Làng du lịch cộng đồng Tà Lài, tại xã Tà Lài, huyện Tân Phú là một trong những điểm đến du lịch ấn tượng và nổi tiếng từ nhiều năm nay. Làng du lịch này mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên từ những hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực cũng như phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số như Châu Mạ, S’tiêng, Tày.
![]() |
Phụ nữ Tà Lài tham gia lớp học dệt thổ cẩm do Tổ hợp tác Du lịch cộng đồng Tà Lài tổ chức. |
Tuy nhiên, những năm gần đây, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19, lượng khách du lịch đến với Làng du lịch cộng đồng Tà Lài giảm mạnh, các chương trình biểu diễn, sinh hoạt văn hóa cộng đồng để phục vụ du khách không còn thường xuyên. Để vực dậy làng du lịch cộng đồng Tà Lài, lãnh đạo huyện, doanh nghiệp cũng như một số hộ dân trong làng cùng nhau bắt tay, tạo ra những sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa, ẩm thực của cộng đồng các dân tộc tại Tà Lài.
Chung sức “hồi sinh” làng du lịch cộng đồng
Năm 2024, Tổ hợp tác (THT) Du lịch cộng đồng Tà Lài ra mắt và chính thức đi vào hoạt động với gần 10 thành viên là những cá nhân, hộ gia đình đang sinh sống tại Tà Lài, cùng chung tay xây dựng điểm đến du lịch với các hoạt động trải nghiệm mang đậm bản sắc văn hóa, hơi thở, sức sống mới của đồng bào dân tộc thiểu số tại Tà Lài.
Chị Ká Tuyền, Tổ trưởng THT Du lịch cộng đồng Tà Lài, cô gái trẻ người dân tộc Mạ sinh ra và lớn lên tại làng Tà Lài cho biết, THT Du lịch cộng đồng nhằm bảo tồn, quảng bá những giá trị thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực tại Tà Lài với mong muốn góp phần giúp cho thế hệ trẻ cũng như những du khách khi đến Tà Lài có cơ hội tìm hiểu và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Tà Lài có đủ các yếu tố để phát triển du lịch cộng đồng, tuy nhiên, theo Tổ trưởng THT Du lịch cộng đồng Tà Lài Ká Tuyền, người dân vẫn còn thiếu nhiều kỹ năng cần được hỗ trợ từ các cơ quan chức năng. |
Đặc biệt, vừa qua, THT đã mở và chiêu sinh lớp học dệt thổ cẩm nhằm duy trì và phát triển nghề thủ công truyền thống, mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là người S’tiêng. Lớp học này sẽ giúp học viên nắm bắt được quy trình dệt thổ cẩm, từ chuẩn bị nguyên liệu đến thành phẩm cuối cùng. Hay như lớp học đan lát gùi và lồng tre, lớp học đan lá dứa là những nghề thủ công quen thuộc của đồng bào các dân tộc, những vật dụng gắn liền với đời sống sinh hoạt của người dân bản địa, không chỉ có giá trị sử dụng mà còn chứa đựng giá trị văn hóa sâu sắc.
Theo chị Ká Tuyền, những lớp học này không chỉ giúp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa mà còn giúp người dân tạo ra những sản phẩm làm quà lưu niệm phục vụ khách tham quan.
Là doanh nghiệp du lịch trẻ đang hoạt động, khai thác các tour khám phá trên địa bàn tỉnh, trong đó Tà Lài là một trong những điểm được quan tâm quảng bá khá rộng rãi, Công ty TNHH Du lịch trải nghiệm Adventure (huyện Trảng Bon) mỗi năm đều đưa hàng ngàn du khách đến với các điểm du lịch của huyện Tân Phú. Đặc biệt, riêng với làng dân tộc cộng đồng Tà Lài, ngoài việc đưa khách đến tham quan, trải nghiệm, Trị An Adventure còn hỗ trợ người dân làm du lịch cộng đồng, tạo những tour du lịch kết hợp công tác xã hội tặng quà cho người dân, học sinh.
![]() |
Sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại Tà Lài. |
Giám đốc Trị An Adventure Thân Văn Linh chia sẻ, với chiến lược cùng hợp tác, hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển du lịch cộng đồng Tà Lài cũng như những bản sắc văn hóa riêng, Tà Lài đã mang đến cho du khách sự ngạc nhiên, thích thú khi khám phá những đặc trưng của đồng bào dân tộc, lắng nghe và hiểu hơn về phong tục, tập quán, văn hóa với những trải nghiệm thú vị.
Phong phú trải nghiệm tại Làng du lịch cộng đồng
Đến Làng du lịch cộng đồng Tà Lài giờ đây không chỉ có những hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực của người dân địa phương mà còn có thêm một số điểm cuốn hút du khách như cánh đồng cây dầu trăm tuổi nằm xen giữ ruộng lúa xanh mát đã tạo nên không gian độc đáo. Hay như trải nghiệm không gian thiên nhiên, sự đa dạng tại Vườn Quốc gia Cát Tiên. Đây sẽ là những mảnh ghép không thể thiếu, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch cộng đồng địa phương.
Chia sẻ về sự hỗ trợ cũng như chiến lược phát triển khiển bền vững Làng du lịch cộng đồng Tà lài, Phó chủ tịch UBND huyện Tân Phú Phạm Thanh Hải cho biết, huyện sẽ tạo điều kiện để THT hoạt động khai thác các điểm thiết chế văn hóa. Trong đó, có khu vực nhà văn hóa của các đồng bào dân tộc và 2 nhà dài của đồng bào Mạ và S’tiêng, vừa tạo điều kiện cho THT du lịch xây dựng vừa cải tạo lại 2 nhà dài, phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng và có thể khai thác cho khách lưu trú, có sức chứa tối đa 50-60 khách.
Thời gian tới, huyện sẽ tăng cường đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành du lịch, vừa kết hợp với Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực cho du lịch. Tà Lài hiện có 3 dân tộc chính là S‘tiêng, Mạ và Tày (đến từ các tỉnh phía Bắc). Đặc biệt tại khu vực người Tày vẫn còn giữ nét văn hóa hát then truyền thống, bản sắc văn hóa ẩm thực còn được giữ gìn, có nhiều nổi trội, độc đáo.
Năm 2025, dự kiến huyện sẽ tổ chức lễ hội đồng bào dân tộc, điểm nhấn lấy tên Mừng lúa mới. Lễ hội quy mô cấp huyện, thông qua THT Tà Lài, huyện sẽ tổ chức cho các đoàn tham gia là đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện.
Ngọc Liên
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin