Tôi có 4 anh chị em ruột. Lúc sinh thời cha mẹ tôi có nhận một người làm con nuôi. Hiện nay cha mẹ tôi đã mất (người con nuôi hiện không có hộ khẩu trong gia đình và cư trú ở một tỉnh khác), người con nuôi đòi hưởng di sản thừa kế của cha mẹ tôi để lại. Như vậy, người con nuôi có quyền được hưởng thừa kế của cha mẹ nuôi không? Xin quý báo tư vấn giúp. Xin cảm ơn.
Trần Thanh Tâm (xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc)
Tôi có 4 anh chị em ruột. Lúc sinh thời cha mẹ tôi có nhận một người làm con nuôi. Hiện nay cha mẹ tôi đã mất (người con nuôi hiện không có hộ khẩu trong gia đình và cư trú ở một tỉnh khác), người con nuôi đòi hưởng di sản thừa kế của cha mẹ tôi để lại. Như vậy, người con nuôi có quyền được hưởng thừa kế của cha mẹ nuôi không? Xin quý báo tư vấn giúp. Xin cảm ơn.
Trần Thanh Tâm (xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc)
Theo Điều 678, Bộ luật Dân sự 2005 thì con nuôi và cha mẹ nuôi được hưởng di sản thừa kế của nhau. Việc hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào hộ khẩu hoặc nơi cư trú - nghĩa là dù không có cùng hộ khẩu hoặc không cư trú cùng địa phương với nhau, thì giữa cha mẹ nuôi và con nuôi đều có quyền hưởng thừa kế của nhau. Tất nhiên là hưởng thừa kế theo di chúc, nếu không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp mà các đồng thừa kế không thỏa thuận được với nhau, thì những người có quyền thừa kế yêu cầu tòa án chia thừa kế - gọi là thừa kế theo pháp luật.
Bạn nên bàn thống nhất với anh chị em để chia thừa kế cho người con nuôi. Như vậy, không phải thưa kiện vừa mất tình nghĩa, vừa tốn tiền án phí.
LS.Nguyễn Đức
Nhắn tin: Xin mời bạn Thảo Ly ở Gia Canh, huyện Định Quán; bạn Văn Điền ở TP.Biên Hòa điện thoại trực tiếp cho luật sư để được hướng dẫn kỹ hơn (ĐT: 0913.755442). Thư của các bạn hỏi không cụ thể và thiếu quá nhiều thông tin nên không thể trả lời được. Thân mến!