Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thế nào là vị thành niên?
Vị thành niên có khác gì với trẻ em?

09:07, 24/07/2006

Con tôi hiện nay chưa đủ 16 tuổi, vừa rồi cháu bị bắt về tội trộm cắp một chiếc xe đạp. Gia đình tôi rất lo lắng, có người nói con tôi là trẻ em nên không phải bị phạt tù. Tôi xin hỏi:
- Thế nào là vị thành niên? Vị thành niên có khác gì với trẻ em?
- Trường hợp con tôi có phải đi tù không?
Xin luật sư vui lòng tư vấn giúp tôi.

Trần Thị Bảy (huyện Tân Phú)

Con tôi hiện nay chưa đủ 16 tuổi, vừa rồi cháu bị bắt về tội trộm cắp một chiếc xe đạp. Gia đình tôi rất lo lắng, có người nói con tôi là trẻ em nên không phải bị phạt tù. Tôi xin hỏi:

- Thế nào là vị thành niên? Vị thành niên có khác gì với trẻ em?

- Trường hợp con tôi có phải đi tù không?

Xin luật sư vui lòng tư vấn giúp tôi.

Trần Thị Bảy (huyện Tân Phú)

Tại điều 1, Luật Bảo vệ - chăm sóc - giáo dục trẻ em quy định: Trẻ em là người chưa đủ 16 tuổi, còn người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi.

Trường hợp con bà phạm tội trộm cắp (cụ thể là trộm một chiếc xe đạp) thì theo khoản 1, điều 138, Bộ luật hình sự quy định: "Người nào trộm cắp tài sản người khác có giá trị từ năm trăm ngàn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm ngàn đồng nhưng hậu quả gây nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm". Như vậy, khung hình phạt đối với con bà chỉ đến 3 năm tù. Nhưng theo khoản 3, điều 8 Bộ luật hình sự, thì khung hình phạt đến 3 năm tù là tội phạm ít nghiêm trọng và người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (khoản 2, điều 12 Bộ luật hình sự).

Do vậy, con bà không chịu trách nhiệm hình sự (không bị đưa ra Tòa án xét xử) vì con của bà chưa đủ 16 tuổi và phạm tội ít nghiêm trọng. Mong bà cứ yên tâm. Tuy nhiên, phải chú ý giáo dục cháu không được tái phạm, phải phấn đấu trở thành công dân tốt.

LS. Nguyễn Đức

Tin xem nhiều