
Tại buổi làm việc với các đơn vị có liên quan về phương thức hoạt động của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mới, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc bệnh viện, khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi cho người bệnh khi đến khám và điều trị ở cơ sở mới này.
Tại buổi làm việc với các đơn vị có liên quan về phương thức hoạt động của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mới, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc bệnh viện, khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi cho người bệnh khi đến khám và điều trị ở cơ sở mới này. Thậm chí, người bệnh sẽ được hưởng lợi nhiều hơn khi phần chêch lệch giữa khám “công” và “tư” là không đáng kể nhưng độ tiện ích và hiện đại về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế thì sẽ khó ở đâu sánh bằng.
Lời hứa ấy đã phần nào giải tỏa được những băn khoăn, nghi ngờ về quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh, nhân viên y tế; giữa phần vốn nhà nước và tư nhân. Băn khoăn, nghi ngờ này là hoàn toàn có cơ sở bởi với quy mô một bệnh viện 1.400 giường bệnh, vốn đầu tư lên đến 3.300 tỷ đồng, Đồng Nai chưa có kinh nghiệm quản lý một mô hình bệnh viện công - tư đan xen như thế. Hơn nữa, đây lại là công trình liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, được người dân rất quan tâm, chờ đợi, nếu không đảm bảo sự công bằng trong khám chữa bệnh rất có thể sẽ dẫn đến những mâu thuẫn gây bất ổn.
Cách đây gần 10 năm, khi thực hiện chủ trương xã hội hóa trên lĩnh vực y tế, Đồng Nai đã huy động được hàng trăm tỷ đồng đầu tư mua sắm mới trang thiết bị y tế hiện đại vào phục vụ chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Nhiều thiết bị y tế đắt tiền, các bệnh viện có nằm mơ cũng khó thể hình dung được trang bị đã được lắp đặt, đưa vào vận hành từ nguồn huy động xã hội hóa. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian hoạt động, hình thức này thể hiện rõ hạn chế về mức chêch lệch giữa khám “công” và “dịch vụ”, đặc biệt là việc lạm dụng các xét nghiệm sử dụng trong chẩn đoán bệnh. Điều này buộc ngành y tế phải siết lại chủ trương xã hội hóa trong bệnh viện công, bởi sự lẫn lộn đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh.
Việc đầu tư xã hội hóa vào giai đoạn 2 của công trình Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mới được xem là bước đột phá của ngành y tế Đồng Nai trong huy động các nguồn lực, cùng chia sẻ khó khăn về ngân sách đối với Nhà nước. Nhờ đó, bệnh viện được đánh giá là công trình có quy mô lớn nhất cả nước, sánh ngang với một số nước trong khu vực. Việc đầu tư về trang thiết bị y tế, nguồn nhân lực cũng đã được ngành tính toán kỹ để có thể vận hành ngay sau khi công trình hoàn thành.
đến tháng 1-2015 là thời điểm bệnh viện mới được đưa vào sử dụng, thời gian không còn nhiều, vì vậy việc chuẩn bị các phương án để bệnh viện hoạt động hiệu quả là hết sức cấp thiết. Người dân đang rất trông đợi vào lời hứa của giám đốc bệnh viện về một môi trường khám chữa bệnh công bằng và tiện ích.
MINH NGỌC
![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)








