Chị Tâm Đan kính!
Em có hai con, con gái đầu học lớp 9, con trai út học lớp 3. Cả hai đứa đều thông minh, học giỏi và đều mê máy vi tính. Do bận làm ăn nên em ít có thời gian kiểm soát việc học tập của các con, ba chúng thì lại càng ít quan tâm hơn. Gần đây, khi nghe cô giáo chủ nhiệm cho biết, cháu không tập trung tư tưởng vào bài học nên kết quả học tập giảm sút, em mới vội vàng tìm hiểu...
Thu Nga (Đồng Nai)
Chị Tâm Đan kính!
Em có hai con, con gái đầu học lớp 9, con trai út học lớp 3. Cả hai đứa đều thông minh, học giỏi và đều mê máy vi tính. Do bận làm ăn nên em ít có thời gian kiểm soát việc học tập của các con, ba chúng thì lại càng ít quan tâm hơn. Gần đây, khi nghe cô giáo chủ nhiệm cho biết, cháu không tập trung tư tưởng vào bài học nên kết quả học tập giảm sút, em mới vội vàng tìm hiểu. Thì ra, cháu quá mê internet, buông lỏng chuyện học hành. Hiện giờ em rất lo, cả đứa con trai út cũng đang theo "gương" chị Hai. Ba cháu tức lên là la mắng, nhưng không bảo được con. Em lo sợ con gái đang tuổi mới lớn hay tò mò, nhỡ cháu truy cập vào các trang web xấu thì nguy. Mong chị giúp em, làm thế nào để kiểm soát được các cháu hiệu quả. Xin chân thành cảm ơn.
Bạn Thu Nga thân mến!
Chẳng riêng gì con bạn ghiền internet đâu! Nếu chúng ta cho trẻ tha hồ tự do sử dụng internet thì tôi tin rằng, cháu nào rồi cũng ghiền cả. Bởi vì công nghệ thông tin giúp kết nối toàn cầu, mang đến bao nhiêu thông tin thú vị, thỏa mãn tính hiếu kỳ và nhu cầu tìm hiểu thế giới của bọn trẻ. Bây giờ bạn mới quan tâm đến việc con mình ghiền internet là hơi trễ rồi đấy. Nhưng tôi cũng thử trao đổi với bạn vài ý nhỏ để bạn tham khảo:
- Đối với cháu gái lớn, bạn nên quy định thời gian cho cháu sử dụng máy tính, không để cháu tự do, muốn truy cập internet lúc nào cũng được. Máy vi tính và TV nên để trong phòng có khóa, do bạn kiểm soát. Tất nhiên bạn nên trao đổi với con gái về chuyện nên và không nên sử dụng internet vào việc gì. Đang còn nhỏ, cố gắng học hành, nghe lời thầy cô ở trường, ở lớp, không nên quá tập trung vào việc kết bạn qua mạng, chat, viết blog v.v... Bạn cũng nên nói cho con gái hiểu về những "nguy cơ" do internet gây ra nếu chúng ta không đủ bản lĩnh để làm chủ mình. Đã có nhiều cô bé sa vào cạm bẫy, mất cả đời con gái, thậm chí còn bị lừa gạt, bán sang nước ngoài vì trò "cứu net" rồi đấy.
- Đối với con trai nhỏ, bạn hãy thu xếp thời gian, công việc để có thể đồng hành với con trong học tập và sinh họat. Bạn hãy đưa con đi học các lớp năng khiếu, các chương trình ngoại khóa, chơi thể thao, văn nghệ v.v... Làm như vậy trẻ vừa có đời sống tinh thần phong phú, vừa không bị hút quá nhiều vào chiếc máy vi tính. Khi cần sử dụng máy vi tính vào mục đích học tập hay giải trí thì tốt nhất là bạn hãy cùng làm, cùng chơi với con. Trẻ nhỏ rất thích được gần gũi với ba mẹ, nhờ đó chúng ta hiểu và dẫn dắt trẻ dễ hơn.
Tóm lại, con em ghiền sử dụng internet mà chúng ta chỉ biết la rầy, mắng mỏ thì sẽ không đạt được hiệu quả. Cha mẹ phải hy sinh thời gian, hết sức kiên nhẫn để cùng học, cùng chơi với con thì mới kiểm soát được bạn ạ. Hiện nay nhiều bậc phụ huynh phải đi học kỹ năng làm cha mẹ đấy. Chúc bạn thành công.
Tâm Đan


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)








