
10 tấn thịt heo các loại đã được tiêu thụ sạch trong ngày đầu tiên mở cửa hàng "mua đắt, bán rẻ" do UBND tỉnh, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn cùng Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai triển khai thực hiện từ ngày 30-4.
10 tấn thịt heo các loại đã được tiêu thụ sạch trong ngày đầu tiên mở cửa hàng “mua đắt, bán rẻ” do UBND tỉnh, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn cùng Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai triển khai thực hiện từ ngày 30-4. Không những thế, lực lượng công an, quân đội cũng đã vào cuộc và cam kết sử dụng thịt heo trong bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ.
Với sự vào cuộc có trách nhiệm và nhanh chóng của các cơ quan, chắc chắn đàn heo đến kỳ xuất chuồng ở Đồng Nai sẽ được “giải cứu”. Từ câu chuyện này, hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra mà nếu không thật sự nhìn vào đó để khắc phục, chắc chắn tình trạng “giải cứu” nông sản sẽ tiếp tục lặp lại trong tương lai.
Khi giá heo hơi xuống thấp đến mức kỷ lục, có thể nói là thấp nhất trong rất nhiều năm trở lại đây khiến người nuôi heo lỗ nặng; khi mà chính điểm bán thịt heo bình ổn giá nêu trên đang được bán thấp hơn so với giá các siêu thị, chợ ở TP.Hồ Chí Minh từ 25-40%, thì người tiêu dùng vẫn đang phải mua thịt heo với giá “trên trời”. Vậy ai là người đang hưởng món lợi khổng lồ trên mồ hôi và nước mắt của những người nuôi heo? Vai trò của các cơ quan quản lý, nhất là các cơ quan quản lý thị trường ở đâu trong câu chuyện này?
Không phải chỉ giá heo, mà hầu hết các mặt hàng nông sản, gia súc, gia cầm khác khi từ tay người nông dân đến tay người tiêu dùng đều bị đẩy giá lên rất cao. Tất nhiên, người chịu thiệt ở đây chính là những nông dân và người tiêu dùng.
Việc giá heo rớt một cách thê thảm như hiện nay có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Đã có nhiều nguyên nhân được chỉ ra, như: Trung Quốc giảm nhập khẩu heo hơi từ Việt Nam, số lượng đàn tăng nhanh, thịt nhập khẩu tăng… Tất cả các nguyên nhân trên đều không sai bởi riêng đàn heo năm 2017 đã tăng thêm, đạt lượng thịt 250-300 ngàn tấn; cả nước cho đến ngày 15-3-2017 đã nhập khẩu gần 7.800 tấn thịt heo các loại, tăng 15,8% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái.
Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - phát triển Nông thôn, trong cuộc họp bàn cách giải cứu đàn heo đã kêu gọi mọi người hãy thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thời điểm này mọi người nên ưu tiên sử dụng thịt heo Việt Nam chăn nuôi, chế biến.
Đã có những điểm bán thịt heo được mở ra và lượng tiêu thụ cũng cơ bản lớn. Thế nhưng với tổng đàn heo đến kỳ xuất chuồng lên tới mấy trăm ngàn con thì vài điểm bán hàng này cũng mới chỉ như “muối bỏ biển”. Ngoài ra, việc này hiện vẫn mới chỉ được tiến hành ở Đồng Nai. Gần Đồng Nai là một thị trường vô cùng lớn và là nơi tiêu thụ nhiều nhất thịt heo của Đồng Nai, vậy phải chăng đã đến lúc cần phải xem xét đến việc mở thêm nhiều điểm bán hàng bình ổn thịt heo tại TP.Hồ Chí Minh?
Nhìn vào những cơ quan đứng ra tổ chức bán thịt heo bình ổn giá, chỉ riêng thấy Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai là hội, còn lại đều là cơ quan quản lý nhà nước. Tổ chức đoàn thể các cấp ở Đồng Nai đang đứng ở đâu trong câu chuyện này? Đây là dịp quan trọng và cần thiết để các tổ chức hội đoàn thể khẳng định tầm quan trọng không thể thiếu của mình.
Chuyện “giải cứu” heo, nhưng không phải chỉ là chuyện về con heo.
Anh Ngọc


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)









