Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hiệu quả bước đầu từ phong trào thi đua "dân vận khéo" ở TP. Biên Hòa

09:06, 07/06/2010

Hưởng ứng phong trào thi đua "Dân vận khéo", trong 2 năm 2009-2010, TP. Biên Hòa đã chọn 20 đơn vị, cơ quan và phường, xã làm điểm đã đem lại hiệu quả lớn...

Hưởng ứng phong trào thi đua "Dân vận khéo", trong 2 năm 2009-2010, TP. Biên Hòa  đã chọn 20 đơn vị, cơ quan và phường, xã làm điểm đã đem lại hiệu quả lớn...

 

Xác định công tác dân vận là nhằm phục vụ lợi ích dân sinh, nên nhiều phường, xã đã chọn những mô hình phù hợp như: xây dựng tuyến đường văn hóa, đường hẻm văn minh; vận động nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội gắn với bảo vệ môi trường... Ngoài ra, một số phường, xã như: Hố Nai, Tam Hiệp, Tân Vạn đã chọn khu phố điểm trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đất; phường Quang Vinh thì chọn đường Huỳnh Văn Lũy để triển khai kế hoạch vận động nhân dân thực hiện dự án mở rộng tuyến đường. Đáng chú ý là việc phường Long Bình đã phối kết hợp với lực lượng công an thành phố ra quân làm công tác dân vận với các công trình thiết thực phục vụ lợi ích của chính người dân nên được nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng. Cũng thông qua công tác "dân vận khéo", xã Tân Hạnh đã thực hiện tốt khâu vận động tuyên truyền và được các tín đồ đạo Cao Đài chấp hành và hưởng ứng chủ trương thi công các công trình do nhà nước thực hiện. Đến nay, các công trình dân sinh tại đây đã được tiến hành thi công thuận lợi. Tại phường Trảng Dài, trước bức xúc của người dân về ô nhiễm môi trường, dễ phát sinh tranh chấp và tụ tập đông người, Đảng ủy, UBND phường cùng các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác dân vận, không để tiếp tục xảy ra điểm nóng phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

 

Thành ủy Biên Hòa đang nghe báo cáo kết quả triển khai phong trào thi đua dân vận khéo.

Riêng các cơ quan, đơn vị như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Thành đoàn, Công an Biên Hòa, BCH quân sự và Phòng VHTT thành phố... cũng đã tập trung xây dựng các mô hình như: Mái ấm tình thương, Tổ phụ nữ tương trợ, Câu lạc bộ cựu quân nhân, Câu lạc bộ chăn nuôi thủy sản năng suất cao, vận động đoàn viên, thanh niên thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực và thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phòng chống tội phạm ma túy; tăng cường huấn luyện lực lượng dự bị động viên và triển khai kế hoạch "Kinh doanh dịch vụ Internet chấp hành pháp luật nhà nước"...

 

Với mô hình cải cách hành chính "một cửa" và  "một cửa liên thông",  Phòng Quản lý đô thị  Biên Hòa cũng đã tập trung cải tiến để giải quyết nhanh và rút ngắn thủ tục cấp phép xây dựng, giảm được thời gian và đi lại nhiều lần của người dân. Đặc biệt, thông qua cuộc vận động, giáo dục, đội ngũ cán bộ, công chức tại các cơ quan chuyên môn thành phố và phường, xã đã tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên 2 lĩnh vực: chuyển nhượng quyền sử dụng đất trọn thửa và cấp phép xây dựng. Kết quả, qua đó đã giải quyết đúng hạn trên 92% hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và trên 94% hồ sơ cấp phép xây dựng.

***

Nhìn chung, qua phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn Biên Hòa, nhiều mô hình của các cơ quan, đơn vị, địa phương  đã phát huy tác dụng, mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được ở giai đoạn 2,  bên cạnh việc nhân rộng các mô hình điểm "Dân vận khéo", thành phố sẽ tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có thái độ ứng xử và giải quyết công việc tốt, thực hiện phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân".

 

Trong chuyến làm việc với Biên Hòa mới đây, đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương mặc dù đánh giá cao những kết quả thành phố đã đạt được, nhưng đoàn cũng đề nghị Biên Hòa cần quan tâm đến 4 tiêu chí xây dựng điển hình "Dân vận khéo". Đó là, mô hình phải sát với đặc thù và tình hình thực tiễn của từng địa bàn để  giải quyết được những bức xúc của người dân; phương pháp, cách làm phải năng động sáng tạo; phong trào phải có nhiều lực lượng tham gia và phải tính đến hiệu quả mang lại. Có làm được  như vậy, phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở Biên Hòa mới ngày càng lan tỏa, góp phần cùng với tỉnh đưa công tác "dân vận khéo" đi vào chiều sâu và có hiệu quả.

Huỳnh Hiệp (Đài TT Biên Hòa)

 

 

Tin xem nhiều