Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuyện về các nhà báo 'bám' sân bay

07:06, 17/06/2023

Đồng Nai đang được coi là đại công trường của nhiều dự án trọng điểm quốc gia, trong đó có dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án đã được các cơ quan báo chí dành sự quan tâm đặc biệt ngay từ khi còn là chủ trương đầu tư.

Đồng Nai đang được coi là đại công trường của nhiều dự án trọng điểm quốc gia, trong đó có dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án đã được các cơ quan báo chí dành sự quan tâm đặc biệt ngay từ khi còn là chủ trương đầu tư.

Các phóng viên phỏng vấn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tại một buổi đối thoại với người dân vùng sân bay. Ảnh: PT
Các phóng viên phỏng vấn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tại một buổi đối thoại với người dân vùng sân bay. Ảnh: PT

Nhà báo Thiên Vương, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Đồng Nai chia sẻ: “Chúng tôi luôn dõi theo từng bước tiến độ của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bởi đây không chỉ là dự án tầm cỡ quốc gia, tạo động lực cho cả nước phát triển mà còn là khát vọng giúp Đồng Nai cất cánh nhanh và mạnh hơn nữa”.

* Nhà báo sân bay

Đến nay, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã có những bước chuyển biến khá mạnh mẽ với một diện tích rất lớn được thu hồi, giải phóng mặt bằng và có những dự án thành phần đã được triển khai. Hàng ngàn hộ dân đã được chuyển về nơi ở mới tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn khang trang, hiện đại hơn nhiều so với nơi ở cũ. Từng bước tiến của dự án đều được các phóng viên thông tin, phản ánh kịp thời, qua đó góp phần cho đẩy nhanh tiến độ của dự án.

Nhà báo Thiên Vương chia sẻ, Báo Nhân Dân cũng như nhiều cơ quan báo chí khác đều dành sự quan tâm đặc biệt đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Quá trình tác nghiệp của các phóng viên gặp nhiều gian nan, vất vả, áp lực để làm sao chuyển tải được thông tin nhanh và kịp thời nhất. Trong đó, áp lực nhất vẫn là tác nghiệp ở những chuyến thăm của lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội đến thị sát, kiểm tra đôn đốc tiến độ dự án.

Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Huyện ủy Long Thành DƯƠNG MINH DŨNG: Báo chí đã đồng hành cùng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Trong quá trình huyện triển khai thu hồi đất và tái định cư cho người dân vùng sân bay, báo chí đã đồng hành với huyện, tỉnh và chủ đầu tư. Những thông tin báo chí phản ánh đã góp phần rất lớn, tạo đồng thuận với người dân. Đặc biệt, báo chí đã kịp thời phản ánh những bất cập trong quá trình triển khai dự án, từ đó huyện, tỉnh và chủ đầu tư đã có những điều chỉnh kịp thời.

Nhà báo Thiên Vương cho biết, mỗi khi có lãnh đạo cấp cao đến kiểm tra dự án, công tác an ninh luôn được siết chặt, số lượng phóng viên tác nghiệp bị hạn chế vì vậy không phải phóng viên báo nào cũng được tham dự. Hơn nữa, quá trình tác nghiệp, nhà báo phải tìm được vị trí tốt để có những khung hình đẹp, vừa ghi hình, vừa chụp ảnh, sao cho thông tin được chuyển về tòa soạn sớm nhất, chính xác nhất.

Nhà báo Thiên Vương kể, có lần tác nghiệp trong chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, phải rất khó khăn lắm, anh cùng nhà báo Phạm Tùng, Báo Đồng Nai mới có “suất” vào được phòng họp. Tuy nhiên, trong phòng họp chỉ còn 1 chiếc ghế trống, do đó cả 2 phải chia nhau ngồi. Khi nhà báo Thiên Vương đứng lên đi quay phim, chụp hình, nhà báo Phạm Tùng ngồi tranh thủ viết bài cho thuận lợi và ngược lại.

Còn nhà báo Ngô Phước Tuấn, Báo điện tử VnExpress thường trú tại Đồng Nai chia sẻ: “Từ khi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được đẩy nhanh tiến độ, gần như tháng nào tôi cũng có vài chuyến tác nghiệp ở dự án này. Có khi thì vào sâu dự án để chụp cảnh những hộ dân đang di dời tài sản đến nơi tái định cư, có khi bay flycam (thiết bị chụp hình trên cao) để phản ánh đến độc giả tiến độ san lấp mặt bằng dự án, hay ghi lại những khoảnh khắc người dân sinh sống tại nơi ở mới thuộc khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn… Có những thời điểm khi tác nghiệp xong ra về thì bụi đất bám kín cả người lẫn xe”.

Nhà báo Phạm Tùng, người được phân công lĩnh vực đầu tư hạ tầng của Báo Đồng Nai chia sẻ, dự án sân bay được triển khai tại Đồng Nai, do đó Ban biên tập rất coi trọng công tác tuyên truyền, mỗi tuần có ít nhất 1 chuyên trang và nhiều tin tức liên quan đến dự án. Điều may mắn là trong quá trình triển khai, từ chính quyền H.Long Thành đến chủ đầu tư là Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) đều tạo điều kiện cung cấp thông tin kịp thời cho phóng viên. Những thông tin trên báo đăng tải được người dân rất quan tâm.

* Đồng hành với chính quyền và người dân

Ngoài thông tin tiến độ chung của dự án đến độc giả thì chính các nhà báo cũng là những người phản ánh nhanh nhạy tâm tư, nguyện vọng của người dân thuộc vùng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chẳng hạn vào đầu năm 2023 - khi đang là cao điểm mùa khô, đồng thời là cao điểm san lấp mặt bằng dự án - đã xảy ra hiện tượng bụi đất theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, các báo đã nhanh chóng vào cuộc. Từ những phản ánh rất kịp thời này, Bộ TN-MT đã vào thanh tra, đồng thời Bộ GT-VT và chủ đầu tư kịp thời có những khắc phục tồn tại.

Nhà báo Sơn Định, phóng viên thường trú Báo Tuổi Trẻ tại Đồng Nai chia sẻ, Ban biên tập Báo Tuổi Trẻ đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho phóng viên đeo bám tuyên truyền về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành ngay khi Quốc hội bấm nút thông qua chủ trương đầu tư. Đây là một siêu dự án, tỉnh đã nỗ lực rất lớn thu hồi phần diện tích đất rất rộng, tái định cư cho người dân rất tốt.

Phóng viên Phạm Tùng (Báo Đồng Nai) tác nghiệp tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Phóng viên Phạm Tùng (Báo Đồng Nai) tác nghiệp tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Nhà báo Sơn Định cho rằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã dành sự quan tâm xác đáng với người dân khu vực sân bay khi trực tiếp đối thoại với dân và có những quan điểm rõ ràng là cái gì tốt thì làm cho dân, cái gì sai thì phải điều chỉnh cho đúng quy định. Quan điểm nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ là chủ trương rất đúng và thực tế người dân đã có nơi ở tốt hơn.

Tuy nhiên, nhà báo Sơn Định còn quan tâm đến hai vấn đề, đó là làm sao tiếp tục đảm bảo tốt an sinh cho người dân đã nhường đất để xây dựng sân bay và làm sao để những người dân không chỉ có nơi ở tốt hơn mà còn phải có cuộc sống tốt hơn. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương phải mạnh dạn kiến nghị với Trung ương tiếp tục chia sẻ với tỉnh những khó khăn trong câu chuyện thu hồi đất, tái định cư.

Bà Đặng Thị Thân, một người dân ở khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn chia sẻ: “Chúng tôi rất biết ơn các nhà báo đã tuyên truyền, phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của người dân vùng sân bay đến các cơ quan chức năng. Qua các bài viết của các nhà báo đã giúp chúng tôi hiểu về tầm quan trọng của dự án, đồng thời có thêm tiếng nói để cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những bất cập tồn tại trong quá trình triển khai dự án này”.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương, Hiệu trưởng Trường mầm non Bình Sơn, ngôi trường đầu tiên đi vào hoạt động tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, cho biết: “Đợt cao điểm mùa khô vừa qua, nhà trường đã bị ảnh hưởng bởi bụi đỏ tại dự án này. Qua phản ánh của báo chí, nhà trường đã được chủ đầu tư dự án trang bị 13 máy lạnh ở các phòng học và phòng ngủ của trẻ. Nhờ sự hỗ trợ này, nhà trường đã bảo vệ sức khỏe của trẻ tốt hơn và chúng tôi rất biết ơn các cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời”.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều