Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, Ðồng Nai luôn được xác định là một cực tăng trưởng có vai trò chiến lược. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, dù gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ðồng Nai đã khơi thông được nhiều “điểm nghẽn”, đồng thời tạo thêm nền móng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.
![]() |
| Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính động viên kỹ sư vận hành Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và 4 tại Khu công nghiệp Ông Kèo (xã Đại Phước) nhân dịp 2 nhà máy này chính thức khai trương vào cuối tháng 12-2025. Ảnh: Công Nghĩa |
Nhìn vào những con số ấn tượng về phát triển kinh tế năm 2025 của tỉnh như: tăng trưởng GRDP 9,63%; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 150 triệu đồng; thu ngân sách lần đầu tiên chạm mốc trên 100 ngàn tỷ đồng; xuất khẩu hàng hóa ước đạt 34,6 tỷ USD; thu hút vốn đầu tư trong nước hơn 173 ngàn tỷ đồng và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hơn 3,3 tỷ USD (vượt các chỉ tiêu đề ra và tiếp tục nằm trong tốp đầu cả nước)… đã cho thấy những nỗ lực vượt bậc của tỉnh.
Xây “bệ phóng” cho chặng đường mới
Một trong những dấu ấn lớn nhất của Đồng Nai trong nhiệm kỳ 2020-2025 là sự bứt tốc mạnh mẽ trong đầu tư và hoàn thiện hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ.
Đồng chí Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chia sẻ: “Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Đồng Nai hiện thực hóa mục tiêu chiến lược về hạ tầng giao thông hiện đại, coi đây vừa là đòn bẩy vừa là “dòng chảy” để thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế, đồng thời mở rộng không gian phát triển mới. Sự hoàn thiện của hệ thống giao thông chính là lời giải cho bài toán để kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, đồng thời tiếp tục thu hút đầu tư chất lượng cao trong giai đoạn mới”.
Có thể nói, sau nửa thế kỷ từ ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chưa khi nào Đồng Nai lại chứng kiến quy mô và tốc độ phát triển hạ tầng nhanh và mạnh mẽ như nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua. Hàng loạt dự án giao thông quy mô lớn, hiện đại, có tính kết nối cao và mang tầm vóc dự án trọng điểm quốc gia đang được triển khai với khí thế thần tốc, “vượt nắng, thắng mưa” trên địa bàn tỉnh. Điển hình là Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Cảng biển Phước An, Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Dự án Mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, cầu Phước An… đã được triển khai với tổng số vốn hàng trăm ngàn tỷ đồng.
Đặc biệt, chỉ ngay trong những ngày đầu tiên của năm 2026, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng “bắt tay” khởi công nhiều cây cầu mới có tính chiến lược là: cầu Long Hưng, cầu Cát Lái, cầu Phú Mỹ 2; đồng thời khẩn trương chuẩn bị các bước đầu tư triển khai 2 tuyến đường sắt đô thị kết nối 2 địa phương là đường sắt kết nối Sân bay Long Thành đến khu đô thị Thủ Thiêm (Thành phố Hồ Chí Minh) và nối dài tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên (Thành phố Hồ Chí Minh) đến trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai và Sân bay Long Thành. Đây là những công trình có khả năng kiến tạo không gian kinh tế, phá vỡ các rào cản về kết nối liên vùng, nâng cao hiệu quả kinh tế cho cả vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
Quyết sách chiến lược đưa Ðồng Nai “cất cánh”
Ngày 13-11-2025, trong chuyến thăm và làm việc lần đầu tiên tại Sân bay Long Thành, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh các quyết sách then chốt để Ðồng Nai tạo đà tăng trưởng bứt phá. Tổng Bí thư chỉ rõ: Ðồng Nai cần một “cơ chế mở đường” thông qua việc áp dụng các chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, đất đai tương tự Thành phố Hồ Chí Minh để tháo gỡ “điểm nghẽn” và khơi thông nguồn lực. Tỉnh cần xây dựng mô hình phát triển tiên phong như khai thác tối đa lợi thế Sân bay Long Thành, sớm hình thành khu thương mại tự do kết nối với Cảng Cái Mép. Tỉnh cần tranh thủ các nguồn lực, tạo bứt tốc về hạ tầng với tinh thần hành động khẩn trương, quyết liệt.
Tăng tốc nắm bắt vận hội
Theo đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trong nhiệm kỳ mới, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục khơi dậy và phát huy các tiềm năng, lợi thế sẵn có, tiếp tục nâng cao tinh thần và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến xã để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Từ nền tảng hạ tầng giao thông chiến lược đã được định hình rõ nét trong nhiệm kỳ mới, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện mạng lưới giao thông không chỉ kết nối tốt hơn trong nội bộ tỉnh mà phải có tính kết nối liên vùng.
Với hạ tầng giao thông đang ngày càng hoàn thiện, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn thành hạ tầng các khu công nghiệp thế hệ mới nằm gần với Sân bay Long Thành để nhanh chóng thu hút thêm các dự án đầu tư công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, tạo thêm nhiều việc làm chất lượng cao.
Đồng chí Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Đào tạo nguồn nhân lực chiến lược là giải pháp căn cơ để Đồng Nai đón đầu cơ hội phát triển mới, tạo sự đồng bộ với hạ tầng đã được đầu tư. Tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các học viện, trường đại học uy tín để triển khai các chương trình bồi dưỡng, tập huấn, đặc biệt là nâng cao năng lực quản trị hành chính và năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mặt khác, UBND tỉnh sẽ quan tâm đầu tư, tạo điều kiện cho các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng ngày càng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp công nghệ cao đã, đang và sẽ đầu tư tại Đồng Nai.
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings Lê Nữ Thùy Dương chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi được tỉnh tạo điều kiện thuận lợi giao đầu tư 2 khu công nghiệp mới ở phía Đông Sân bay Long Thành. Sau giai đoạn khởi động vừa qua, chúng tôi sẽ quyết tâm đẩy nhanh đầu tư hạ tầng để đón các nhà đầu tư, tạo thêm nguồn thu cho tỉnh và việc làm cho người dân”.
Trong khi đó, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Ngọc Sơn cho biết: Petrovietnam vừa khánh thành thêm 2 nhà máy điện khí đầu tiên tại Đồng Nai là Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 với số vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ USD. Tập đoàn đang nghiên cứu và đề xuất Chính phủ cho phép tiếp tục triển khai thêm các nhà máy điện khí mới quy mô lớn hơn, hiện đại hơn, góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng lớn của tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.
Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành Hồ Quang Khánh
Xã Lộc Thành vừa chính thức khởi công công trình khối phòng ở bán trú, nhà ăn, nhà bếp và các công trình phụ trợ cho Trường TH-THCS Lộc Thiện với tổng mức đầu tư gần 11 tỷ đồng. Ðây là minh chứng sống động cho thấy Thông báo Kết luận số 81-TB/TW, ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh cụ thể hóa nhanh chóng bằng hành động thiết thực. Sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đã biến chủ trương nhân văn của Trung ương thành hiện thực, giải quyết dứt điểm bài toán môi trường học tập cho các cháu học sinh xã vùng biên giới.
Ông Nguyễn Ngọc Lân, ngụ xã Phước An
Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tầm nhìn và sự quan tâm sâu sát của Ðảng, Nhà nước đối với sự chuyển mình mạnh mẽ của Ðồng Nai, đặc biệt là vùng đất Phước An đang phát triển cảng biển. Kỳ vọng lớn nhất là các dự án hạ tầng đột phá sẽ sớm tạo ra việc làm chất lượng, giúp nông dân chuyển đổi sinh kế và nâng cao thu nhập một cách bền vững. Chúng tôi mong mỏi một tương lai sung túc và hiện đại hơn, nơi sự phát triển này mang lại cuộc sống xứng đáng cho thế hệ mai sau.
Công Nghĩa










