Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiến tới Đại hội Công đoàn Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028:
Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

Lan Mai
07:43, 02/10/2023

Trong những ngày này, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh đang ra sức thi đua lao động sản xuất nhằm chào mừng Đại hội Công đoàn Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua các phong trào thi đua
Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua các phong trào thi đua

Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nguyễn Thị Như Ý phấn khởi cho biết, nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn phát động đã tạo được sự lan tỏa rộng, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Làm lợi hơn 350 tỷ đồng từ các sáng kiến

Đó là kết quả nổi bật, sự nỗ lực của CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh trong tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Theo đó, tính đến cuối năm 2022, Đồng Nai có trên 88 ngàn sáng kiến, đứng thứ 3 trong hệ thống Công đoàn cả nước, làm lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp (DN) trên 350 tỷ đồng. Trước đó, Công đoàn Đồng Nai vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 của chương trình.

Từ các phong trào thi đua, nhiệm kỳ qua, đã có hàng trăm tập thể và cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen; đồng thời, được các cấp Công đoàn tỉnh và các đơn vị, DN khen thưởng, vinh danh. Qua đó, động viên tinh thần tham gia, cống hiến của CNVCLĐ trong từng lĩnh vực.

Chị Đoàn Thị Nga, làm việc tại Công ty TNHH Pousung Vina (H.Trảng Bom) đã giúp Công đoàn công ty đứng thứ 3 trong hệ thống Công đoàn tỉnh khi tham gia vào chương trình. Trong đó, sáng kiến cải thiện lưu trình đóng gói hình thể Amazon của chị đã làm lợi trên 20 ngàn USD.

“Chương trình 1 triệu sáng kiến đã thôi thúc tôi và nhiều công nhân năng động, sáng tạo, nâng cao tay nghề và khẳng định bản thân tại DN” - chị Nga bộc bạch.

Nhiều lao động không chỉ giỏi chuyên môn mà còn đề xuất những cải tiến hợp lý vào quá trình sản xuất, tiết kiệm chi phí, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Cao su Kenda (H.Trảng Bom) Phan Tiến Dũng cho hay, từ các phong trào do Công đoàn phát động, công nhân công ty tham gia sôi nổi. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm được tăng lên.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa cho hay, nhiệm kỳ qua, nhiều công nhân trực tiếp sản xuất đã chủ động nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, góp phần nâng cao năng suất lao động tại DN. Riêng chương trình 1 triệu sáng kiến, đoàn viên, người lao động tham gia, đóng góp hơn 30 ngàn sáng kiến, đạt 170% chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao.

Tạo sự lan tỏa rộng

Các phong trào thi đua không chỉ dừng lại ở sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong DN mà còn lan tỏa rộng ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Cụ thể, đối với khối cơ quan hành chính sự nghiệp, phong trào thi đua được cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, chính quyền tích cực hưởng ứng, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó phải kể đến công tác cải cách hành chính, giảm bớt thủ tục phiền hà cho người dân; xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo; thực hiện văn hóa công sở; tham mưu giỏi, phục vụ tốt; xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa…

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Phạm Văn Chiến cho biết, xác định tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng, hàng năm, Công đoàn Viên chức tỉnh chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phát động sâu rộng các phong trào thi đua phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức tham gia cống hiến nhiều sáng kiến, đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp bộ, ngành.

Ở lĩnh vực y tế, phong trào thi đua đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên, nhân viên y tế, nhất là thời điểm đại dịch Covid-19 xảy ra. Hàng ngàn cán bộ, đoàn viên, nhân viên y tế toàn ngành đã không ngại khó khăn, gian khổ, bất chấp nguy hiểm, xông pha tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Bên cạnh đó, với mục tiêu mang đến sự hài lòng cho người bệnh, cán bộ, đoàn viên và người lao động ngành Y tế không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng khám, chữa bệnh của nhân dân.

Trong lĩnh vực Giáo dục, phong trào thi đua do Công đoàn phát động đạt nhiều kết quả cao, để lại nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ. Đặc biệt, trong thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp năm 2021, ngành Giáo dục của tỉnh đã vượt khó, đổi mới phương pháp dạy học từ tập trung trên lớp sang học trực tuyến, thu hút đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh tích cực hưởng ứng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ dạy và học trong điều kiện giãn cách xã hội.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý, phong trào thi đua yêu nước đã thực sự tạo động lực, khơi dậy khả năng sáng tạo, lòng nhiệt huyết, hăng say lao động của CNVCLĐ. Những kết quả đạt được cho thấy, phong trào thi đua đã tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới hình thức phát động các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực và coi trọng công tác khen thưởng. Từ đó, động viên CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ trong từng lĩnh vực, góp phần xây dựng Đồng Nai ngày càng phát triển.      

Lan Mai

Tin xem nhiều