Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII: Thẳng thắn và chỉ rõ trách nhiệm

09:12, 22/12/2006

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII được nhiều đại biểu và cử tri đánh giá là khá thẳng thắn và cởi mở. Nhiều vấn đề bức xúc xuất phát từ thực tiễn cuộc sống như: các dự án "treo"; tình trạng ô nhiễm môi trường; chất lượng nguồn nhân lực; sử dụng đất không đúng mục đích; tiến độ cấp giấy chứng nhận đất ở, nhà ở còn chậm... đã được các đại biểu "truy" đến cùng...

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII được nhiều đại biểu và cử tri đánh giá là khá thẳng thắn và cởi mở. Nhiều vấn đề bức xúc xuất phát từ thực tiễn cuộc sống như: các dự án "treo"; tình trạng ô nhiễm môi trường; chất lượng nguồn nhân lực; sử dụng đất không đúng mục đích; tiến độ cấp giấy chứng nhận đất ở, nhà ở còn chậm... đã được các đại biểu "truy" đến cùng...

 

Một số đại biểu chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

 

* Dự án cải tạo suối Săn Máu: Phải đến 2008 mới có thể khởi công!

 

Lý giải việc kéo dài dự án đầu tư cải tạo suối Săn Máu (TP. Biên Hòa), Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) Nguyễn Văn Giàu cho rằng, nguyên nhân chính là do những thay đổi trong điều chỉnh quy hoạch. Dự án này đã được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2001 nhưng vì những thay đổi trong quy hoạch của TP. Biên Hòa nên công trình đã phải thay đổi thiết kế nhiều lần. Đến nay, chủ đầu tư là Sở NN-PTNT đã chuyển toàn bộ hồ sơ dự án cho Hội đồng bồi thường thành phố. Ông Giàu nói: "Để khởi công được thì phải đến đầu năm 2008, vì quá trình tiến hành bồi thường, giải tỏa cũng mất một thời gian dài. Đó là suông sẻ, còn nếu mọi chuyện không thuận thì cũng chưa thể nói đến khi nào dự án mới triển khai". Không bằng lòng với câu trả lời này, đại biểu Huỳnh Hữu Nghĩa, tổ đại biểu Biên Hòa bức xúc cho rằng, nếu dự án còn kéo dài, bà con ở tại khu vực suối Săn Máu còn khổ! Tuy nhiên, theo ông Giàu: "Tình trạng ô nhiễm của dòng suối cũng một phần do ý thức của người dân sống quanh khu vực này. Bà con xem suối là bãi rác công cộng nên thường xuyên xả rác, chất thải xuống đây". Ông Huỳnh Chí Thắng, chủ tọa kỳ họp đề nghị: Chủ đầu tư cần phối hợp với UBND TP Biên Hòa tìm biện pháp thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện dự án. Bên cạnh đó, cần phát động nhân dân có ý thức hơn về việc giữ gìn vệ sinh chung khu vực này, không nên xả rác xuống suối. Vận động các đoàn thể tham gia nạo vét lòng suối để giảm thiểu những tác hại từ tình trạng ô nhiễm môi trường.

 

* Đất giao trồng cao su sao không trồng cao su?

 

Đại biểu Nguyễn Xuân Chiến, tổ đại biểu huyện Thống Nhất chất vấn tình trạng: Công ty cao su Đồng Nai thu hồi đất của dân nhưng không trồng cao su mà cho người khác hợp đồng hoặc giao cho cá nhân trồng cây ăn trái, trồng mì. Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Lê Viết Hưng cho biết, Công ty cao su Đồng Nai có 13 nông trường trực thuộc, hiện đang sử dụng đất để trồng cây cao su trên địa bàn của 7 huyện, 46 xã, phường, thị trấn trong tỉnh với diện tích là gần 40 ngàn hecta. Qua kiểm tra thực tế ở Nông trường cao su Bình Lộc và Nông trường cao su Long Thành (trực thuộc Công ty cao su) cho thấy, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ trồng cây cao su sang trồng rừng, khoai mì là có thật. Tuy nhiên, Công ty cao su Đồng Nai đều đã xin phép UBND tỉnh và Tổng Công ty cao su Việt Nam. Lý do chuyển đổi loại cây trồng là do đặc điểm đất đai tại đây không thuận lợi cho việc trồng cây cao su (đất sỏi, tầng mỏng, dốc, bạc màu), năng suất thấp. Bà Nguyễn Thị Gái, tổ đại biểu huyện Cẩm Mỹ, Phó giám đốc Công ty cao su Đồng Nai giải thích thêm: chu kỳ tồn tại của cây cao su là 25 năm. Khi điều kiện về đất không đáp ứng được việc trồng cây cao su, chúng tôi  đã tạm thời cho dân sản xuất hoa màu để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, mục đích sử dụng đất không thay đổi: đến chu kỳ trồng lại cây cao su, chúng tôi sẽ thu hồi đất. Thực tế, ngay sau khi nhận được phản ánh của cử tri, công ty đã làm việc với các nông trường và tiến hành thu hồi lại diện tích đất cho  sử dụng trồng loại cây khác không phải cây cao su.

 

* Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà: Chậm!

Trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII, Chủ tịch UBND tỉnh VÕ VĂN MỘT đã nêu 8 giải pháp trọng tâm sẽ tập trung thực hiện trong năm 2007, bao gồm:

1- Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, cơ hội mở ra nhiều nhưng thách thức cũng không nhỏ. Do đó, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành 12 chương trình phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII (chương trình đào tạo nguồn nhân lực sẽ được đặc biệt chú ý); rà soát, đánh giá lại công tác thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại; thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước...

2- Đẩy mạnh huy động vốn đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng.

3- Công tác điều hành thu, chi ngân sách thực hiện theo nguyên tắc khai thác tốt nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thu theo quy định; chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ về nội dung chi, tiêu chuẩn, định mức.

4- Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư sẽ chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đất đai, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai và xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, kiên quyết xử lý thu hồi đất đối với các dự án không triển khai hoặc chậm triển khai theo tiến độ dự án đã được phê duyệt nếu không có lý do chính đáng.

5- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực môi trường, tổ chức triển khai thực hiện chương trình hành động bảo vệ môi trường.

6- Đẩy nhanh và mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao.

7- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực thi pháp luật.

8- Thực hiện nhiều biện pháp nhằm cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Đại biểu Bùi Văn Chiến, tổ đại biểu huyện Xuân Lộc bức xúc việc vẫn còn tồn đọng nhiều thửa đất người dân đã và đang sử dụng ổn định vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ). Trả lời vấn đề này, Giám đốc Sở TN-MT Lê Viết Hưng cho biết, mục tiêu của tỉnh trong năm 2006 sẽ hoàn thành việc cấp giấy CNQSDĐ cho hộ gia đình và cá nhân. Thế nhưng đến nay, toàn tỉnh mới cấp được 366.339 giấy với tổng diện tích là 229.179 hécta, trong đó khu vực nông thôn đã cấp được 268.148 giấy (đạt tỷ lệ 97,8%); khu vực đô thị đã cấp 103.092 giấy (tỷ lệ 73,2%). Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cơ bản việc cấp giấy CNQSDĐ cho hộ gia đình cá nhân ở nông thôn nhưng vẫn còn một số thửa đất chưa thể cấp được giấy. Nguyên nhân chủ yếu là do một số trường hợp có biến động về hiện trạng sử dụng, còn tranh chấp quyền sử dụng đất, đang sử dụng đất trong ranh giới của các nông trường, lâm trường, đơn vị quân đội... Riêng tại khu vực đô thị (nhất là ở TP Biên Hòa, thị trấn Trảng Bom, thị trấn Long Thành), tỷ lệ cấp giấy còn thấp  là do những quy định liên quan  đến việc cấp giấy CNQSDĐ thường xuyên thay đổi theo hướng ngày càng phức tạp, chồng chéo gây khó khăn lớn cho cơ quan thực hiện tác nghiệp cấp giấy. Bên cạnh đó còn phải kể đến  những biến động về hiện trạng sử dụng đất, thay đổi chủ sử dụng; số lượng hồ sơ đăng ký nhà đất lớn... "Sở Tài nguyên môi trường đã có những biện pháp nhằm khắc phục tình trạng này trong năm 2007, trong đó sẽ tiếp tục thực hiện việc đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, xuất hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ việc cấp giấy CNQSDĐ" - ông Hưng nói.

 

* Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở bãi rác Trảng Dài ra sao?

 

Đại biểu Nguyễn Minh Tân của TP. Biên Hòa nêu lên bức xúc của cử tri về tình trạng ô nhiễm môi trường ở bãi rác Trảng Dài và đề nghị đơn vị chức năng sớm có biện pháp khắc phục. Ông Bạch Văn Hiền, Giám đốc Công ty dịch vụ môi trường đô thị TP. Biên Hòa cho biết: "Dự án bãi chôn rác sinh hoạt và công nghiệp không nguy hại, hợp vệ sinh có tổng kinh phí là 58 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn. Đến nay, chúng tôi đã triển khai cơ bản hoàn chỉnh các hạng mục của giai đoạn 1 như hệ thống điện, đường chiếu sáng, xây 3 hố chôn rác sinh hoạt hợp vệ sinh và trạm xử lý nước rác công suất 80m 3/ngày/đêm. Như vậy, lượng rác giải quyết được đã chiếm khoảng 80%, 20% còn lại sẽ được đưa xuống các hố chôn dứt điểm trong tháng 1-2007". Ông Hiền cũng cho rằng tình trạng ô nhiễm môi trường ở bãi rác Trảng Dài thời gian qua đã được khắc phục đáng kể. Qua việc lấy mẫu không khí, mẫu nước giếng, nước ngầm khu vực bãi rác và nhà dân gần bãi rác đã cho kết quả các nguồn nước ngầm chưa bị ô nhiễm, chất lượng không khí có chỉ tiêu NH 3 và bụi vượt tiêu chuẩn không đáng kể. Chất lượng nước sau khi xử lý đều đạt tiêu chuẩn cho phép. Để chứng minh cho phần trả lời của mình, ông Hiền đã đưa ra hai chai nước để làm "vật chứng". Chai thứ  nhất màu đen được ông Hiền lý giải là nước rác chưa qua xử lý. Chai thứ hai màu trắng là nước thải đã qua xử lý môi trường. Thế nhưng đại biểu khách mời Lâm Hiếu Trung tỏ ra không hài lòng và cho rằng, hoàn toàn không có căn cứ để nói đâu là chai nước rác và đâu là chai nước trắng. Tất cả đều phải được chứng minh bằng kết quả khoa học. Ông đề nghị Công ty môi trường và đô thị Biên Hòa phải tích cực  hơn  nữa trong công tác xử lý môi trường ở bãi rác Trảng Dài để cử tri an tâm hơn khi sinh sống tại khu vực này.

Nguyễn Phượng

 

 

 

 

Tin xem nhiều