Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Từ thành phố miền cao đến Vui cùng ngày hội: Dấu ấn Giải việt dã leo núi toàn quốc Chinh phục đỉnh cao Bà Rá

Minh Nhật
07:44, 20/12/2025

Trong lịch sử các giải thể thao phong trào và thành tích cao tại Việt Nam, hiếm có sự kiện nào mà âm nhạc lại gắn bó bền bỉ và mang tính biểu tượng như Giải vô địch việt dã leo núi toàn quốc Chinh phục đỉnh cao Bà Rá.

 

2 ca khúc Từ thành phố miền cao và sau này là Vui cùng ngày hội là một phần “lịch sử”  trong từng giai đoạn phát triển của Giải vô địch việt dã leo núi toàn quốc Chinh phục đỉnh cao Bà Rá. Đây là Giải việt dã leo núi truyền thống kỷ niệm ngày Giải phóng Phước Long (ngày 6-1 hằng năm) - giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Từ thành phố miền cao - âm nhạc của thời kỳ nền tảng

Trong những mùa giải đầu tiên, khi Giải vô địch việt dã leo núi toàn quốc Chinh phục đỉnh cao Bà Rá được định hình, ca khúc Từ thành phố miền cao, lời của Trung Tín, cố nhà báo Nguyễn Trung Hiếu, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương và nhạc của Lê Trung Hiếu được lựa chọn làm nhạc hiệu chính thức. Ca khúc nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong lễ khai mạc, các chương trình phát thanh - truyền hình và tư liệu tuyên truyền chính về giải đấu. Ca khúc được viết ở âm điệu trưởng, tiết tấu vừa phải, giai điệu mang tính chuyển động, với những câu nhạc liền mạch, lúc thăng lúc trầm, cho ta cảm giác như đang leo cao từng bước, lên đỉnh dốc. Sự thăng hoa của bài hát thật phù hợp với không khí của giải việt dã leo núi - nơi mà sự bền bỉ và ý chí quyết định thành công hơn là những khoảnh khắc bứt tốc ngắn hạn. Bài hát không thúc giục người nghe chạy nhanh mà đồng hành cùng nhịp thở của vận động viên.

Ca từ của bài hát mộc mạc, đơn giản, dễ hiểu, giàu tính cổ động nhưng không sáo rỗng. Ngay từ những câu hát mở đầu, chúng ta đã bắt gặp hình ảnh “Từ thành phố miền cao, vượt lên đỉnh cao…” giới thiệu với công chúng không gian vừa cụ thể về địa lý vừa giàu tính biểu tượng.

“Thành phố miền cao” không chỉ là cách gọi “thành phố núi”  Phước Long - Bà Rá mà còn là điểm xuất phát của một hành trình đi lên, đúng với tinh thần của một giải chạy leo núi. “Vượt qua giông bão, lên đỉnh cao…”, hay “Đỉnh cao này, hạnh phúc của anh và em…”, “đỉnh cao đầy ánh sao”… Đỉnh cao không chỉ là hình tượng của đỉnh núi Bà Rá mà đó còn là hình ảnh của ý chí vượt khó, tinh thần đoàn kết.

Đỉnh cao trong ca từ vừa là đích đến của cuộc đua vừa là đích đến của khát vọng chiến thắng của chính mỗi người, là sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên hùng vĩ. Có thể nói, bài hát Từ thành phố miền cao đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng các vận động viên và khán giả cổ vũ, xứng đáng là bài hát được chọn làm nhạc hiệu, bởi sự ấn tượng, giàu cảm xúc. Đối với nhiều vận động viên, đặc biệt là những người lần đầu tham gia giải, bài hát như lời nhắc nhở: đây không chỉ là một cuộc thi thể thao mà còn là hành trình chinh phục mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc.

Trải qua hơn 30 mùa, Giải vô địch việt dã leo núi toàn quốc Chinh phục đỉnh cao Bà Rá đã không ngừng lớn mạnh, phát triển, khẳng định vị thế giải thể thao có tính quy mô, trở thành sự kiện văn hóa thể thao mang đậm dấu ấn cộng đồng và tinh thần quyết tâm chinh phục những thử thách của các vận động viên chuyên và không chuyên. Đến nay, ca khúc Vui cùng ngày hội và Từ thành phố miền cao của nhạc sĩ Lê Trung Hiếu vẫn được chọn là bài hát chủ đề cho Giải vô địch việt dã leo núi toàn quốc Chinh phục đỉnh cao Bà Rá.

Vui cùng ngày hội - sự kế thừa trong âm nhạc

Nếu như ca khúc cổ động đầu tiên Từ thành phố miền cao được cố nhạc sĩ Lê Trung Hiếu sáng tác vào năm 1993, sử dụng lần đầu vào mùa giải 1994 như để tôn vinh tinh thần thể thao và quảng bá đến bạn bè gần xa về với Bà Rá “phố núi” Phước Long xinh đẹp thì ca khúc Vui cùng ngày hội lại được cố nhạc sĩ Lê Trung Hiếu viết dành tặng cho Phước Long trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày Chiến thắng Phước Long (6-1-1975 - 6-1-1995). Bài hát khắc họa vẻ đẹp của quê hương Phước Long “Bản hùng ca”, mời gọi mọi người đến để hòa mình vào ngày hội Phước Long chiến thắng và vui với ngày hội việt dã leo núi... Ca khúc Vui cùng ngày hội chính thức được chọn làm chủ đề từ mùa giải 1995 đến nay.

Việc chuyển Từ thành phố miền cao sang Vui cùng ngày hội không phải là sự thay thế hoàn toàn mà là sự kế thừa và phát triển phù hợp với từng giai đoạn phát triển của giải đấu. Nếu ca khúc đầu tiên đại diện cho chiều sâu truyền thống và bản sắc thì ca khúc thứ 2 lại mang một hơi thở hiện đại và màu sắc của lễ hội. Với tiết tấu nhanh, giai điệu rộn ràng “Vui cùng ngày hội, ta cùng nhau tiến bước, tay trong tay vươn xa, chinh phục đỉnh cao…”, Vui cùng ngày hội tạo nên không khí rộn ràng, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Ca khúc góp phần làm cho giải đấu không chỉ là cuộc thi thể thao mà còn trở thành ngày hội văn hóa gắn kết cộng đồng.

Nhạc sĩ Ngô Đức Hòa, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Phó Trưởng ban Âm nhạc, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai cho biết: Ca khúc Vui cùng ngày hội của nhạc sĩ Lê Trung Hiếu là ca khúc duy nhất đã đồng hành suốt mấy chục năm với Giải vô địch việt dã leo núi Chinh phục đỉnh cao Bà Rá từ năm 1994 đến nay. Những năm gần đây, bạn bè của nhạc sĩ Lê Trung Hiếu đã tìm được thêm một ca khúc nữa cũng viết về đề tài này, đó là ca khúc Từ thành phố miền cao, nhạc Lê Trung Hiếu, lời của Trung Tín. 2 ca khúc trên đều toát lên một tinh thần rất thể thao, tuy tiết tấu đơn giản nhưng lại linh hoạt cuốn hút, nhịp độ nhanh, vui tính, chuyển động. Cấu trúc bài hát ngắn gọn, giai điệu dễ thuộc, dễ nhớ, ca từ mang thông điệp rất sinh động, hình ảnh ấn tượng, cụ thể.

Minh Nhật

Tin xem nhiều