Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đổi mới báo chí để phục vụ tốt sự nghiệp đổi mới đất nước

09:06, 20/06/2008

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, của dân tộc ta, mà còn là người đặt nền móng xây dựng sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy biến động và vinh quang của mình, Bác Hồ luôn gắn bó với báo chí. Bác coi báo chí là phương tiện để vận động, tập hợp lực lượng cách mạng, tổ chức thực hiện mục tiêu cách mạng một cách nhanh chóng, sâu rộng và hiệu quả nhất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, của dân tộc ta, mà còn là người đặt nền móng xây dựng sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy biến động và vinh quang của mình, Bác Hồ luôn gắn bó với báo chí. Bác coi báo chí là phương tiện để vận động, tập hợp lực lượng cách mạng, tổ chức thực hiện mục tiêu cách mạng một cách nhanh chóng, sâu rộng và hiệu quả nhất.

 

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, với cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước ta, dù bận trăm công nghìn việc, Bác Hồ vẫn dành thời gian viết đều đặn cho báo Đảng để chỉ đạo công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Bác nhấn mạnh, để tờ báo làm tròn nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhân dân giao phó, đội ngũ những người làm báo đóng vai trò quyết định. Bác nói: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ".

Nghiêm túc thực hiện những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 80 năm qua, trung thành và gắn bó với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, "bằng cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén", những người làm báo chúng ta không ngại hy sinh, gian khổ, đẫm mình trong cuộc sống của đất nước, của nhân dân đã viết nên những tác phẩm báo chí chân thật, sống động, góp phần tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do và mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Trong hơn 20 năm đổi mới đất nước, đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã có những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Báo chí đã tuyên truyền kịp thời mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, gương người tốt việc tốt và kịp thời phê phán các hành vi tiêu cực, tham nhũng, góp sức chung hoàn thiện đường lối, chính sách... Tuy nhiên - như Bác Hồ đã chỉ rõ - ngoài những ưu điểm cơ bản đó, Bác nêu lên mấy thiếu sót cần khắc phục như: Có bài báo còn quá dài; thường nói một chiều và đôi khi thổi phồng các thành tích; đưa tin hấp tấp, nhiều khi thiếu thận trọng, lộ bí mật; có khi quá lố bịch... Những lời chỉ bảo đó của Bác vẫn còn nguyên tính thời sự nóng hổi với thực tiễn của báo chí của chúng ta hiện nay, giúp cho mỗi người làm báo chúng ta tự nghiêm khắc nhìn lại chính mình để phát huy ưu điểm, sửa chữa thiếu sót, ra sức đổi mới báo chí, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới đất nước và mở cửa, hội nhập, giao lưu quốc tế trong quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra rất sôi động và đầy phức tạp.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X chỉ rõ: "Tạo điều kiện cho các lĩnh vực thông tin đại chúng phát triển, nâng cao chất lượng tư tưởng và văn hóa, vươn lên hiện đại về mô hình, cơ cấu tổ chức và cơ sở vật chất - kỹ thuật; đồng thời xây dựng cơ chế quản lý phù hợp, chủ động và khoa học". Quán triệt tinh thần đó, để phục vụ đắc lực hơn nữa sự nghiệp đổi mới đất nước, đồng thời đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí trong thời kỳ mới, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo cần bám sát nhiệm vụ công tác tư tưởng; tích cực tuyên truyền, cổ vũ, khẳng định thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới; phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; phản bác những thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch...

Nhiệm vụ quan trọng trước mắt của các cơ quan báo chí, tổ chức Hội Nhà báo các cấp và mỗi một cán bộ, phóng viên, hội viên là thực hiện thật tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn với việc giáo dục và thực hiện các quy định đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam.

Để làm tốt chức năng, nhiệm vụ cao cả của mình, các nhà báo phải thường xuyên nâng cao phẩm chất, đạo đức, năng lực nghề nghiệp. Người làm báo phải không ngừng học hỏi để có kiến thức sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; thường xuyên tu dưỡng để có tâm sáng, lòng trong, bút sắc. Có như vậy, người làm báo mới thể hiện được hết tâm huyết của mình với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, làm tròn trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân để báo chí thật sự trở thành chiếc cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng trong 83 năm qua, lại được sống trong không khí hào hùng của thời kỳ đổi mới, những người làm báo chúng ta nhất định sẽ làm tốt hơn nữa sứ mệnh cao cả là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần vào sự nghiệp đổi mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và của nhân dân ta.

Tô phương

Tin xem nhiều