm dioxin; tham gia xử lý triệt để 91,5 tấn chất độc CS tại Kho 62 theo đúng quy trình kỹ thuật, xử lý sự cố rò rỉ khí clo tại nhà máy A42…

Giai đoạn 2020-2022, CBCS lữ đoàn tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực các tỉnh, thành phía Nam. Hoàn thành xuất sắc 21 đợt phun khử khuẩn, với hơn 1 ngàn lượt CBCS tham gia, làm sạch diện tích hơn 1,5 ngàn ha bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, nhà dân. Chủ động trích từ nguồn tăng gia sản xuất hỗ trợ, tặng quà nhân dân các vùng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như H.Nhơn Trạch (Đồng Nai), Q.Gò Vấp (TP.HCM)… góp phần tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống “Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi” của Bộ đội Hóa học anh hùng.

Đại tá Vũ Trọng Phong cho biết, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy và CBCS lữ đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, Nhà nước; thực hiện nghiêm nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên, trực tiếp là Đảng ủy, Binh chủng Hóa học; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, vai trò người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp, bảo đảm thống nhất, đồng bộ theo phương châm: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, sử dụng thành thạo khí tài mới, hiện đại, có trong biên chế; xây dựng đội ngũ CBCS lữ đoàn theo tinh thần “7 dám”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích