Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đảng viên đi trước...

10:02, 11/02/2008

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc ...", "Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Do vậy, "vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp". Đảng phải xây dựng được đội ngũ cán bộ vừa có đạo đức cách mạng vừa giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.

Tổ 15, khu phố 1, phường Quyết Thắng (TP. Biên Hòa) thực hiện nghiêm túc việc treo cờ Tổ quốc trong các dịp lễ Tết. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc ...", "Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Do vậy, "vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp". Đảng phải xây dựng được đội ngũ cán bộ vừa có đạo đức cách mạng vừa giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau" là cách nói dân  gian thể hiện tình cảm của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên. Ngày nay trong thời kỳ xây dựng đất nước, chúng ta phải nhân gấp bội câu nói  dân gian này để góp phần giúp nước, lợi dân, xây dựng Đồng Nai ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Theo thông lệ hàng năm đến dịp chào mừng các ngày lễ kỷ niệm trong năm, ngày Tết cổ truyền dân tộc, các sự kiện chính trị lớn của đất nước là UBND tỉnh ban hành văn bản nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nơi công sở và nhà dân. Trong thực thi việc treo cờ này, các cơ quan, đơn vị, công sở Nhà nước nghiêm túc triển khai thực hiện việc treo cờ Tổ quốc, thay những lá cờ  bạc màu, cũ bằng những lá cờ Tổ quốc mới. Song, điều cần đặt ra trong khuôn khổ bài viết này là gắn ý thức trách nhiệm và thực thi việc treo cờ Tổ quốc tại hộ dân trên các địa bàn trong tỉnh, trong đó phải có vai trò  tiên phong gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, công chức Nhà nước trong toàn tỉnh.

Vừa qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2, kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2008. Cùng những ngày kỷ niệm này, một chuỗi thời gian dài là đón mừng năm mới - Xuân Mậu Tý 2008. Đây là dịp thể hiện ý thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện nghiêm chỉnh Thông báo số 449/TB.UBND  ngày 16-1-2008 của UBND  tỉnh về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc tại các hộ dân trong tỉnh.

Trong thời gian qua, tại một số khu dân cư, khu cư xá trên địa bàn Biên Hòa chúng ta dễ dàng nhận ra một điều là các hộ dân mặt tiền dọc theo tuyến quốc lộ thì chấp hành nghiêm việc treo cờ Tổ quốc, thể hiện ý thức của người dân và chính quyền cấp cơ sở đã tuyên truyền vận động người dân phải thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh. Nhưng đi vào các con hẻm, các khu cư xá bên trong, thì  hầu như việc treo cờ của các hộ dân thường không bằng các hộ dân nhà mặt tiền, ngoại trừ ở một số khu cư xá như khu cư xá Bạch Đằng (Tỉnh ủy), khu cư xá Phúc Hải là mọi nhà đều có treo cờ Tổ quốc  khi mỗi dịp Tết và lễ hội.

Ở đây vấn đề đặt ra là vì sao hộ dân ở một số khu cư xá bên trong, cách xa mặt tiền lộ thì ít thực hiện việc treo cờ so với hộ dân nhà mặt tiền. Theo tôi, có thể do nhận thức chủ quan của các chủ hộ cho là nhà bên trong hẻm, ít phương tiện và người qua lại, cũng như các cơ quan chức năng ít đi kiểm tra nên không phải treo cờ. Do vậy, cần tìm nguyên nhân để  thực hiện cho nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc treo cờ Tổ quốc tại mỗi hộ dân khi vào các ngày lễ lớn và Tết cổ truyền của dân tộc. Đã là cán bộ, công chức cơ quan Nhà nước thì mỗi người càng phải tự giác phát huy ý thức, tinh thần trách nhiệm của mình trước hàng xóm láng giềng xung quanh và cả trong gia đình, người thân của mình trong việc treo cờ Tổ quốc. Ngoài việc nêu cao ý thức của mỗi cán bộ, công chức Nhà nước, thể hiện câu nói dân gian "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", thiết nghĩ còn phải có sự tác động tuyên truyền, giáo dục từ  thủ trưởng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của cán bộ, công chức đang sinh sống tại các khu cư xá và được sự tiếp sức bằng kêu gọi, vận động của khu phố, các đoàn thể, chính quyền địa phương cấp cơ sở.

Có được sức mạnh tổng hợp như thế thì nhà nhà, người người sẽ treo cờ Tổ quốc mỗi dịp xuân về và các ngày kỷ niệm trọng đại khác trong năm, thể hiện lòng tự hào dân tộc của mọi người dân đối với lá cờ đỏ sao vàng năm cánh của chúng ta đã từng tung bay, làm rạng rỡ Việt Nam trên vũ đài chính  trị, quân sự, ngoại giao trên trường quốc tế...

Nguyễn Thanh Nghĩa (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

 

Tin xem nhiều