Sáng 20-1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội). Đại hội có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trong toàn Đảng.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu tại phiên thảo luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai tại Đại hội XIV. Ảnh: Công Nghĩa |
Ðại hội của niềm tin và khát vọng đổi mới mạnh mẽ
Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, trong đó có: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú.
Dự khai mạc Đại hội XIV có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu và đại diện thế hệ trẻ; các vị đại sứ, đại diện các nước, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế thường trú và không thường trú tại Việt Nam.
Trong diễn văn khai mạc đại hội, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước khẳng định: Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2030), tập trung cao độ ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
Đại hội diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt là sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ lượng tử, các công nghệ mới…, kéo theo nhiều biến đổi mang tính thời đại, đang làm thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đặt ra yêu cầu cấp bách về xác lập mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản xuất mới và năng lực cạnh tranh quốc gia; những yêu cầu mới trong quản lý phát triển xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quốc gia và tăng cường công tác đối ngoại.
Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ: Sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, không ngừng cải thiện đời sống, nâng cao hạnh phúc của nhân dân, nâng tầm uy tín, vị thế đất nước trên trường quốc tế. Tuy nhiên, đất nước vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế. Tăng trưởng vẫn dưới mức tiềm năng, chưa thật bền vững; năng suất lao động chưa cao, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế; đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên, dịch bệnh, an ninh mạng… còn tác động rất phức tạp kéo theo nhiều hệ lụy.
Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: Trong bối cảnh đó, Đại hội XIV của Đảng có trách nhiệm lịch sử rất to lớn: Không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng cho nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2030 mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc trong nhiều thập niên tới, nhằm tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc, khơi thông mọi nguồn lực, mọi động lực phát triển, phát huy sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc Việt Nam.
Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định: Đại hội XIV của Đảng là đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, thể hiện bản lĩnh kiên định, ý chí quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết của cả dân tộc vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết; nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, thảo luận sâu sắc, góp phần quan trọng vào thành công của đại hội.
Ðoàn đại biểu Ðảng bộ tỉnh Ðồng Nai phát huy trí tuệ tại đại hội
Ngay sau phiên khai mạc vào sáng 20-1, chiều cùng ngày, đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai tham dự Đại hội XIV của Đảng chủ trì thảo luận tại đoàn. Cùng tham gia thảo luận tại đoàn có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước trước đây. Đây là 2 Ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị phân công sinh hoạt cùng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai tại Đại hội XIV.
Phiên thảo luận tại đoàn của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai diễn ra sôi nổi, thẳng thắn với nhiều ý kiến đóng góp mang tính xây dựng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân. Các ý kiến đều nhận định: Văn kiện Đại hội XIV của Đảng là sự kế thừa tinh hoa trí tuệ của các kỳ đại hội trước, kiên định các quan điểm mang tính nguyên tắc của Đảng. Đồng thời văn kiện cũng thể hiện sự “chuyển mình” mạnh mẽ trong tư duy phát triển, đó là bám sát hơi thở thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan. Từng nhận định, mục tiêu và giải pháp được nêu trong văn kiện đều bắt nguồn từ chính yêu cầu của thực tiễn đất nước trong giai đoạn phát triển mới, phù hợp với tình hình thế giới.
Đi sâu vào các nhóm vấn đề trọng tâm, các đại biểu đã tập trung hiến kế, đóng góp nhiều nội dung mang tính chiến lược lâu dài gồm: Định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đảm bảo quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Đặc biệt, nhiều đại biểu đề xuất cần tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bên cạnh đó, cần định hình rõ nét hơn chiến lược hội nhập quốc tế theo hướng chủ động, toàn diện và sâu rộng.
Đặc biệt, trong phiên thảo luận, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã bày tỏ trách nhiệm và tinh thần quyết tâm đưa Đồng Nai tiếp tục phát triển đột phá mạnh mẽ hơn nữa. Đặc biệt là tiếp tục ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông chất lượng cao, tăng cường kết nối, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Sự phát triển của tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình phát triển thịnh vượng.
Các ý kiến tâm huyết tại phiên thảo luận sẽ được Tổ Thư ký tổng hợp đầy đủ để tiếp thu, hoàn thiện, góp phần đảm bảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, khẳng định tầm nhìn chiến lược và vai trò lãnh đạo của Đảng, đáp ứng sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Công Nghĩa










