Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Con gái đua đòi...

10:11, 12/11/2008

Chị Tâm Đan kính mến!
Con gái tôi năm nay học lớp 12. Tôi nhận thấy cháu để ý quá nhiều đến ngoại hình, ưa ngắm vuốt, soi gương làm đẹp. Gần đây cháu xin tôi cho đi duỗi tóc, rồi lại đòi mua những bộ đồ thời trang mà theo tôi là không phù hợp với lứa tuổi học trò. Ba cháu la rầy cháu đua đòi, chạy theo mốt. Con tôi thì lại cho là ba má khó tánh...

Trần Thị Thanh Hằng (Thị xã Long Khánh)

Chị Tâm Đan kính mến!

 

Con gái tôi năm nay học lớp 12. Tôi nhận thấy cháu để ý quá nhiều đến ngoại hình, ưa ngắm vuốt, soi gương làm đẹp. Gần đây cháu xin tôi cho đi duỗi tóc, rồi lại đòi mua những bộ đồ thời trang mà theo tôi là không phù hợp với lứa tuổi học trò. Ba cháu la rầy cháu đua đòi, chạy theo mốt. Con tôi thì lại cho là ba má khó tánh... Nó kể bạn nó có cha mẹ rất "thoáng". Nhiều lúc nghe con gái nói vậy, tôi cũng thấy hoang mang, không biết mình có quá cứng nhắc không? Thật ra tôi và ba cháu có thể chiều con gái nếu nó vẫn học giỏi như trước đây. Nhưng tôi thấy sức học của con có phần giảm sút, có lẽ do bị phân tâm...

 

Vậy có nên buộc con sống theo quan điểm của mình? Mong chị giúp cho lời khuyên, thành thật cảm ơn.

Trần Thị Thanh Hằng  (Thị xã Long Khánh)

Thân gửi chị Thanh Hằng!

 

Làm đẹp là nhu cầu tự nhiên của con người, đúng không chị? Nhu cầu này càng cao đối với các cô bé, cậu bé mới lớn. Vấn đề là ta phải xác định thế nào là đẹp và quan tâm đến ngoại hình bao nhiêu là phù hợp, bao nhiêu là quá  v.v...

 

Con gái chị đang ở lứa tuổi khát khao khẳng định mình. Mà một trong những cách tuổi trẻ hay chọn để xác lập "cái tôi" là ăn mặc thật đúng "mốt". Mặc một bộ cánh thời trang, bạn trẻ sẽ cảm thấy tự tin, ngược lại nếu phải khoác những bộ đồ lỗi mốt thì các cô cậu sẽ mặc cảm, cho là mình "không giống ai". Nhưng thời trang lại thường thay đổi liên tục, mỗi kiểu dáng, màu sắc có khi chỉ tồn tại dăm ba tháng. Vì vậy, nếu chúng ta chạy theo thời trang thì... bở hơi tai, hơn nữa sẽ rất tốn phí.

 

Chị và con gái nên trao đổi với nhau về kiểu tóc, trang phục, giày, nón, túi xách... dành cho những hoàn cảnh khác nhau, đi học hay đi chơi, đi dự lễ v.v... Dĩ nhiên đang là học sinh thì không nhất thiết phải duỗi tóc, vì duỗi tóc nhiều sẽ làm tóc bị hư hại. Về trang phục, chị nên cho phép con gái có một, hai bộ đồ hợp mốt để cô bé đi chơi với bạn đỡ mặc cảm. Bộ đồ đó kiểu dáng, màu sắc phải trẻ trung, phù hợp với tính cách của con gái, nhưng không nên quá cầu kỳ, diêm dúa hoặc quá khêu gợi... Chú ý tới ngoại hình là cần thiết, nhưng đừng quên vẻ đẹp nội tâm. Chị hãy giúp con trau dồi những giá trị tinh thần như lòng vị tha, ý thức phục vụ cộng đồng, tình yêu gia đình v.v... Đang tuổi học trò mà quá chú ý thời trang, nay mốt này mai mốt nọ thì vừa tốn phí thời gian, tiền bạc, vừa ảnh hưởng tới kết quả học tập, đúng không chị?

 

Chúc chị thành công trong vai trò làm mẹ.

Tâm Đan

Tin xem nhiều