Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước những yêu cầu phát triển mới mang tính bước ngoặt. Trên nền tảng gần 40 năm đổi mới với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, Ðại hội XIV không chỉ là dịp tổng kết chặng đường đã qua mà còn là dấu mốc tiếp nối và nâng tầm tư duy đổi mới, kiến tạo tầm nhìn chiến lược cho tương lai phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Hòa cùng niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, Đồng Nai hướng về đại hội với tinh thần trách nhiệm cao, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, sẵn sàng chung sức kiến tạo tương lai.
ÐỔI MỚI - LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC ĐÚNG ĐẮN, XUYÊN SUỐT
Đổi mới không phải là sự thay đổi nhất thời mà là một quá trình cách mạng sâu sắc, toàn diện và lâu dài do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Từ Đại hội VI (năm 1986) đến nay, đường lối đổi mới không ngừng được bổ sung, hoàn thiện, trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư duy và hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn dân. Thực tiễn gần 4 thập kỷ qua đã khẳng định: Đổi mới là lựa chọn chiến lược đúng đắn, sáng tạo, phù hợp quy luật phát triển và nguyện vọng của nhân dân.
![]() |
| Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai tham dự Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Công Nghĩa |
Đổi mới không chỉ là đổi mới kinh tế mà là đổi mới toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trên nền tảng giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã từng bước đổi mới tư duy phát triển, phương thức lãnh đạo và cách thức tổ chức thực hiện, khơi thông nguồn lực, phát huy cao nhất sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những thành tựu của đất nước qua gần 40 năm đổi mới có ý nghĩa chiến lược và lâu dài. Quy mô, tiềm lực nền kinh tế được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững; vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Tính riêng giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt bình quân 6,3%/năm, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới. Quy mô GDP năm 2025 đạt 514 tỷ USD, quy mô GDP xếp thứ 32 trên thế giới và xếp thứ 4 trong khu vực ASEAN; GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,3%; chỉ số hạnh phúc xếp thứ 46/143 quốc gia. Hoạt động đối ngoại cũng ghi dấu nhiều thành tựu: Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 nước, trong đó có 13 đối tác chiến lược toàn diện, 11 đối tác chiến lược và 14 đối tác toàn diện. Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh với nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.
Những thành tựu đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà còn là nền tảng vững chắc để đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
ÐẠI HỘI XIV - DẤU MỐC TIẾP NỐI VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY ĐỔI MỚI
Đại hội XIV của Đảng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hình tầm nhìn phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Nếu như các giai đoạn trước tập trung tháo gỡ khó khăn, ổn định và khơi thông nguồn lực phát triển thì Đại hội XIV đặt ra yêu cầu chuyển mạnh sang đổi mới mang tính kiến tạo, chủ động định hình không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới và mô hình phát triển bền vững hơn.
Tiếp nối hành trình đổi mới là tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đồng thời đổi mới tư duy phát triển, phương thức lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện phù hợp với bối cảnh mới. Đó là đổi mới trên nền tảng giữ vững bản chất cách mạng, khoa học của Đảng; là đổi mới có nguyên tắc, có kế thừa, có chọn lọc những giá trị đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn, không dao động, không chệch hướng.
Trong niềm tin và kỳ vọng hướng về Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Ðồng Nai càng thêm vững tin vào sự lãnh đạo của Ðảng, quyết tâm phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.
Kiến tạo tương lai đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, tư duy chiến lược và quyết tâm chính trị cao. Trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu thế chủ đạo, Đại hội XIV cần xác lập những đột phá chiến lược mới về thể chế, nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Tiếp nối hành trình đổi mới không chỉ là sự lựa chọn chiến lược mà là yêu cầu tất yếu của lịch sử phát triển đất nước. Kiến tạo tương lai không chỉ là khát vọng mà là nhiệm vụ chính trị cụ thể, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Với nền tảng đã được tạo dựng, với bản lĩnh được tôi luyện qua thực tiễn và với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, có cơ sở để tin tưởng rằng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn của đổi mới sâu sắc hơn, phát triển nhanh và bền vững hơn, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong hành trình đó, Đồng Nai tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất, góp phần cùng cả nước kiến tạo tương lai phát triển bền vững cho đất nước.
ÐỒNG NAI - MINH CHỨNG SINH ĐỘNG CỦA HÀNH TRÌNH ĐỔI MỚI
Nhìn từ thực tiễn Đồng Nai - một trong những địa phương năng động, phát triển của vùng Đông Nam Bộ - có thể thấy rõ dấu ấn của đường lối đổi mới trong từng bước phát triển. Từ một tỉnh còn nhiều khó khăn sau ngày đất nước thống nhất, Đồng Nai đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn của cả nước, giữ vai trò quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của cả nước.
Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai đã quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn địa phương. Phát triển công nghiệp gắn với đô thị hóa, chú trọng thu hút đầu tư có chọn lọc; từng bước chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và bền vững; quan tâm đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân…Những thành tựu đó là kết quả của sự kiên định đường lối đổi mới, đồng thời là minh chứng cho năng lực vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đồng Nai không chỉ là địa phương thụ hưởng thành quả của đường lối đổi mới mà còn là một chủ thể quan trọng trong việc hiện thực hóa tư duy phát triển mới mà Đại hội XIV xác lập. Việc triển khai các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, nhất là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đã và đang mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, điều hành và tổ chức thực hiện. Đây vừa là thời cơ vừa là thách thức để Đồng Nai tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế trong tiến trình phát triển chung của đất nước.
Tiếp nối hành trình đổi mới là một quá trình liên tục, đòi hỏi sự kiên định, sáng tạo và quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Kiến tạo tương lai là khát vọng lớn, nhưng hoàn toàn có cơ sở hiện thực từ những thành tựu đã đạt được và từ niềm tin, sự đồng thuận xã hội ngày càng được củng cố.
Hành trình đổi mới vẫn đang tiếp diễn, với những yêu cầu ngày càng cao và thách thức ngày càng lớn. Nhưng với bản lĩnh đã được tôi luyện qua thực tiễn, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ và sự đồng thuận của toàn xã hội, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để vững tin rằng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra một chặng đường mới - chặng đường của đổi mới sâu sắc hơn, phát triển nhanh và bền vững hơn, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Tiến sĩ Vũ Thị Nghĩa










