Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

10:07, 26/07/2011

Trong bối cảnh kinh tế lạm phát, các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa đang phải đối đầu với nhiều khó khăn, như: lãi suất cao ngất ngưởng, các chi phí đầu vào đều tăng… Nhiều DN đang đứng bên bờ vực phá sản! Vì vậy, hơn lúc nào hết, rất cần phải thể hiện tinh thần đồng hành chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

Trong bối cảnh kinh tế lạm phát, các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa đang phải đối đầu với nhiều khó khăn, như: lãi suất cao ngất ngưởng, các chi phí đầu vào đều tăng… Nhiều DN đang đứng bên bờ vực phá sản! Vì vậy, hơn lúc nào hết, rất cần phải thể hiện tinh thần đồng hành chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

Trên địa bàn Đồng Nai, có  nhiều đơn vị đã thể hiện thái độ trách nhiệm vì lợi ích DN, như Cục Hải quan Đồng Nai (HQĐN) đã có nhiều cải tiến tăng tiện ích phục vụ DN, giảm phiền hà và tốn kém cho DN. Từ đầu năm nay, HQĐN đã mở rộng HQ điện tử đến các chi cục trực thuộc theo hướng tăng số lượng doanh nghiệp tham gia và mở rộng loại hình áp dụng. Nhờ vậy, 6 tháng qua, đã có thêm 187 DN thực hiện thủ tục HQ điện tử. Hiện đã có 100% chi cục thực hiện thủ tục HQ điện tử, với hơn 82% tờ khai và 86% kim ngạch xuất nhập khẩu đã thực hiện thủ tục HQ điện tử. HQĐN cũng đã áp dụng chương trình “Theo dõi quyết định hoàn thuế, không thu thuế cho DN” từ đầu năm nay. Chương trình này thực hiện cấp số tự động cho tất cả các quyết định hoàn thuế, không thu, miễn thuế toàn đơn vị và theo dõi thời gian thực hiện hoàn thuế của các chi cục. Đồng thời, tiếp tục triển khai chương trình “Đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế trực tuyến” trong nội bộ và các doanh nghiệp trên địa bàn để đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí và thời gian đi lại của doanh nghiệp. Về quản lý nội bộ, HQĐN đã chính thức thực hiện chương trình “Đánh giá năng lực cán bộ, công chức” do đơn vị xây dựng từ năm 2010 và được hoàn chỉnh vào đầu năm 2011. Qua đó, tổ chức thi kiểm tra kiến thức tổng quát cho hơn 200 cán bộ, công chức của HQĐN. Điều này tác động tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ, công chức HQ.

Thế nhưng, không phải ai cũng quan tâm đến lợi ích của DN. Trong khi các DN đang phải đối mặt với lạm phát và lãi suất cho vay rất cao thì ngược lại, nhiều ngân hàng lãi to! Theo các chuyên gia  thì đây là điều hết sức bất hợp lý và còn có kẽ hở trong quản lý hoạt động của các ngân hàng. Ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ phó Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) đã thẳng thắn cho rằng:‘‘Một nguyên nhân quan trọng không kém khiến lạm phát tăng mà lâu nay ít được nói tới chính là hoạt động của các ngân hàng” (Tuổi trẻ ngày 13-7).

Các DN đang rất cần sự chia sẻ khó khăn để vượt qua thời lạm phát. Tất nhiên, nếu chỉ hô hào chung chung cũng sẽ không đem lại điều gì thiết thực. 

Xuân Phú

 

Tin xem nhiều