Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng (Ðại hội XIV) diễn ra những ngày qua đã nhận được sự quan tâm của toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân. Theo dõi diễn biến của đại hội, cán bộ, đảng viên, nhân dân bày tỏ vui mừng, kỳ vọng và tin tưởng vào những quyết sách của đại hội, tin tưởng đội ngũ cán bộ của nhiệm kỳ Ðại hội XIV sẽ đưa đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
![]() |
| Đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và các đại biểu chào mừng thành công của Đại hội XIV. Ảnh: Công Nghĩa |
![]() |
Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Ðồng Nai:
Biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, hiệu quả
Có thể khẳng định rằng, Đại hội XIV của Đảng là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng lớn lao của nhân dân đối với Đảng ta.
Bên cạnh tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đại hội đã xác định rõ định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới với mục tiêu xây dựng quốc gia phát triển toàn diện, phồn vinh, hùng cường và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Tôi thấy rằng, đại hội đã đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp phù hợp, khả thi nhằm đảm bảo đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Các quyết sách tại đại hội có mục tiêu rõ ràng, tầm nhìn dài hạn; đồng thời nhấn mạnh quan điểm nhất quán lấy nhân dân làm trung tâm, mọi chủ trương, chính sách đều hướng đến nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Tôi mong rằng, sau đại hội, từ Trung ương đến địa phương cần nhanh chóng và quyết liệt trong việc triển khai nghị quyết, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, hiệu quả, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
![]() |
Trung tá Trịnh Văn Vũ, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Ðồn Biên phòng Lộc An, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðồng Nai:
Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Đại hội XIV của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV với 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết, chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, các đồng chí được lựa chọn vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới đều được lựa chọn kỹ lưỡng, đủ đức, đủ tài, có tâm, có tầm cùng đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, đưa đất nước đạt các mục tiêu mà nghị quyết đại hội đề ra.
Toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Lộc An xác định: Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là điểm tựa tinh thần, là định hướng chiến lược để mỗi cán bộ, đảng viên nói chung; cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng Lộc An nói riêng soi chiếu vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Liên tục theo dõi về tiến trình Đại hội XIV của Đảng trong suốt những ngày qua, cá nhân tôi và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lộc An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực thi đua lập thành tích hướng về Đại hội XIV với quyết tâm cao nhất, tập trung bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh và gắn bó máu thịt với nhân dân để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
![]() |
Ðồng chí Trần Thị Hồng Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Ðảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trảng Bom:
Đất nước ta sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững
Đại hội XIV của Đảng đã diễn ra thành công và rất tốt đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân và trước vận mệnh phát triển của đất nước. Không khí đại hội trang trọng, nghiêm túc, tạo được sự quan tâm, tin tưởng và đồng thuận rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị công phu, khoa học, nội dung toàn diện, có nhiều điểm mới, thể hiện rõ tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng; đồng thời bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đồng thời tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh Phong trào Thi đua yêu nước; chung sức, đồng lòng cùng cả nước tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
![]() |
Ðồng chí Ðặng Xuân Quý, Ðảng ủy viên, Chánh Văn phòng Ðảng ủy xã Long Phước:
Phấn khởi và tự hào trước kết quả bầu cử tại đại hội
Tôi theo dõi Đại hội XIV qua các phương tiện truyền thông đại chúng và cảm nhận sâu sắc không khí đại hội diễn ra rất trang trọng, dân chủ, sôi nổi, có sức lan tỏa rộng khắp, qua đó tạo niềm tin, sự phấn khởi và đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tôi đặc biệt vui mừng và tự hào trước kết quả bầu cử tại đại hội, nhất là việc Đảng bộ tỉnh Đồng Nai có 2 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp và vị thế ngày càng quan trọng của tỉnh.
Tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng sau đại hội, Đảng ta sẽ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu hùng cường, thịnh vượng; trong đó tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập, với không gian phát triển rộng mở hơn, sẽ tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, phát triển giàu mạnh, văn minh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.
![]() |
Ông Nguyễn Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Hưng, xã Xuân Hòa:
Kỳ vọng những giải pháp cụ thể, hiệu quả về phát triển giáo dục và đào tạo
Tôi tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ mới, ngành giáo dục tiếp tục hoàn thiện đổi mới căn bản, toàn diện, chiến lược giáo dục góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước. Ngành giáo dục tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng và chất lượng, tăng cường công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc... Các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đầu tư hiện đại hóa về cơ sở vật chất, hạ tầng và các công trình phụ trợ, các trang thiết bị đáp ứng tốt cho công tác dạy và học; cũng như tiếp tục quan tâm đầu tư giáo dục đến các vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo…
Bên cạnh đó, tôi cũng kỳ vọng các cấp, các ngành sẽ tăng cường các giải pháp để cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý giáo dục và công tác giảng dạy, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận môi trường học tập hiện đại.
![]() |
Ông Trần Phạm Quốc Dũng, Ðảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường Trấn Biên:
Tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo của nhiệm kỳ mới
Đại hội XIV của Đảng đã diễn ra thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; đồng thời đề ra những quyết sách đúng đắn, mang tính đột phá, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.
Tôi tin tưởng rằng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới sẽ hội tụ đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tiếp tục quan tâm phát triển, mở rộng các chính sách an sinh xã hội, chăm lo sâu sắc và toàn diện hơn đối với giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn, qua đó tạo động lực mạnh mẽ để xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.
![]() |
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Ðoàn Thanh niên phường Tân Triều Nguyễn Võ Ngọc Hòa:
Đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi vào cuộc sống bằng những việc làm thiết thực
Đại hội XIV được chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức trang trọng, nghiêm túc, có sức lan tỏa, thể hiện được tinh thần đoàn kết, thống nhất và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn phát triển mới. Điều này đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Cá nhân tôi cảm thấy rất tự hào và phấn khởi khi đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Nhiệm vụ quan trọng sau đại hội là đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống - đây là nhiệm vụ có ý nghĩa then chốt, đòi hỏi sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó có tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên.
Là Bí thư Đoàn phường, tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình và sau đại hội, tôi sẽ cùng với các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng bằng những việc làm thiết thực; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong lao động, học tập; tích cực tham gia chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh thông qua các công trình, phần việc thanh niên cụ thể, hiệu quả.
Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu hiện nay, chúng tôi sẽ đẩy mạnh nâng cao kỹ năng số cho đoàn viên, thanh niên và người dân trên các lĩnh vực, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng đi vào thực tiễn đời sống.
![]() |
| Cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố 31, phường Long Bình xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh: Nguyệt Hà |
![]() |
Ông Lại Thế Ðồng, Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần Ðầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành:
Đại hội khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phát triển của dân tộc
Với vai trò Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành, tôi kỳ vọng sau thành công của Đại hội XIV, đội ngũ lãnh đạo các cấp sẽ tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, trí tuệ và khát vọng phát triển mạnh mẽ của dân tộc; đề ra đường lối, mục tiêu và giải pháp thật sự đổi mới, đột phá, tạo động lực đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Đối với Chi bộ Công ty Golf Long Thành, chúng tôi xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm cao trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào nội dung sinh hoạt chi bộ và thực tiễn nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, xây dựng văn hóa doanh nghiệp kỷ cương, trách nhiệm và đổi mới; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của địa phương và đất nước.
![]() |
Nhà thơ Minh Hạ, hội viên Ban Văn học, Hội Văn học nghệ thuật Ðồng Nai:
Tinh thần từ đại hội đặt ra trách nhiệm lớn đối với văn nghệ sĩ trong việc đồng hành với đời sống, sáng tạo những tác phẩm có giá trị
Theo dõi trọn vẹn các phiên làm việc của Đại hội XIV của Đảng, tôi cảm nhận rõ một luồng sinh khí mới, thể hiện tư duy đổi mới, khát vọng phát triển và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân. Đại hội XIV thực sự là một cột mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu bước chuyển tiếp chiến lược trong tiến trình phát triển đất nước, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tôi đặt trọn niềm tin vào những quyết sách có tầm vóc, tạo động lực để đất nước hội nhập sâu rộng và phát triển nhanh, bền vững.
Với đội ngũ văn nghệ sĩ, tôi đặc biệt phấn khởi trước tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam (ban hành ngày 7-1-2026), trong đó khẳng định rõ văn hóa được đặt ngang hàng với kinh tế và chính trị, lấy con người làm trung tâm, là nền tảng tinh thần và sức mạnh nội sinh của dân tộc.
Tôi kỳ vọng sau Đại hội XIV, các nghị quyết, định hướng lớn sẽ sớm được cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho văn nghệ sĩ sáng tạo, đồng thời khơi dậy và khuyến khích lực lượng trẻ tham gia. Tinh thần từ đại hội cũng đặt ra trách nhiệm lớn đối với văn nghệ sĩ Đồng Nai trong việc đồng hành với đời sống, sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần lan tỏa khát vọng xây dựng quê hương, đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
![]() |
Ông Ngô Ngọc Huy, giảng viên Trường đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh:
Kỳ vọng nhiệm kỳ mới tiếp tục đặt giáo dục ở vị trí ưu tiên
Đại hội XIV của Đảng đã diễn ra thành công tốt đẹp, cùng với người dân cả nước, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các tầng lớp nhân dân đang rất phấn khởi, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với nhiều thay đổi, góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.
Là người công tác trong ngành giáo dục, tôi kỳ vọng Đảng và Nhà nước tiếp tục đặt giáo dục ở vị trí ưu tiên, nhưng trọng tâm phải là nâng cao chất lượng thực chất, giảm bệnh thành tích và áp lực thi cử cho học sinh. Theo tôi, muốn đổi mới bền vững thì cần chăm lo tốt hơn đời sống và môi trường làm việc của giáo viên, đồng thời giảm những thủ tục hành chính không cần thiết để thầy cô có thời gian tập trung cho chuyên môn. Với vùng khó khăn, cần tăng đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị học tập để hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt hơn. Đặc biệt, trong ngành giáo dục, công tác chuyển đổi số phải làm đồng bộ và đi vào thực chất, tránh hình thức.
![]() |
Chị Ðỗ Thị Linh (ngụ phường Biên Hòa):
Mong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống
Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện rõ quan điểm xuyên suốt về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Tôi tin tưởng vào công tác nhân sự của Đại hội XIV lần này; đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những người đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tín nhiệm giao trọng trách.
Theo tôi, những người được lựa chọn vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới đều là cán bộ đã trải qua rèn luyện, thử thách, có thực tiễn công tác và tinh thần cống hiến vì lợi ích chung. Điều này đáp ứng mong mỏi lâu nay của người dân là đất nước có được đội ngũ cán bộ không chỉ giỏi về chuyên môn, vững vàng về bản lĩnh chính trị mà còn gần dân, hiểu dân và dám chịu trách nhiệm trước nhân dân.
Tôi mong rằng, các đồng chí được chọn sẽ tiếp tục là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, đưa các chủ trương lớn của đại hội vào cuộc sống bằng hành động cụ thể, hiệu quả. Người dân cũng mong muốn các đại biểu được lựa chọn sẽ tiếp tục giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần nêu gương, nói đi đôi với làm; đồng thời lắng nghe ý kiến phản ánh từ cơ sở. Với đội ngũ cán bộ đã được Đại hội XIV lựa chọn và những định hướng đúng đắn đã đề ra, đất nước sẽ có bước phát triển mới vững chắc, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.
![]() |
Ông Trà Duy Lâm (ngụ phường Trảng Dài):
Tin tưởng vào những quyết sách chiến lược của Đại hội XIV
Theo dõi Đại hội XIV của Đảng, tôi cảm nhận rõ tinh thần đổi mới, trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn được thể hiện xuyên suốt các văn kiện, nghị quyết mà đại hội đã thông qua. Những định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hoàn thiện thể chế và nâng cao đời sống nhân dân cho thấy sự chuẩn bị công phu, khoa học và sát với thực tiễn đất nước.
Đại hội cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn còn tồn tại trong quá trình phát triển; đồng thời đề ra các giải pháp thiết thực, sát sườn cuộc sống. Các quyết sách được thông qua tiếp tục khẳng định mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Đây chính là mong mỏi lớn nhất của người dân trong bối cảnh đời sống vẫn còn nhiều áp lực và thách thức.
Tôi kỳ vọng nghị quyết của đại hội sẽ sớm được cụ thể hóa bằng chương trình hành động rõ ràng, cụ thể đi vào từng vấn đề của xã hội như: việc làm, thu nhập, y tế, giáo dục, an sinh xã hội… và được triển khai thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Những định hướng chiến lược đã được Đại hội XIV vạch ra nếu được tổ chức thực hiện nghiêm túc, nhất quán không chỉ tạo thêm động lực mới để phát triển đất nước mà còn củng cố, gia tăng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn tới.
Nhóm P.V























