Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khi người tự tuyên bố là đã chết trở về

09:07, 17/07/2006

Sau ngày 30-4-1975, cha tôi bị mất tích. Theo yêu cầu của mẹ tôi, Tòa án đã có quyết định tuyên bố cha tôi đã chết. Sau đó, mẹ tôi kết hôn với người khác (có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn)...

Sau ngày 30-4-1975, cha tôi bị mất tích. Theo yêu cầu của mẹ tôi, Tòa án đã có quyết định tuyên bố cha tôi đã chết. Sau đó, mẹ tôi kết hôn với người khác (có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn). Nay cha tôi đã trở về. Xin hỏi:

- Anh em chúng tôi muốn yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố cha tôi đã chết có được không? Cơ quan nào giải quyết?

- Cha mẹ tôi có tiếp tục chung sống như vợ chồng được không? Hôn nhân lần 2 của mẹ tôi được giải quyết ra sao?

- Các quan hệ về nhân thân của cha tôi được giải quyết như thế nào?

Xin luật sư vui lòng  tư vấn cho chúng tôi.

Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Hoàng Thi Vân (TX. Long Khánh)

Cha của bạn đã có quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án, nay trở về, các bạn có quyền yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố là đã chết. Tòa án ra quyết định tuyên bố cha các bạn đã chết có quyền hủy bỏ quyết định đó. Các bạn có đơn yêu cầu Tòa án trước đây đã ra quyết định để được xem xét giải quyết.

Khi đã có quyết định tuyên bố cha các bạn đã chết, mẹ các bạn kết hôn với người khác, khi cha các bạn trở về, thì việc kết hôn của mẹ bạn vẫn có hiệu lực pháp luật.

Các quan hệ khác về nhân thân được khôi phục lại. Khi Tòa án có quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố là đã chết trước đây (theo điều 83 - Bộ luật Dân sự).

Chúc các bạn được may mắn.

LS. Nguyễn Đức

Tin xem nhiều