Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nơi nuôi dưỡng lý tưởng

09:08, 02/08/2017

Tổ chức Đoàn đang ở đâu trong đời sống hôm nay?

Tổ chức Đoàn đang ở đâu trong đời sống hôm nay?

Đây chắc hẳn không chỉ là câu hỏi mà còn là nỗi trăn trở của những người đã gắn bó lâu năm với công tác Đoàn và phong trào thanh niên cả nước.

Đoàn là cánh tay phải đắc lực của Đảng. Điều này đã được lịch sử đất nước chứng minh. Tinh thần hăng hái, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đã góp phần vào chiến thắng của dân tộc trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Trong thời bình, màu áo xanh tình nguyện, sức trẻ, lòng nhiệt huyết hiện diện ở khắp mọi nơi, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. “Ở đâu cần thanh niên có; ở đâu khó có thanh niên” không chỉ là khẩu hiệu suông mà luôn được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Ở rất nhiều lĩnh vực, sự có mặt của thanh niên đã tạo nên luồng sinh khí mới, tạo nên hiệu quả kinh tế, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Đơn cử như phong trào Xung kích sáng tạo của tuổi trẻ hay Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo của nhiều ngành nghề, lĩnh vực, vùng quê. Đặc biệt với Đồng Nai, một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng góp của tuổi trẻ có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Thế nhưng, đời sống xã hội đang một ngày thay đổi và đòi hỏi tổ chức Đoàn cũng phải thay đổi để thu hút, tập hợp được thanh niên vào tổ chức của mình.

Không ít thanh niên thời nay tỏ ra thờ ơ với hoạt động của tổ chức Đoàn. Không những không tham gia sinh hoạt, đoàn viên còn trốn tránh việc thực hiện nhiệm vụ của mình khi được phân công. Một bộ phận đoàn viên, thanh niên dễ bị dụ dỗ, lôi kéo, vi phạm pháp luật. Đoàn viên thanh niên khu vực đặc thù, như: khu công nghiệp, khu dân cư có đông phòng trọ, nông thôn… thiếu những hình thức sinh hoạt phù hợp. Một số phong trào là xương sống của hoạt động Đoàn không còn phù hợp và cần sự điều chỉnh để phù hợp hơn với sự phát triển của đời sống xã hội. Tổ chức Đoàn đang ngày một thiếu đi những thủ lĩnh tâm huyết, có khả năng truyền lửa cho đoàn viên, thanh niên…

Đó là thực trạng đang diễn ra trong cả nước, không riêng tại Đồng Nai. Trả lời phỏng vấn Báo Đồng Nai trước thềm Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017-2022), Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường thẳng thắn thừa nhận việc triển khai các chương trình của Đoàn còn nghiêng về bề nổi, thiếu chiều sâu, chưa giải quyết được những vấn đề mà thanh niên quan tâm. Hoạt động, phong trào của tổ chức Đoàn có lúc, có nơi còn lạc hậu, thiếu sự hấp dẫn, chưa tạo được sức hút với đoàn viên, thanh niên.

Hoạt động và phong trào Đoàn ngày nay không thể giống cách đây 10 năm, 5 năm, thậm chí năm nay đã phải khác năm trước. Không đổi mới, không có sự điều chỉnh linh hoạt, không hiểu được mong muốn, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, tổ chức Đoàn sẽ không thể vững mạnh, sức chiến đấu, tinh thần của Đoàn sẽ suy yếu. Kỳ vọng vào đội ngũ kế cận, cánh tay đắc lực của Đảng từ đó cũng bị ảnh hưởng.

Tổ chức Đoàn sẽ luôn giữ được vị trí quan trọng trong đời sống xã hội nếu khắc phục được những hạn chế, mạnh dạn thay đổi trên cơ sở khoa học, sáng tạo, sát thực tiễn. Có như thế, Đoàn mới thực sự là mái nhà chung, nơi nuôi dưỡng lý tưởng, ước mơ của đoàn viên, thanh niên.

Minh Ngọc

Tin xem nhiều