Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lại chuyện cái... hàng rào

10:03, 14/03/2016

Một cuộc tranh luận tuy không lớn lắm nhưng đáng chú ý vừa diễn ra trên một số tờ báo liên quan đến Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn) sau khi diễn ra hội nghị song phương Việt Nam - Trung Quốc về hợp tác thú y, tăng cường giám sát và kiểm soát dịch bệnh động vật qua biên giới đã diễn ra cuối tháng 1-2016 vừa qua tại Hà Nội.

Một cuộc tranh luận tuy không lớn lắm nhưng đáng chú ý vừa diễn ra trên một số tờ báo liên quan đến Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn) sau khi diễn ra hội nghị song phương Việt Nam - Trung Quốc về hợp tác thú y, tăng cường giám sát và kiểm soát dịch bệnh động vật qua biên giới đã diễn ra cuối tháng 1-2016 vừa qua tại Hà Nội. Theo thông tin chính thức được đăng tải trên website của Cục Thú y, đây là cuộc họp song phương chính thức lần thứ tư giữa cơ quan thú y Việt Nam và Trung Quốc. “Hội thảo đã chia sẻ các kinh nghiệm, thành tựu trong việc khống chế, thanh toán bệnh cúm gia cầm động lực cao, bao gồm các hoạt động giám sát và nghiên cứu chuỗi giá trị; xúc tiến về việc thương mại bước đầu một số loại động vật, sản phẩm động vật an toàn, ưu tiên của 2 nước dựa trên tình hình thực tế; đặc biệt là xuất khẩu thịt gà và gà con 1 ngày tuổi từ Trung Quốc vào Việt Nam cũng như xuất heo thịt và bò từ Việt Nam sang Trung Quốc”. Ngay lập tức, một số tờ báo trích dẫn lại trên website Cục Thú y và cho rằng đây là một động thái khuyến khích và tạo điều kiện để sản phẩm gia cầm Trung Quốc nhập về Việt Nam nhiều trong thời gian tới.

Thông tin nhạy cảm này đã làm một số lãnh đạo Cục Thú y phải đăng đàn trả lời. Theo đó, tất cả các sản phẩm gia cầm nhập khẩu từ Trung Quốc qua Việt Nam từ trước đến nay theo đường tiểu ngạch đều không hợp pháp. Do đó, việc thẳng thắn hợp tác giữa 2 bên có thể thúc đẩy việc kiểm soát chất lượng hàng nhập khẩu đàng hoàng và minh bạch hơn.

Một tờ báo phía Bắc còn cho biết, Cục Thú y khẳng định đến thời điểm này, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Trung Quốc chưa từng ký kết thỏa thuận nào về xuất khẩu, nhập khẩu gia súc, gia cầm. Do vậy, hoạt động vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm qua biên giới 2 nước đều là bất hợp pháp.

Thực ra, Trung Quốc thì cũng như các quốc gia khác. Trên lĩnh vực thương mại, họ hoàn toàn có quyền giao thương với Việt Nam một cách công bằng, bình đẳng. Vấn đề ở đây là nội lực của hàng hóa trong nước và những chính sách kiểm soát khôn ngoan hơn, như các quốc gia khác vẫn làm. Không phải cố “chặn” đường hàng hóa nhập khẩu, mà là cần xây dựng hàng rào kỹ thuật hiệu quả, minh bạch để chặn hàng nhập khẩu độc hại cho người tiêu dùng, không phải chỉ từ Trung Quốc. Sau nhiều năm xây dựng, hàng rào kỹ thuật của Việt Nam chưa bao giờ được coi là đủ mạnh để bảo vệ người tiêu dùng trong nước trước những nguy cơ độc hại, chưa nói gì đến bảo vệ người sản xuất và nông dân trong nước.

Với nhiều quốc gia, hàng rào kỹ thuật luôn là một công cụ hiệu quả tức thời để bảo vệ người tiêu dùng trong nước, cũng là công cụ chính để bảo hộ sản xuất trong nước một cách khéo léo và khôn ngoan. Thậm chí, có những khi họ đưa ra những yêu cầu khắt khe đến vô lý để vừa chấp hành thông lệ thương mại quốc tế, vừa bảo vệ được người sản xuất trong nước trước làn sóng cạnh tranh của hàng nhập khẩu.

Vì vậy, cách cạnh tranh tốt nhất có lẽ nằm ở việc làm cho nội lực của mình mạnh thêm lên về cả người sản xuất lẫn hàng rào kỹ thuật.

Vi Lâm

 

Tin xem nhiều