Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cháu cố có được chia thừa kế?

08:10, 29/10/2007

Ông cố tôi có 3 người con. Khi ông mất có để lại mảnh đất khá rộng, nhưng không để lại di chúc. Sau đó, các ông Hai, ông Ba và ngoại tôi đều qua đời, mảnh ruộng vẫn để trống, đôi khi cho người ta mướn. Sau này, bác tôi (con của ông Hai) tự ý sang tên để làm sổ đỏ. Khi chúng tôi lên tiếng thì bác tôi bảo vì chúng tôi là con cháu bà Tư (là cháu ngoại) thì không được hưởng. Chỉ có bác tôi ở nhà thờ tự, nên được hưởng mảnh đất đó (vẫn không có sự đồng ý của các con cháu ông Ba)...
Thanh Dung(Biên Hòa - Đồng Nai)

Ông cố tôi có 3 người con. Khi ông mất có để lại mảnh đất khá rộng, nhưng không để lại di chúc. Sau đó, các ông Hai, ông Ba và ngoại tôi đều qua đời, mảnh ruộng vẫn để trống, đôi khi cho người ta mướn. Sau này, bác tôi (con của ông Hai) tự ý sang tên để làm sổ đỏ. Khi chúng tôi lên tiếng thì bác tôi bảo vì chúng tôi là con cháu bà Tư (là cháu ngoại) thì không được hưởng. Chỉ có bác tôi ở nhà thờ tự, nên được hưởng mảnh đất đó (vẫn không có sự đồng ý của các con cháu ông Ba).

Vậy xin hỏi:

-Những ai là người được hưởng quyền thừa kế mảnh đất trên?

-Chúng tôi có quyền khiếu nại không? Và nếu được thì chúng tôi phải bắt đầu từ đâu?

Rất mong sự phúc đáp của quý luật sư. Xin chân thành cảm ơn.

Thanh Dung (Biên Hòa - Đồng Nai)

Theo pháp luật về thừa kế quy định, nếu người chết không để lại di chúc, hoặc di chúc không hợp pháp mà các đồng thừa kế không thỏa thuận phân chia di sản được thì yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật. Việc chia thừa kế theo pháp luật do Tòa án quyết định theo nguyên tắc: những người ở cùng hàng thừa kế thì được chia suất bằng nhau (trừ những người không được hưởng quyền thừa kế theo quy định của pháp luật). Hàng thừa kế được pháp luật quy định như sau:

* Hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

* Hàng thừa kế thứ 2: Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

* Hàng thừa kế thứ 3 gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; chú ruột, bác ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác buộc, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Nếu ông cố của bạn chết không để lại di chúc. Ông bà cố có 3 người con và 3 người con cũng đã chết; bác của bạn (là con của ông Hai) tự ý đăng ký quyền sử dụng đất và sang tên cho ông (bác); việc làm này không được sự đồng ý  của con ông Ba.

Như vậy, những người thừa kế thứ hai hiện nay vẫn còn. Những người này có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án chia thừa kế theo pháp luật (nếu thời hiệu khởi kiện về thừa kế vẫn còn).

Muốn trao đổi cụ thể hơn, mời bạn vui lòng điện thoại số: 0913.755442 để gặp trực tiếp luật sư. Chúc bạn gặp thuận lợi.

(Theo các điều 674 - 675 - 676 Bộ Luật Dân sự)

LS. Nguyễn Đức

Tin xem nhiều