Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giảm phí trước bạ, thị trường ô tô vẫn kém sôi động

Hải Quân
08:04, 21/08/2023

Sau hơn 1,5 tháng áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ với các loại ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, theo ghi nhận tại các đại lý, showroom ô tô trên địa bàn, thị trường tăng trưởng khá chậm, chưa đạt được như kỳ vọng như những đợt giảm lệ phí trước đây.

Khách hàng tham khảo các mẫu xe sản xuất, lắp ráp trong nước tại một đại lý ô tô ở TP.Biên Hòa. Ảnh: H.Quân
Khách hàng tham khảo các mẫu xe sản xuất, lắp ráp trong nước tại một đại lý ô tô ở TP.Biên Hòa. Ảnh: H.Quân

Nguyên nhân là do tình hình kinh tế gặp khó khăn, lãi suất vay vốn vẫn ở mức cao, người dân ngày càng thắt chặt chi tiêu… nên sức mua ô tô chịu nhiều tác động.

* Sức mua chưa được như kỳ vọng

Nhiều đại lý ô tô ở TP.Biên Hòa cho biết, sau khi mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ-moóc hoặc sơ mi rơ-moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước chính thức được giảm 50% từ ngày 1-7, thị trường ô tô vẫn chưa tăng nhiệt ngay như 2 đợt giảm lệ phí trước bạ trước đó vào năm 2020 và từ tháng 12-2021 đến hết tháng 5-2022.

Quyền Giám đốc Kinh doanh đại lý Đồng Nai Ford (quốc lộ 1, TP.Biên Hòa) Nguyễn Minh Đức cho biết, hiện các dòng lắp ráp trong nước gồm Ranger, Territory, Transit đang được hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ. Sau hơn 1 tháng áp dụng chính sách này, số lượng xe bán ra cũng có “nhích” nhẹ, tăng khoảng 10% so với những tháng chưa có chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này nhìn chung chưa có sự đột biến so với những đợt giảm lệ phí trước đây dù rằng, bên cạnh việc giảm 50% lệ phí trước bạ theo quy định, đại lý còn áp dụng chương trình khuyến mãi giảm thêm 30-40 triệu đồng tùy dòng xe. Nguyên nhân là do tình hình kinh tế khó khăn, nhiều khách hàng đã cân đối, thắt chặt chi tiêu hơn.

Tương tự, đại diện đại lý Toyota Biên Hòa (P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) cho hay, sau hơn 1 tháng quy định về giảm 50% phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được triển khai, sức mua ô tô không có nhiều biến động lớn.

Bên cạnh đó, nhiều đại lý còn cho rằng, khách hàng hiện chờ đợi quy định cụ thể hơn về biển số theo mã định danh, xem sắp tới xe mua sẽ có biển như thế nào, đỡ mất công đoạn phải đăng ký, làm hồ sơ thủ tục nhiều lần. Ngoài ra, hiện nay đã bước qua tháng 7 âm lịch nên phần đông khách hàng có tâm lý kiêng kỵ, ngưng đặt cọc, mua bán. Do đó, doanh số và sức mua ô tô sẽ khó có sự tăng trưởng đột biến trong giai đoạn này.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 7-2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô đạt gần 24,7 ngàn xe, chỉ tăng 4% so với tháng 6-2023 và giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt hơn 13,5 ngàn xe, giảm 12% so với tháng trước đó.

* Thị trường còn nhiều khó khăn

Theo các chuyên gia, sự tăng trưởng của thị trường ô tô trong tháng 7 vừa qua không bằng so với tháng trước đó là do nhiều khách hàng đã tranh thủ hưởng “lợi kép” từ chương trình khuyến mãi của các hãng xe trong tháng 6 và chờ đến tháng 7 khi chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước của Chính phủ được áp dụng mới đăng ký xe để giảm bớt chi phí.

Trong bối cảnh chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước vẫn chưa thể lập tức phát huy tác dụng, nhiều hãng xe, đại lý phân phối ô tô vẫn đang duy trì chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm tạo ưu đãi kép. Qua đó có thể kích cầu, thu hút khách hàng trong giai đoạn thị trường vẫn còn nhiều khó khăn như hiện nay.

Dự báo, thị trường ô tô trong nước từ nay cho đến hết năm sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ, nhưng sức mua sẽ khó có thể tăng đột biến như năm trước bởi tác động từ tình hình kinh tế, các chính sách tín dụng, vay vốn tiêu dùng…

Anh Lê Thanh Tuấn (ngụ P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) chia sẻ: “Gia đình tôi dự định mua một chiếc ô tô gầm cao 5 hoặc 7 chỗ tầm giá khoảng 600-700 triệu đồng. Hiện nay, dù giá nhiều dòng xe đã giảm khi chính sách giảm lệ phí trước bạ được áp dụng, đồng thời các hãng xe đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu, tuy nhiên, tôi vẫn chờ giảm giá thêm, cũng như hy vọng lãi suất ngân hàng hạ nhiệt để mua trả góp hơn là mua trả thẳng nhằm có phương án cân đối tài chính phù hợp”.

Đại diện nhiều đại lý ô tô tại TP.Biên Hòa cho hay, hiện nay phần lớn các dòng xe phổ thông đều có sẵn hàng, người mua không cần phải chờ đợi lâu để nhận xe. Tuy nhiên, một số phiên bản cao cấp, phiên bản đặc biệt của vài dòng xe, nhất là các dòng xe mới ra mắt hoặc nâng cấp phiên bản mới thì thời gian chờ nhận xe sẽ lâu hơn.

Hải Quân

Tin xem nhiều