Tôi và chồng tôi ly hôn hơn 3 năm nay, khi ly hôn tòa án quyết định, tôi được nuôi con chung và tôi không đề nghị trợ cấp nuôi con, đồng thời tòa án cũng quyết định chồng tôi có quyền đến thăm nom con. Lợi dụng việc thăm con, chồng cũ của tôi liên tục nói xấu tôi trước mặt con tôi, dụ dỗ con không theo mẹ v.v...
Thùy Dung (TP.Biên Hòa)
Tôi và chồng tôi ly hôn hơn 3 năm nay, khi ly hôn tòa án quyết định, tôi được nuôi con chung và tôi không đề nghị trợ cấp nuôi con, đồng thời tòa án cũng quyết định chồng tôi có quyền đến thăm nom con. Lợi dụng việc thăm con, chồng cũ của tôi liên tục nói xấu tôi trước mặt con tôi, dụ dỗ con không theo mẹ v.v... làm ảnh hưởng đến nhân cách và sự phát triển bình thường của cháu bé (mới 5 tuổi) mặc dù tôi nuôi dạy con rất tốt.
Tôi xin hỏi: Tôi phải làm sao để khắc phục tình trạng này, tất nhiên là với mục đích nuôi dạy cháu cho thật tốt. Xin cảm ơn.
Thùy Dung (TP.Biên Hòa)
Theo quy định tại Điều 94 của Luật Hôn nhân và gia đình quy định cụ thể về nội dung mà bạn hỏi như sau:
* Quyền thăm nom con sau khi ly hôn
Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền thăm nom con; không ai được cản trở người đó thực hiện quyền này.
Trong trường hợp người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.
Như vậy, bạn có quyền làm đơn yêu cầu tòa án quyết định hạn chế quyền thăm nom con của chồng cũ bạn. Tất nhiên, bạn phải trình bày cụ thể là việc bạn nuôi dạy con rất tốt, việc thăm nom của chồng cũ sẽ ảnh hưởng xấu đến cháu bé và ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của cháu. Tòa án sẽ xem xét yêu cầu của bạn. Chúc bạn may mắn.
LS.NGUYỄN ĐỨC

![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)









