
Những ngày này, trên khắp mọi miền của Tổ quốc sôi nổi diễn ra ngày hội đại đoàn kết toàn dân chào mừng 84 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tức Ủy ban MTTQ ngày nay.
Những ngày này, trên khắp mọi miền của Tổ quốc sôi nổi diễn ra ngày hội đại đoàn kết toàn dân chào mừng 84 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tức Ủy ban MTTQ ngày nay. Đây thực sự là ngày hội lớn, bởi thông qua những hoạt động thiết thực, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, góp phần củng cố sự vững mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân như mong muốn của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công đại thành công”.
Tuy nhiên, không phải chờ đến ngày hội đại đoàn kết toàn dân những hoạt động nhằm thắt chặt mối quan hệ với nhân dân mới được tổ chức mà với vai trò, chức trách của mình, những năm qua, MTTQ các cấp đã thực hiện nhiều chương trình, phong trào, cuộc vận động ý nghĩa. Đơn cử, như: cuộc vận động vì người nghèo; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư hay người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam… đã từng bước tạo được lan tỏa, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Thông qua các phong trào, cuộc vận động này, hàng triệu gia đình khó khăn đã được giúp đỡ bằng nhiều hình thức để vươn lên thoát nghèo; mối liên kết giữa nhân dân ở các khu dân cư được củng cố, góp phần giữ gìn trật tự xã hội, phát triển đất nước.
Hiến pháp năm 2013 đã quy định rõ về vai trò của MTTQ: “MTTQ Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Đây là sự khẳng định về tầm quan trọng của MTTQ trong hệ thống chính trị đất nước, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng đang quyết tâm củng cố, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thực tế, nhân dân vẫn trông chờ nhiều hơn nữa từ hiệu quả hoạt động của Mặt trận, nhất là trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan mật thiết đến đời sống. Tiếng nói của Mặt trận phải có chỗ đứng thực sự trong hệ thống chính trị để tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến được với các cơ quan có thẩm quyền và nhanh chóng được giải quyết. Trong đó, yêu cầu trước mắt vẫn là việc nâng cao chất lượng các chương trình, cuộc vận động mà MTTQ các cấp đang thực hiện, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở khu dân cư” nhằm chấn chỉnh ngay căn bệnh chạy theo thành tích ở nhiều khu phố, ấp hiện nay.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc Mặt trận các cấp phải thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng là mong mỏi của toàn dân gửi gắm vào Mặt trận.
NGUYỄN PHƯỢNG
![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)









