Báo Đồng Nai điện tử
En

Chưa làm hết trách nhiệm

11:09, 25/09/2013

Thời gian gần đây, báo đài liên tiếp đưa các thông tin về tình trạng phân lô bán nền đất nông nghiệp dẫn đến tình trạng xây dựng nhà ở trái phép tràn lan đến mức nhiều khu vực chính quyền phường, xã đành "bó tay" phải xin ý kiến chỉ đạo từ huyện, thành phố.

Thời gian gần đây, báo đài liên tiếp đưa các thông tin về tình trạng phân lô bán nền đất nông nghiệp dẫn đến tình trạng xây dựng nhà ở trái phép tràn lan đến mức nhiều khu vực chính quyền phường, xã đành "bó tay" phải xin ý kiến chỉ đạo từ huyện, thành phố. Trước tình trạng nhà ở xây dựng trái phép quá nhiều, chính quyền cấp huyện, thành phố phải ra quyết định buộc tháo  dỡ. Thế nhưng, nguyên nhân dẫn đến xây dựng nhà ở trái phép lại chưa được quan tâm xử lý đúng mức.

Thực tế nếu chính quyền cấp xã, phường quản lý tốt đất đai ngay từ đầu đã không để xảy ra tình trạng phân lô bán nền đất nông nghiệp thì cũng không dẫn đến tình trạng có hàng ngàn căn nhà xây dựng nhà trái phép như hiện nay. Việc chỉ xử lý những hộ xây dựng nhà ở trái phép mới chỉ là xử phần ngọn. Còn những đối tượng gây ra hệ lụy này vẫn chưa thực sự bị xử lý mạnh tay. Đó là những “đầu nậu” bỏ tiền ra mua đất nông nghiệp, tự san lấp mặt bằng, làm đường, kéo điện vào phân lô, bán nền kiếm một khoản lời không nhỏ lại chưa bị xử lý nghiêm. Còn những người nghèo thành “họa vô đơn chí”, vì cả tin vừa bị lừa mua đất nông nghiệp nay lại bị tháo dỡ nhà trở thành kẻ trắng tay.

Chính quyền một số địa phương lý giải do người dân tự ý mua đất giấy tay với nhau nên xã, phường, huyện không biết, còn xây dựng nhà trái phép quá tinh vi nên quản lý không nổi! Thực tế, việc phân lô bán nền đất nông nghiệp diễn ra khá công khai trong nhiều ngày, nhiều tháng, nếu nói không biết thì thật khó tin. Vì có những chủ đất còn thuê cả xe cuốc vào san ủi mặt bằng, thuê xe chở đá vào làm đường đi, kéo đường điện. Nhiều người sau khi mua đất đã thuê xe chở vật liệu vào xây dựng rần rần. Ở mỗi xã, phường hiện đều có một cán bộ phụ trách địa chính, xây dựng, nếu từ đầu phát hiện tình trạng phân lô, bán nền đất nông nghiệp ra tay xử lý ngay sẽ không xảy ra tình trạng hàng ngàn người bị lừa mua đất nông nghiệp để dẫn đến xây dựng nhà trái phép. 

Việc phân lô bán nền đất nông nghiệp mang lại một khoản lợi nhuận kếch xù, nếu không xử lý tận gốc thì tình trạng xây dựng trái phép vẫn sẽ tiếp tục diễn ra và kéo theo nhiều hệ lụy. Tại cuộc họp về quản lý đất đai vào ngày 25-9-2013, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã gọi tình trạng phân lô bán nền đất nông nghiệp chính là hành vi lừa đảo người nghèo cần xử lý nghiêm.

Khánh Minh

 

 

Tin xem nhiều