Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xã Bảo Vinh: Khi lợi ích nhân dân được gắn liền với nhiệm vụ chính trị tại địa phương

08:04, 19/04/2010

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong", năm qua, Đảng ủy xã Bảo Vinh, trong đó có khối vận xã luôn xác định tầm quan trọng to lớn của công tác vận động quần chúng.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong", năm qua, Đảng ủy xã Bảo Vinh, trong đó có khối vận xã luôn xác định tầm quan trọng to lớn của  công tác vận động quần chúng. Trong đó, xã đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy lợi ích thiết thực, chính đáng của quần chúng gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương làm đòn bẩy cho phong trào...

 

Để công tác dân vận có hiệu quả, phát huy được vai trò của cả hệ thống chính trị, năm 2009, bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Ban Dân vận xã còn thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước trong các chức sắc tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số và quần chúng nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân. Đặc biệt, nhờ luôn đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, lấy địa bàn dân cư để xây dựng chương trình hành động; đẩy mạnh các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và nhất là phong trào đoàn kết giúp nhau làm ăn (trong đó đã huy động số vốn gần 2,7 tỷ đồng cho đoàn viên, hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình), nên số hộ nghèo hàng năm trên địa bàn xã đã giảm 50% trở lên. Hiện ở xã Bảo Vinh không còn hộ ở nhà tạm. Riêng năm 2008-2009, toàn xã đã vận động xây dựng 48 căn nhà tình thương, 21 căn nhà 134, sửa chữa 3 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách...

 

Ông Vương Viết Nghĩa, ở tổ 6C, ấp Ruộng Hời, nói: "Là một người dân trong xã, tôi thấy xã đã có những bước phát triển rõ rệt trong những năm gần đây. Đời sống kinh tế địa phương rất ổn định; nhân dân trong xã không còn nhà tạm; đường sá đi lại thuận tiện. Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhất là khối vận trong việc triển khai và phối hợp cùng với nhân dân thực hiện đồng bộ nhiều phong trào thiết thực".

 

Đặc biệt, thông qua những hoạt động dân vận nói trên, đã giúp phần lớn người dân trong xã hiểu hơn về các tổ chức chính trị nên đã thu hút rất đông quần chúng nhân dân tham gia. Kết quả, đến nay toàn xã đã có 83% số hộ tham gia vào các tổ chức chính trị, trong đó có 80% hội viên sinh hoạt thường xuyên và 40% đoàn viên, hội viên nòng cốt.

 

Có thể nói, đối với xã Bảo Vinh, công tác vận động quần chúng rất được coi trọng. Bà Lê Thị Soa, Trưởng khối vận xã cho biết, chính sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành và đoàn thể địa phương đã tạo được sự gần gũi dân, giúp dân tin, dân hiểu về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Nhờ đó, mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương đều đạt được kết quả tốt.

Thanh Giang

 

Tin xem nhiều