Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một ngành có ý nghĩa đặc biệt

11:07, 30/07/2014

Ngày 1-8-2014, ngành tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 84 tuổi. Ngày truyền thống công tác tuyên giáo, trong lòng những người công tác trong ngành dù đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu đều trỗi lên niềm tự hào: Tuyên giáo là bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng mà ông bà ta đã làm rất tốt, Đảng ta xem trọng, Bác Hồ quan tâm.

Ngày 1-8-2014, ngành tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 84 tuổi. Ngày truyền thống công tác tuyên giáo, trong lòng những người công tác trong ngành dù đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu đều trỗi lên niềm tự hào: Tuyên giáo là bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng mà ông bà ta đã làm rất tốt, Đảng ta xem trọng, Bác Hồ quan tâm.

Con người làm ngôi nhà của mình không giỏi bằng con ong làm tổ, nhưng con người là NGƯỜI  do khác con ong ở chỗ: Trước khi làm điều gì, hình ảnh điều ấy đã có trong đầu. Mác đã nói vậy để khẳng định rằng: Nhận thức, tư tưởng là nguồn lực của hoạt động, nó khiến con người chính là NGƯỜI và ngày càng  NGƯỜI hơn.

Chính vì vậy, Đảng ta luôn đề cao, xem trọng và quan tâm đến công tác tư tưởng trong xây dựng Đảng và lãnh đạo cách mạng. Sáu tháng sau ngày thành lập Đảng, Ban Cổ động và tuyên truyền của Đảng đã khẳng định vai trò đặc biệt của mình trong đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, công tác lý luận, văn hóa, tuyên truyền, giáo dục của Đảng luôn được xác định là mặt trận tư tưởng, là nhân tố hàng đầu luôn đi trước, đi cùng và đi sâu vào đời sống. Do vậy, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng văn hóa của Đảng, nay gọi là ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng.

Kỷ niệm 84 năm ra đời, người làm công tác tuyên giáo càng tự hào về một ngành có ý nghĩa đặc biệt, có tuổi truyền thống cùng tuổi Đảng, và càng nhận thức rõ hơn về vai trò quan trọng của công tác tư tưởng theo lời dạy của Bác Hồ: Cán bộ lãnh đạo và cán bộ các ngành tư tưởng phải thông, phải thật thông. Muốn quản lý tốt thì cán bộ và công nhân phải thông suốt tư tưởng. Muốn làm tốt công tác tư tưởng thì phải biết tuyên truyền, dân vận. Dân vận khéo việc gì cũng thành công. Tuyên truyền giỏi sẽ dân vận khéo. Tuyên truyền phải biết cách nói đơn giản, rõ ràng, thiết thực, sao cho ai cũng hiểu được, nhớ được, đặc biệt là phải có lễ độ.

Ngày nay, trong bối cảnh kinh tế thị trường, toàn cầu hóa, công tác tuyên giáo có thuận lợi hơn xưa do điều kiện truyền thông hiện đại, nhưng khó khăn hơn nhiều do thành phần cơ cấu xã hội đa dạng và phân hóa lợi ích. Công tác tuyên giáo trong tình hình mới yêu cầu cao và đòi hỏi mỗi cán bộ tuyên giáo phải vững vàng tư tưởng, thông suốt quan điểm, tinh thông nghiệp vụ, không ngừng học tập lý luận, rèn luyện kỹ năng để tận tụy phục vụ nhân dân, tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân có nhận thức đúng, tình cảm đẹp, thống nhất, đồng thuận trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, hướng đến mục tiêu chung: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

HUỲNH VĂN TỚI

Tin xem nhiều