Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trách nhiệm của người đứng tên đăng ký sở hữu xe gắn máy

11:07, 11/07/2005

Tôi có người bác họ mở cửa hàng kinh doanh xe gắn máy hai bánh. Vừa qua, bác tôi có bán một chiếc xe gắn máy cho người quen. Người mua không đủ điều kiện để đăng ký giấy chứng nhận quyền sở hữu xe (do chưa có bằng lái), do đó để được cấp giấy chứng nhận xe, người mua đã thỏa thuận với bác tôi để mượn hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân và bằng lái xe mang tên tôi để đi đăng ký giấy tờ xe...
Nguyễn Thanh Đạm (TP. Biên Hòa)

Tôi có người bác họ mở cửa hàng kinh doanh xe gắn máy hai bánh. Vừa qua, bác tôi có bán một chiếc xe gắn máy cho người quen. Người mua không đủ điều kiện để đăng ký giấy chứng nhận quyền sở hữu xe (do chưa có bằng lái), do đó để được cấp giấy chứng nhận xe, người mua đã thỏa thuận với bác tôi để mượn hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân và bằng lái xe mang tên tôi để đi đăng ký giấy tờ xe.

Như vậy người mua đã sử dụng giấy tờ xe mang tên tôi để lưu hành xe trên đường. Sau đó, người này đã mua bán qua nhiều người nhưng chưa có một ai sang tên xe.

Tôi xin hỏi nếu người điều khiển, sử dụng phương tiện nói trên gây tai nạn hoặc sử dụng phương tiện làm công cụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng (như sử dụng để đua xe, cướp giật...) thì tôi có bị trách nhiệm liên đới hay không và trách nhiệm của tôi như thế nào?

Tôi kính đề nghị luật sư trả lời giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Nguyễn Thanh Đạm (TP. Biên Hòa)

Anh Đạm thân mến!

Về nội dung anh hỏi, xin được trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật thì các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu như: nhà đất, xe cộ,... về nguyên tắc, nếu giấy chứng nhận đăng ký tài sản mang tên ai thì người đó là chủ sở hữu tài sản (nếu là đất đai thì gọi là người chủ sử dụng đất đai). Đã là chủ sở hữu thì có quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt đối với tài sản của mình.

Đồng thời với các quyền trên, chủ sở hữu tài sản phải có các nghĩa vụ như phương tiện giao thông gây thiệt hại thì chủ sở hữu phải có trách nhiệm bồi thường (tất nhiên là phải xem xét đến yếu tố lỗi).

Trường hợp của anh hỏi: Nếu người sử dụng phương tiện có giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu, đứng tên của anh khi gây tai nạn (do lỗi của người đó) thì anh phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, với tư cách là chủ sở hữu. Nếu họ sử dụng phương tiện đó để gây án, thì anh cũng có một phần trách nhiệm; tùy trường hợp cụ thể mà cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định mức độ trách nhiệm của anh.

Xin khuyên anh nên nhanh chóng làm thủ tục pháp lý để chuyển dịch quyền sở hữu đối với tài sản đó về đúng chủ sở hữu thực của nó.

Chúc anh được thuận lợi trong công việc này.

Luật sư Nguyễn Đức

(Đoàn luật sư Đồng Nai)

Tin xem nhiều