Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làm sao để bé biết nghe lời?

11:12, 02/12/2010

Cô Tâm Đan kính mến Chồng con là con một nên con về làm dâu cha mẹ chồng. Chúng con đã có một bé gái 5 tuổi. Bé thông minh lanh lợi nên được ba mẹ và ông bà nội rất cưng chiều. Không biết có phải vì vậy mà bé rất bướng bỉnh, không nghe lời. Hầu như bất cứ yêu cầu nào của ba mẹ hay ông bà nội đưa ra mà bản thân không thích thì bé cũng không làm hoặc là làm ngược lại.

Cô Tâm Đan kính mến

 

Chồng con là con một nên con về làm dâu cha mẹ chồng. Chúng con đã có một bé gái 5 tuổi. Bé thông minh lanh lợi nên được ba mẹ và ông bà nội rất cưng chiều. Không biết có phải vì vậy mà bé rất bướng bỉnh, không nghe lời. Hầu như bất cứ yêu cầu nào của ba mẹ hay ông bà nội đưa ra mà bản thân không thích thì bé cũng không làm hoặc là làm ngược lại. Con đọc cho bé nghe sách truyện dành cho trẻ mẫu giáo thì khi kể lại cho mọi người nghe, lần nào bé cũng nắn câu chuyện theo ý mình. Vào bữa cơm, con muốn bé ăn thứ này thì bé lại đòi thứ kia. Ép bé theo ý mình thì bé phản ứng dữ dội, gào khóc, ném đồ vật... Chồng con cho như vậy là bé có cá tính. Ông bà nội thì bảo con nít đứa nào chẳng ương ương, khó bảo. Nhưng con thì rất lo. Con sợ nếu bé cứ thích làm theo ý mình thì lớn lên sẽ ra sao? Làm sao cho bé biết nghe lời?...

Tuyết Nhung (Bình Dương)

Tuyết Nhung thân mến!

 

Ý kiến của chồng và ba má chồng cháu đều có phần đúng. Nhưng nỗi lo của cháu cũng có cơ sở. Trẻ em nếu chỉ thích làm theo ý mình, không nghe lời cha mẹ, ông bà thì sau này lớn lên chúng có thể hành xử "lệch chuẩn". Vì vậy, trẻ rất cần được người lớn định hướng, dẫn dắt. Lẽ thường, chúng ta đều muốn đứa trẻ ngoan ngoãn, biết tiếp thu, không làm trái ý mình. Nhưng mong muốn như vậy là không thực tế, vì không có đứa trẻ nào phát triển bình thường mà lại như "robot", ta bảo sao nó nghe vậy. Câu thành ngữ "cha mẹ sinh con, trời sinh tính" đã thừa nhận con cái là những nhân cách độc lập, không theo ý muốn của cha mẹ. Ít hay nhiều, tất cả trẻ em đều có lúc bướng bỉnh, không nghe lời, thậm chí tỏ ra hỗn hào. Chúng làm như thế để gây sự chú ý của người lớn, thử nghiệm khả năng tranh cãi của chúng hoặc có khi chỉ để cảm nhận ý nghĩa của quyền lực mà chúng có thể tạo ra. Những trẻ được gia đình chiều chuộng càng có xu hướng "ra oai" với mọi người trong gia đình. Nhưng nhìn chung thì trẻ chỉ tỏ ra thất vọng, bực tức khi yêu cầu của chúng đi ngược lại những quy định của người lớn. Chẳng hạn, bé thích ăn món ăn này nhưng bố mẹ lại yêu cầu bé phải ăn món kia. Chúng ta nên cho phép bé được biểu lộ sự bực bội trong chừng mực nhất định, nhưng nếu bé tỏ ra ngang bướng, phản ứng thái quá như gào khóc, quăng ném đồ vật, nói hỗn thì ta không nên bỏ qua.

 

Theo cô, trẻ nhỏ hay bắt chước những gì chúng nhìn thấy, vì vậy nếu cháu muốn dạy con gái biết tôn trọng người khác thì trước tiên cháu phải tôn trọng bé và những người xung quanh. Muốn rèn cách cư xử cho con, ta phải bày tỏ thái độ khi trẻ nói hay hành động theo cách ta muốn chúng hướng đến. Chẳng hạn, khi trẻ biết kềm chế cơn nóng giận, biết nói lời cảm ơn hay tỏ ra lễ phép thì ta phải khen ngợi, biểu dương kịp thời, sẽ rất tốt cho chúng. Con của cháu tỏ ra thông minh, lanh lợi, cá tính rõ nét và có năng lực tư duy tốt, thể hiện qua việc bé hay đưa ra quan điểm riêng khi nghe mẹ đọc truyện. Vợ chồng cháu hãy bồi dưỡng những phẩm chất ấy của bé, khuyến khích bé biểu lộ suy nghĩ hay yêu cầu của bản thân, từ đó ta hiểu rõ mặt yếu mặt mạnh của con mình, áp dụng các biện pháp uốn nắn con sẽ hiệu quả.

 

Chúc các cháu vui.

TÂM ĐAN

 

 

 

Tin xem nhiều