
Cho đến nay, qua gần hai tháng phát động, giờ "vàng" cho phim Việt vẫn chưa được số đông các đài phát thanh – truyền hình (PT-TH) tính hưởng ứng. Nguyên nhân chính là do không phải đài nào cũng được nguồn phim Việt phong phú và đủ hấp dẫn để bắt tay vào thực hiện chương trình này.
Cho đến nay, qua gần hai tháng phát động, giờ "vàng" cho phim Việt vẫn chưa được số đông các đài phát thanh – truyền hình (PT-TH) tính hưởng ứng. Nguyên nhân chính là do không phải đài nào cũng được nguồn phim Việt phong phú và đủ hấp dẫn để bắt tay vào thực hiện chương trình này.
Trước đây, Bộ Văn hóa thông tin (VH-TT) cũng đã có quy định: các chương trình chiếu phim của đài truyền hình (TH) trung ương và các địa phương phải dành 50% thời lượng cho phim Việt
Bắt đầu từ ngày 20-5 vừa qua, Đài TH TP. Hồ Chí Minh (HTV) đã mạnh dạn công bố sẽ dành những giờ "vàng" của đài cho phim Việt. Để tạo nguồn phim, HTV đã hợp tác cùng Công ty Lasta nỗ lực sản xuất phim, mở đầu cho chủ trương xã hội hóa sản xuất phim truyền hình của đài. Thế nhưng, với các đài tỉnh thì việc thực hiện giờ "vàng" cho phim Việt quả là chuyện không đơn giản mà nguyên nhân chính là do nguồn phim. Năng lực sản xuất phim của các đài truyền hình tỉnh hiện nay còn rất hạn chế bởi nhiều lý do khác nhau, trong đó chủ yếu là do nhân lực và trình độ, phương tiện kỹ thuật. Ngay Hãng phim TH Bình Dương, một trong những nơi được đánh giá là có nhiều nỗ lực nhất trong việc sản xuất phim truyền hình cho riêng Đài PT-TH Bình Dương cũng chỉ dè dặt đưa ra định mức 10 phim/năm. Vì vậy, để thực hiện giờ "vàng" cho phim Việt trong tình hình hiện nay, các đài tỉnh không còn cách nào khác là liên hệ mua bản quyền phát sóng phim của hai đơn vị sản xuất phim TH lớn nhất nước hiện nay là Đài TH Việt Nam và HTV. Nhưng nếu tiếp tục như thế thì vẫn chỉ là chiếu lại phim đã phát sóng của hai đài này, khó có thể tạo ra sức thu hút đối với khán giả dù là giờ chiếu "vàng". Theo ông Tống Duy Hòa thì: "Khó khăn lớn nhất của Đài PT-TH Đồng Nai hiện nay cũng là khó khăn chung của các đài TH thực hiện giờ chiếu "vàng" là thiếu nguồn phim hay để phát. Khi thực hiện giờ "vàng", đài còn phải cạnh tranh khốc liệt với HTV, vốn luôn có những nguồn phim hay và mới. Vì vậy, chúng tôi phải có những biện pháp khác để thu hút khán giả như tổ chức bình luận phim chẳng hạn". Có ý kiến cho rằng Đài TH Việt
Trước tình hình này, ông Nguyễn Quang Hiệp, Phó giám đốc Đài PT-TH Bình Dương, Giám đốc Hãng phim TH Bình Dương nhận định: "Tôi nghĩ xu thế các đài phải hợp tác với doanh nghiệp để làm phim là tất yếu. Nhưng với tình hình của các đài tỉnh, chuyện mời gọi các doanh nghiệp hợp tác cũng không phải dễ. Trong khi HTV có thể thu hút được vài chục triệu đồng cho một suất quảng cáo và chỉ cần từ 4 - 5 suất trong giờ chiếu "vàng" là đủ chi phí sản xuất một tập phim, thì các đài tỉnh hiện nay cũng chỉ thu hút được vài ba triệu đồng cho một suất quảng cáo". Thực tế từ Đài PT-TH Đồng Nai, nơi đi đầu thực hiện giờ "vàng" cho phim Việt cho thấy: Qua gần hai tháng thực hiện, dù đã có một lượng khán giả nhất định, nhưng hiệu quả kinh tế vẫn chưa có (chưa có một mẩu quảng cáo nào đăng ký vào giờ "vàng" cho phim Việt). Đây quả là thử thách lớn cho các đài PT-TH tỉnh.
Minh Chánh - Kim Ngân



![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)










