
Doanh thu tại 2 rạp chiếu bóng còn lại của tỉnh là Đồng Nai và Thanh Bình (đều ở TP.Biên Hòa), tuy tăng không nhanh nhưng đều và chắc trong hai năm trở lại đây. Nhưng để trở lại thời hoàng kim của các rạp chiếu bóng ngày xưa là cả một con đường gian nan đi tìm khán giả...
Doanh thu tại 2 rạp chiếu bóng còn lại của tỉnh là Đồng Nai và Thanh Bình (đều ở TP.Biên Hòa), tuy tăng không nhanh nhưng đều và chắc trong hai năm trở lại đây. Nhưng để trở lại thời hoàng kim của các rạp chiếu bóng ngày xưa là cả một con đường gian nan đi tìm khán giả...
Phim nội thắng thế!
Lãnh đạo công ty phát hành phim và chiếu bóng (PHP - CB) Đồng Nai - đơn vị duy nhất làm công tác phát hành phim trong tỉnh - cho biết: Mức doanh thu chiếu bóng đạt được trong 8 tháng của năm 2005 trên 800 triệu đồng, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu chỉ tính riêng mùa phim Tết thì doanh thu cũng đã cao gần gấp đôi so với cùng thời điểm của năm ngoái. Trong dịp Tết Ất Dậu 2005, tuy chỉ có phim Khi đàn ông có bầu được công chiếu tại rạp Thanh Bình nhưng số vé bán ra đã lên tới trên 17.000, đạt doanh thu trên 425 triệu đồng. Đây là con số đứng thứ nhì mà nhà sản xuất phim này thu được tại các địa phương trong cả nước, chỉ sau TP.Hồ Chí Minh. Ngoài ra, phim này còn phá luôn kỷ lục về doanh thu tại TP. Biên Hòa mà phim Gái nhảy đã lập vào năm 2002. Trong tình hình doanh thu khả quan ấy, còn có một tín hiệu đáng mừng hơn, đó là sự thắng thế của phim nội. Tính từ đầu năm 2005 đến nay, có 5 phim nội đưa ra chiếu ở các rạp tại TP. Biên Hòa và hầu hết đều đạt doanh thu cao so với phim ngoại. Ngoài phim Khi đàn ông có bầu, các phim còn lại gồm: Nữ tướng cướp (đạt doanh thu trên 180 triệu đồng), Lấy vợ Sài Gòn (90 triệu đồng), 39 độ yêu (30 triệu đồng), Chiến dịch trái tim bên phải (25 triệu đồng). Anh Đỗ Văn Dũng, phụ trách phát hành phim của Công ty PHP - CB Đồng Nai nhận định: Ngoài nhu cầu rất lớn về phim trong nước, khán giả TP. Biên Hòa bây giờ còn có thị hiếu phức tạp hơn rất nhiều đối với các phim ngoại. Một số phim ăn khách ở thị trường TP. Hồ Chí Minh nhưng chưa chắc ăn khách tại TP. Biên Hòa. Nếu như năm ngoái nổi lên hiện tượng ăn khách ở những phim có chữ "yêu" trong tựa phim (Yêu là cưới, 24 giờ yêu, Mắc lưới tình yêu...) thì năm nay tình hình đã khác. Phim tình cảm, tâm lý xã hội không còn được khán giả mặn mà nữa mà thay vào đó là một số thể loại: võ thuật (Tuyệt đỉnh Kungfu), phiêu lưu - hành động (Con tàu tử thần)...
"Cuộc chiến" giành phim hay
Nếu tại TP. Hồ Chí Minh - thị trường điện ảnh lớn nhất cả nước - các nhà sản xuất, phát hành và nhập khẩu phim thường phải tranh giành nhau rạp chiếu và giờ chiếu thì tại TP. Biên Hòa, đơn vị duy nhất làm công tác chiếu bóng là Công ty PHP - CB Đồng Nai lâu nay lại phải đi... tranh giành phim. Cũng dễ hiểu, mỗi bộ phim nhựa thường chỉ in sang hoặc nhập về từ 4 - 7 bản nên khi công chiếu, phải ưu tiên cho thị trường lớn nhất. Sau đó mới phân phối về thị trường nhỏ hơn là Hà Nội, kế đến là Đồng Nai, Đà Nẵng, Nha Trang... Đây cũng chính là thời điểm các đơn vị phát hành ở những địa phương này cố gắng giành về cho mình những bộ phim còn mới và còn thu hút sự chú ý của khán giả. Hai năm trở lại đây, khi tình hình chiếu bóng tại Đồng Nai có khả quan hơn, các nhà phát hành thường ưu ái phân phối về Đồng Nai một bản trước khi phim gởi ra Hà Nội công chiếu. Nhờ đó, có một số phim khán giả tỉnh nhà được thưởng thức nhưng chỉ sau một hai tuần như: Điệp vụ
Gian nan con đường tìm khán giả
Nhìn vào số doanh thu tăng từ hai năm trở lại đây, đặc biệt là trong 8 tháng của năm 2005 cho thấy sự khởi sắc trở lại của 2 rạp chiếu bóng trong tỉnh. Thế nhưng, số lượt người đến rạp xem phim mỗi tuần thực ra vẫn còn kém xa so với thời hoàng kim của điện ảnh trong nước vào khoảng cuối những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Rạp Thanh Bình với giá vé mềm (so với TP.Hồ Chí Minh), khán phòng đạt tiêu chuẩn, vị trí lại nằm ngay trung tâm thành phố nhưng vẫn chưa đủ để rạp kín khách hàng đêm. Phải chăng do tình trạng băng đĩa lậu chưa thể dẹp bỏ? Quả thật, chỉ cách rạp Thanh Bình vài bước chân là có tới 3 tiệm CD có bán phim VCD và DVD (tất nhiên phần lớn là lậu). Giá một DVD hiện chỉ khoảng 19.000 đồng (rẻ hơn một vé xem phim) và bản đẹp (lậu) của phim xuất hiện... càng lúc càng nhanh để cạnh tranh với rạp chiếu, thường chỉ mất từ 1 tuần đến 2 tháng kể từ ngày phim công chiếu trên thế giới. Một yếu tố quan trọng trong việc thu hút khán giả đến rạp chính là quảng cáo. Hiện nay, do được công chiếu muộn hơn và công tác quảng bá cho bộ phim đã được làm khá rầm rộ tại TP.Hồ Chí Minh nên công tác quảng cáo cho phim ở Đồng Nai gần như chỉ còn làm mỗi một nhiệm vụ: Làm sao để khán giả biết phim đó đã về tới Biên Hòa. Quảng cáo cho phim ở Đồng Nai đến nay vẫn sử dụng xe thông báo lưu động và tờ rơi, xem ra những biện pháp đó chưa đủ để "kéo" khán giả đến rạp. Quảng cáo trên đài thì chi phí quá cao, Công ty PHP - CB tỉnh hiện chưa thể làm nổi. Để rạp chiếu bóng lại đông vui như ngày xưa, không chỉ đòi hỏi ngành điện ảnh sản xuất nhiều hơn những bộ phim hay và có chất lượng mà còn là một thách thức không nhỏ đối với ngành phát hành phim.
Minh Chánh






![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








