Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tai nạn giao thông - không thể tự dưng giảm!

10:12, 28/12/2014

Tuy năm 2014, Đồng Nai đã kéo giảm tai nạn giao thông cả về 3 tiêu chí: số vụ, số người bị thương và người chết, nhưng tính ra cả năm có tới 496 vụ với 412 người  chết và 331 người bị thương vẫn còn cao. Tổn thất về tính mạng, về sức khỏe và thiệt hại vật chất là rất lớn.

Tai nạn giao thông luôn là nỗi ám ảnh với bất kỳ ai đi lại trên đường, nhất là với địa bàn Đồng Nai có nhiều tuyến quốc lộ và luôn là tỉnh có số vụ tai nạn giao thông đứng vào tốp đầu của cả nước. Tuy năm 2014 Đồng Nai đã kéo giảm tai nạn giao thông cả về 3 tiêu chí: số vụ, số người bị thương và người chết, nhưng tính ra cả năm có tới 496 vụ với 412 người  chết và 331 người bị thương vẫn còn cao. Tổn thất về tính mạng, về sức khỏe và thiệt hại vật chất là rất lớn.

Trả lời chất vấn về tình hình tai nạn giao thông tại kỳ họp HĐND tỉnh ngày 11-12, Thiếu tướng  Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết có tới 90% vụ tai nạn giao thông là do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông gây ra (xe gắn máy gây tai nạn chiếm khoảng 75% tổng số vụ). Đây quả là điều rất đáng tiếc. Ý thức người tham gia giao thông kém đã làm cho việc kéo giảm tai nạn giao thông cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng rất khó khăn. Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh nói tai nạn giao thông không chỉ xảy ở những tuyến đường xấu, đường đang sửa chữa, nâng cấp mà ngay cả  đường tốt, đường rộng rãi vẫn có nhiều vụ tai nạn giao thông rất thương tâm như người đi xe mô tô tự té do say xỉn!

Một nguyên nhân khác khiến cho tai nạn giao thông có thể gia tăng, đó là công tác tuần tra, kiểm soát chưa làm thường xuyên và việc xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông chưa thật nghiêm minh. Tinh thần trách nhiệm ở lực lượng thi hành công vụ có “vấn đề” thì tai nạn giao thông sẽ khó giảm. Thực tế đã chứng minh, sau khi lãnh đạo tỉnh chỉ đạo kiên quyết về công tác tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi gây mất an toàn giao thông trên các quốc lộ thì số vụ tai nạn giao thông 6 tháng cuối năm nay đã giảm hẳn so với 6 tháng đầu năm. Tại cuộc họp tổng kết công tác bảo đảm trật tự giao thông ngày 19-12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh hết sức quan tâm đến thái độ trách nhiệm của các lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương. Phó chủ tịch UBND tỉnh  Trần Văn Vĩnh dẫn chứng việc các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để cho người dân ở ấp Hương Phước, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa phải dùng các vật chắn đường (tháng 9-2014) để cản ngăn tình trạng xe tải ben ra vào khu vực mỏ đá Tân Cang gây nguy hiểm cho người dân sinh sống nơi đây là điều rất đáng xấu hổ. Phó chủ tịch UBND tỉnh đặt thẳng vấn đề: Tại sao không thể xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông của những doanh nghiệp kinh doanh vận tải ở trong tỉnh? Và trong mắt người dân không thể không nêu câu hỏi: “có vấn đề gì không?”. 

Tai nạn giao thông không thể tự dưng giảm được nếu như ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông không được nâng cao. đồng thời, công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm an toàn giao thông của các cơ quan chức năng cần phải làm thường xuyên và cương quyết, nhất là khi vào mùa cao điểm cuối năm và lễ tết.

Xuân Phú

 

Tin xem nhiều