Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cần nhiều nỗ lực trong năm mới

11:01, 19/01/2015

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm "dậy sóng" trên các phương tiện truyền thông lẫn cộng đồng mạng khi phát biểu cho rằng thông tin là nhu cầu thiết yếu không thể ngăn cấm.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm “dậy sóng” trên các phương tiện truyền thông lẫn cộng đồng mạng khi phát biểu cho rằng thông tin là nhu cầu thiết yếu không thể ngăn cấm. Điều quan trọng phải thông tin cho chính xác, kịp thời để định hướng dư luận cho tốt, những vấn đề nóng hổi, bức xúc từ cuộc sống phải có đề xuất ngay để xử lý. Về bản chất vấn đề, việc kịp thời cung cấp thông tin chính xác cũng là một trong những phương pháp đấu tranh phản bác có hiệu quả đối với những thông tin, quan điểm sai trái, vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước ta. Đây cũng chính là một trong 8 nhiệm vụ trọng tâm của ngành tuyên giáo, được đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 vừa qua.

Trong thực tế, thời gian qua trên mạng internet đã xuất hiện rất nhiều thông tin xấu, xuyên tạc từ các sự kiện chính trị quan trọng, các vụ việc xảy ra trong xã hội cho đến đời tư của các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ta. Thậm chí gần đây, một số email liên tục “dội bom” thông tin xấu đến tòa soạn một số cơ quan báo chí trong nước. Thế nhưng, cho đến nay từ các cơ quan chức năng cho đến phương tiện truyền thông chính thống vẫn im lặng, khiến cái xấu tiếp tục hoành hành, người dân thì không khỏi hoang mang.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ định hướng tư tưởng của ngành tuyên giáo là rất quan trọng và nặng nề. Để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ, một trong những giải pháp của ngành tuyên giáo là đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình mới. Nhưng đổi mới như thế nào?

Những năm gần đây, ngành tuyên giáo Đồng Nai đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, tạo luồng gió mới trong phương thức hoạt động của ngành. Ngoài hình thức hội nghị trực tuyến vừa được triển khai trong năm 2014 tạo nhiều thuận lợi trong công tác học tập, triển khai nghị quyết Đảng, trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn được chú trọng cập nhật kịp thời các thông tin cần thiết, thu hút số lượng truy cập cao, cũng là một trong những kênh tuyên truyền quan trọng. Bên cạnh đó, các hội thi cán bộ tuyên giáo ứng dụng công nghệ thông tin - dân vận khéo đã góp phần ngày càng nâng cao chất lượng cán bộ tuyên giáo các ngành, địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đặc biệt là nhiệm vụ đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái hiện đang “hoành hành” trên mạng internet hiện nay, điều quan trọng nhất vẫn là sự chủ động của từng cán bộ trong ngành tuyên giáo. Bởi thực tế, trong ngành vẫn còn có những người rất chăm chỉ lướt web, lên “phây” (facebook), nhưng lại rất mù mờ, thậm chí thiếu quan tâm đến dư luận xã hội hoặc những thông tin bức xúc của người dân, dẫn đến sự chậm chạp trong công tác tham mưu; thiếu tính dự báo đối với các vấn đề xã hội, từ đó dẫn đến tình trạng “theo đuôi” sự kiện.

Năm 2015 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, như tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, cùng nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Không chỉ người dân trông ngóng các thông tin về các sự kiện trên, mà đây cũng là dịp để các thế lực phản động, thù địch tập trung chống phá. Vì thế, ngành tuyên giáo cần nỗ lực hơn bao giờ hết để hoàn thành nhiệm vụ của mình...

Quang Ảnh

Tin xem nhiều