Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Qua cơn hoạn nạn mới hiểu lòng nhau

10:06, 25/06/2017

Năm 2017 được đánh dấu bằng sự kiện 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Năm 2017 cũng đã được chọn là "năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017".

Năm 2017 được đánh dấu bằng sự kiện 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Năm 2017 cũng đã được chọn là “năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017”.

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Việt Nam - Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Việt Nam - Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao

Lịch sử gắn kết giữa 2 dân tộc Việt Nam và Campuchia có lúc thăng, lúc trầm, lúc quanh co khúc khuỷu song như Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen: “Vận mệnh của 2 dân tộc là không thể tách rời nhau, đó là một chân lý từ thực tiễn lịch sử của 2 nước (…) Việt Nam mãi mãi là người bạn láng giềng thủy chung, trước sau như một với đất nước và nhân dân Campuchia”.

Trong những ngày này, những người Việt Nam, nhất là các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia trước đây lại được nghe những lời cảm ơn chân thành từ người đứng đầu Chính phủ hoàng gia Campuchia: “Những lúc khó khăn nhất chỉ có Việt Nam giúp đỡ Campuchia”, “Không có sự giúp đỡ của Việt Nam thì Campuchia không có ngày nay, dứt khoát là thế”…

Trong suốt những năm qua, chúng ta đã nhiều lần được nghe các nhà lãnh đạo tối cao của Vương quốc Campuchia bày tỏ suy nghĩ như phát biểu của ngài Thủ tướng Hun Sen. Cố quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk nhiều lần bày tỏ cảm kích về sự giúp đỡ vô tư, chí tình của Việt Nam đối với Campuchia.

Gần đây nhất, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã một lần nữa khẳng định nhân dân Campuchia không quên sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và quý báu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam và sẽ tiếp tục vun đắp cho tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị và sự hợp tác tốt đẹp giữa 2 dân tộc anh em Campuchia và Việt Nam…

Tục ngữ Việt Nam có câu “bán anh em xa mua láng giềng gần”. Campuchia không chỉ là người bạn thân thiết, mà còn là láng giềng của Việt Nam. Trong 50 năm quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 dân tộc, cả 2 lãnh đạo Chính phủ 2 nước đều một lần nữa khẳng định mối quan hệ gắn kết không thể chia lìa giữa 2 dân tộc Việt Nam - Campuchia cùng uống chung dòng nước sông Mê Kông.

Đã đành mỗi quốc gia dân tộc có lợi ích riêng của mình, Việt Nam và Campuchia cũng vậy, song chắc chắn rằng trên con đường đi tới phồn vinh và hạnh phúc của 2 dân tộc Việt Nam và Campuchia, 2 nước sẽ có nhiều điểm tương đồng, cần ở nhau sự cảm thông, sẻ chia, gắn kết và giúp đỡ lẫn nhau.

Có lẽ, ít có mối quan hệ nào như quan hệ Việt Nam - Campuchia bởi đã được tôi luyện, được thử thách qua nhiều cam go, thử thách. Người xưa có câu “qua cơn hoạn nạn mới hiểu lòng nhau”.

Lời phát biểu chí tình của ngài Thủ tướng Hun Sen phải chăng chính là từ sự đúc kết sâu sắc này: “50 năm quan hệ hữu nghị giữa 2 dân tộc, 2 quốc gia, chúng ta lại cùng cầu chúc cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia mãi mãi bền chặt để nhân dân 2 nước mãi mãi được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc”.

Vũ Trung Kiên

Tin xem nhiều