Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh":
Từ hội thi đi vào cuộc sống

09:07, 09/07/2008

Với nhiều cách làm hay và sáng tạo, một số địa phương đã tổ chức hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cấp cơ sở ở nơi tập trung đông dân cư, các nhà văn hóa xã... để tạo không khí sôi nổi, đạt hiệu quả tuyên truyền cao, có sức lan tỏa, để mọi người cùng nhau học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

Với nhiều cách làm hay và sáng tạo, một số địa phương đã tổ chức hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cấp cơ sở ở nơi tập trung đông dân cư, các nhà văn hóa xã... để tạo không khí sôi nổi, đạt hiệu quả tuyên truyền cao, có sức lan tỏa, để mọi người cùng nhau học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

 

* Mỗi đơn vị - một cách làm hay

 

   Ngoài 16 đơn vị tổ chức hội thi là các huyện, TX.Long Khánh, TP.Biên Hòa và các Đảng ủy trực thuộc tỉnh còn có 4 ngành, đoàn thể tổ chức hội thi cho các hội viên của mình là: Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Giáo dục - đào tạo (GD-ĐT), Tỉnh đoàn và Hội Cựu chiến binh tỉnh, nâng tổng số đơn vị tổ chức hội thi cấp huyện và tương đương lên 20. Tất cả các hội thi đều được diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng và đảm bảo các yêu cầu đề ra với nhiều hình thức phong phú. Điển hình là Đảng ủy Công ty cao su Đồng Nai đã tổ chức hội thi "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", với 20 đội tuyển tham gia thuộc 20 đơn vị cơ sở tham dự. Nội dung thi gồm 5 phần: tự giới thiệu về đơn vị, thi trắc nghiệm, ai nhanh hơn, vấn đề và sự kiện, kể chuyện về Bác Hồ. Trong ngành GD-ĐT, hội thi được thực hiện theo phương châm "cùng nhau kể để cùng nhau nghe, cùng nhau nghe để cùng nhau học tập và cùng nhau làm theo tấm gương đạo đức của Bác". Trong đó, thư viện các trường học đã tổ chức vận động cán bộ, giáo viên, học sinh và sinh viên đóng góp thêm các nguồn sách về Bác Hồ cho thư viện. Tại các trường học, học sinh, sinh viên còn được tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Bác qua các trang thông tin điện tử. Các trường mầm non tổ chức tốt việc kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dưới hình thức cô kể, bé nghe và tập cho bé kể những câu chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ. Các trường tiểu học và THCS tổ chức cho học sinh kể các mẩu chuyện về Bác trong giờ sinh hoạt dưới cờ, tập trung vào các nội dung lễ phép, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô, người lớn; thương yêu giúp đỡ bạn bè...

 

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Hồng Phương trao bằng khen cho đại diện huyện Xuân Lộc - đơn vị tổ chức tốt hội thi bán kết cấp tỉnh.

   Với từng cách làm sâu sắc và có ý nghĩa giáo dục thiết thực đó ở các đơn vị đã giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động, giáo viên, học sinh... nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thực hiện cuộc vận động do Trung ương phát động. Qua đó tạo sự chuyển biến trong ý thức và việc làm của mỗi người, phấn đấu vì một xã hội ngày càng tốt đẹp. Đồng thời, qua hội thi cấp huyện và các ngành, đoàn thể, Ban tổ chức đã tuyển chọn được 47 thí sinh xuất sắc tham gia vòng bán kết cấp tỉnh. Vòng này đã được diễn ra lần lượt ở tất cả các huyện, TX.Long Khánh, TP.Biên Hòa và Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai với sự chuẩn bị và tổ chức công phu, chu đáo. Nhờ được tuyển chọn qua hội thi các cấp, ngành, đơn vị nên thí sinh ở vòng bán kết đã có ít nhiều kinh nghiệm, hầu hết đều bình tĩnh và hoàn thành khá tốt các phần thi. Một số địa phương đã dàn dựng chương trình hội thi hết sức công phu với các phim tư liệu, hình ảnh về Bác được trình chiếu phong phú, sinh động, tạo nên sự hấp dẫn cho hội thi, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ.

 

* Nữ giáo viên chiếm ưu thế

 

   Đến với vòng bán kết hội thi cấp tỉnh, có khá nhiều thành phần tham gia: giáo viên, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, nông dân, học sinh, sinh viên... Điều đó cho thấy sự quan tâm của xã hội đối với hội thi và tất cả mọi người đều rất hăng hái, nhiệt tình tham gia. Nhưng chiếm ưu thế nhất vẫn là đội ngũ giáo viên. Trong số 47 thí sinh lọt vào vòng bán kết cấp tỉnh có đến 28 thí sinh là cán bộ, giáo viên trong ngành GD-ĐT (chiếm 60% tổng số thí sinh tham dự). Với lợi thế về chuyên môn và chất giọng nên tỷ lệ nữ được vào vòng bán kết cấp tỉnh chiếm phần lớn (khoảng 72%). Độ tuổi trung bình dự thi vòng này của các thí sinh là 31 tuổi, trong đó người lớn tuổi nhất sinh năm 1949, nhỏ tuổi nhất sinh năm 1993. Các mẩu chuyện kể về tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh được các thí sinh tuyển chọn từ hàng trăm mẩu chuyện trong các tài liệu chính thống được phát hành trong nước. Thí sinh đã đem đến cho người nghe về hình ảnh của một vị lãnh tụ vô cùng giản dị, trong sạch, không màng địa vị, luôn luôn mong muốn đem lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Điều đó đã góp phần tích cực  tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội, giúp mọi người nhận thức và phấn đấu rèn luyện theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Bác Hồ. Đồng thời, qua hội thi đã xuất hiện khá nhiều thí sinh có kỹ năng kể chuyện hay, lôi cuốn người nghe, tác động mạnh mẽ đến tình cảm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, thật sự làm lay động lòng người.

 

   Mặc dù các thí sinh đã có nhiều cố gắng để thể hiện tốt phần thi của mình nhưng theo đánh giá của Ban tổ chức vẫn còn một số thí sinh kể chuyện dưới hình thức đọc thuộc lòng đề cương; lạm dụng phần minh họa; "diễn" quá mức lời nói, giọng điệu... không phù hợp với câu chuyện kể. Cơ cấu nam - nữ, ngành nghề giữa các thí sinh vòng bán kết chưa đồng đều, thiếu vắng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, báo cáo viên các cấp tham dự hội thi.

Kết thúc vòng bán kết, Ban tổ chức hội thi cấp tỉnh đã chọn được 16 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết. Ở vòng này, sẽ có hai phần thi: kể chuyện và ứng xử. Phần kể chuyện (dự kiến tổ chức vào ngày 15-7), thí sinh dự thi hai nội dung: đề cương và kể chuyện, sau đó Ban tổ chức chọn 8 thí sinh xuất sắc nhất để thi ở phần ứng xử tổ chức vào ngày 19-7.

Phương Hằng

Tin xem nhiều