Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Luôn cảnh giác với cháy

11:08, 20/08/2014

Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Đồng Nai hiện có 28 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, với khoảng 1,3 ngàn dự án đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tổng số vốn hàng chục tỷ USD, giải quyết việc làm cho gần 442 ngàn lao động trong và ngoài tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Đồng Nai hiện có 28 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, với khoảng 1,3 ngàn dự án đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tổng số vốn hàng chục tỷ USD, giải quyết việc làm cho gần 442 ngàn lao động trong và ngoài tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Với giá trị tài sản rất lớn, bao gồm: hệ thống nhà xưởng, máy móc, nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất, hàng hóathành phẩm và tài sản vô giá là hàng trăm ngàn lao động làm việc tại các công ty, việc bảo vệ tài sản của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, trong đó có công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy càng trở nên cấp thiết khi các khu công nghiệp chứa một khối lượng lớn vật tư, thiết bị sản xuất và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất gồm nhiều thứ dễ cháy, như: da, vải, sợi, gỗ, sơn, hóa chất...

Một lãnh đạo Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cho biết, những năm trước đây, do tập trung cho sản xuất - kinh doanh, nhiều doanh nghiệp ít quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng cháy, chữa cháy cho người lao động, ít đầu tư trang thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy, không xây dựng lực lượng chữa cháy cũng như phương án chữa cháy tại chỗ nên để xảy ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về tài sản.

Thực tế, mỗi năm tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều xảy ra cả chục vụ cháy công ty gây thiệt hại lớn về tài sản. Theo thống kê của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, từ đầu năm đến nay trên địa bàn các khu công nghiệp đã xảy ra 7 vụ cháy, thiệt hại khoảng 2,3 tỷ đồng.

Hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào và thiệt hại do hỏa hoạn gây ra thường rất lớn, bởi “nước xa (lực lượng phòng cháy, chữa cháy) khó cứu được lửa gần”, đặc biệt đối với các công ty sử dụng nguyên vật liệu là những thứ dễ bắt cháy, dễ cháy nhanh. Thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ tại các khu công nghiệp trong tỉnh đã được kiềm chế và từng bước kéo giảm.

Tuy vậy, kết quả kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các doanh nghiệp tại Đồng Nai cho thấy nguy cơ xảy ra hỏa hoạn ở các công ty trong khu công nghiệp vẫn còn tiềm ẩn. Đại tá Võ Văn Sáng, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, lưu ý hỏa hoạn luôn là mối nguy cơ thường xuyên tiềm ẩn, nên các doanh nghiệp phải thực hiện tốt công tác phối hợp để dự báo tình hình về phòng cháy, chữa cháy, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, xử lý các vi phạm và tập trung đầu tư các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho các đơn vị sản xuất, cũng như xây dựng vững mạnh lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở để sẵn sàng xử lý tốt tình huống khi có cháy xảy ra.

Các doanh nghiệp quan tâm phòng cháy, chữa cháy cũng là quan tâm đến việc giữ gìn tài sản và sự sống còn của chính mình.

Phạm Mai

Tin xem nhiều