Thưa chị Tâm Đan!
Con gái em 15 tuổi, vừa tốt nghiệp THCS. Chúng em sống chung với ba má chồng. Do chỉ có một cháu nội duy nhất nên hai ông bà rất cưng con gái em. Trong nhà có nhiều việc cháu tự làm được nhưng ông bà cứ dành phần làm thay cháu.
Đan Phượng (TX.Long Khánh)....
Đan Phượng (TX.Long Khánh)
Thưa chị Tâm Đan!
Con gái em 15 tuổi, vừa tốt nghiệp THCS. Chúng em sống chung với ba má chồng. Do chỉ có một cháu nội duy nhất nên hai ông bà rất cưng con gái em. Trong nhà có nhiều việc cháu tự làm được nhưng ông bà cứ dành phần làm thay cháu. Em thì không tán thành sự chiều chuộng thái quá của ông bà. Nhưng hễ em đề nghị ông bà để cho cháu tự lo là hai người lại không hài lòng. Năm tới con em học lớp 10, nhà chỉ cách trường chưa đầy ba cây số, nên em muốn con gái tự đi học (cháu có cả xe đạp thường lẫn xe đạp điện). Nhưng ông bà nội cháu không đồng ý, bảo từ nhỏ, con em một bước cũng có người lớn chở, nếu vợ chồng em không đưa đón con được thì ông nội sẽ đưa đón, để nó đi xe một mình nhỡ nguy hiểm. Chồng em thì bảo, tùy ông nội, ông muốn đón cháu cũng được. Nhưng ba chồng em nay đã 72 tuổi, đi xe máy không an toàn, em cũng không an tâm. Con gái em thì muốn đi xe đạp cùng với bạn. Chuyện chỉ có vậy thôi mà trong nhà tranh cãi, giận nhau. Theo chị thì nên thế nào? Xin chia sẻ cùng em.
Đan Phượng (TX.Long Khánh)
Thân gửi Đan Phượng!
Trong nhà có một cô cháu duy nhất thì ông bà nội cưng cháu là đương nhiên. Nhưng vấn đề là làm sao cưng mà không làm hư con cháu mới hay, phải không em?
Chị thấy ý kiến em và ý kiến ba má chồng em đều có phần đúng. Em muốn rèn cho con gái tinh thần tự lập để sau này cô bé thích ứng được với mọi hoàn cảnh. Do đó, chị ủng hộ phương án cho con gái tự đi học bằng xe đạp hoặc xe đạp điện của em, nhất là cần phải rèn cho trẻ tính tự lập, không chỉ chuyện đi học mà cả những việc khác. Nhưng ba má chồng em có lý ở chỗ, con gái em chưa hoàn toàn là người lớn, chưa quen tự chủ. Nếu chúng ta để cô bé tự đi xe đạp mỗi ngày trong khi giao thông rất phức tạp, độ rủi ro cao thì ta cũng không an tâm, mà để ông nội đón đưa cháu gái trong khi ông đã ngoài bảy mươi tuổi cũng không phải là giải pháp tốt. Vậy, chỉ còn một cách là ta dung hòa các quan điểm. Con gái em cần học cách tự lập, nhưng do từ nhỏ cô bé luôn có người phục vụ nên bây giờ phải có bước tập dợt. Thời gian đầu, vợ chồng em có thể đưa đón con. Hôm nào bận thì nhờ ông nội đón cháu. Thỉnh thoảng cho con gái đi xe đạp cùng bạn với điều kiện cô bé đã sử dụng xe đạp thành thạo. Tất nhiên là cha mẹ cần chuẩn bị cho con kỹ năng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Con gái mới vào lớp 10 thì tốt nhất là đi xe đạp thường. Tới lúc quen với việc đi học bằng xe đạp thì cô bé sẽ tự lo liệu được. Tóm lại là không nên cứng nhắc mà nên "tùy cơ ứng biến". Chúc cả nhà vui.
Tâm Đan
![[Video_Chạm 95] Xã Trị An](/common/v1/images/logo_share.png?v=1.1?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/hd_1920.00_01_12_03.still001_20251218110825.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cận cảnh máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN 5001 di chuyển qua tháp không lưu nhà ga Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_20251215172822.jpg?width=500&height=-&type=resize)





![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)