
Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII, phần thảo luận của các đại biểu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2006 và những tháng còn lại được đánh giá là khá sôi nổi và thẳng thắn. Theo đó, mặc dù rất tin tưởng vào sự phát triển của nền kinh tế - xã hội tỉnh nhà nhưng nhiều đại biểu vẫn bày tỏ băn khoăn về khả năng phát triển bền vững, nhất là khi chúng ta sắp gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).
Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII, phần thảo luận của các đại biểu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2006 và những tháng còn lại được đánh giá là khá sôi nổi và thẳng thắn. Theo đó, mặc dù rất tin tưởng vào sự phát triển của nền kinh tế - xã hội tỉnh nhà nhưng nhiều đại biểu vẫn bày tỏ băn khoăn về khả năng phát triển bền vững, nhất là khi chúng ta sắp gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).
* Đầu tư cho nông nghiệp để tăng khả năng cạnh tranh
Đại biểu Nguyễn Thị Thành (đơn vị huyện Trảng Bom) đã cho rằng, lâu nay, việc gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp, nhất là đầu tư kỹ thuật cao trong sản xuất nông nghiệp vẫn chưa tương xứng với yêu cầu của tình hình mới. Điều này đã làm giảm tính cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp của Đồng Nai nói riêng và cả Việt
* Ô nhiễm môi trường: cần sự "vào cuộc" từ nhiều phía
Ô nhiễm môi trường đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe của người dân. Tại hầu hết các cuộc tiếp xúc cử tri, bà con đều bày tỏ sự lo lắng và yêu cầu những ngành chức năng của tỉnh phải "vào cuộc" và xử lý nghiêm đối với những trường hợp gây ô nhiễm môi trường. Ông Phan Văn Hết, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường đã đưa ra những con số thống kê khiến nhiều người phải giật mình: "Hiện các khu công nghiệp trong tỉnh thải ra 60 ngàn m 3 nước thải/ngày, đêm. Cũng trong một ngày, đêm, dân cư trên địa bàn tỉnh thải ra 600 tấn rác. Phần lớn nguồn nước thải đều đổ ra sông Đồng Nai và sông Thị Vải". Ông Hết cũng cho rằng với năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường hiện nay, khó có thể kiểm tra và xử lý được hết các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Điều này phụ thuộc rất lớn vào công tác tổ chức quản lý của mỗi địa phương. Nếu các địa phương cùng vào cuộc, cùng thắt chặt hơn việc quản lý, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thì mới mong giảm được tình trạng ô nhiễm. Bên cạnh đó, một yếu tố khác cũng không kém phần quan trọng, đó là trong thu hút đầu tư, tỉnh cần khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường. Thực tế cho thấy, nhiều nhà đầu tư đã "làm ngơ" các quy định này, kể cả khi chúng ta đã có Luật Bảo vệ môi trường.
* Chất lượng quy hoạch: sẽ được nâng cao
Cử tri của TP Biên Hòa và các huyện tập trung nhiều khu công nghiệp như Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom... rất bức xúc trước tình trạng quy hoạch xong rồi để đó. Người dân không được sửa sang lại nhà cửa, không được sang nhượng đất và cũng không biết đến bao giờ phải di dời. Những bức xúc này đã được các đại biểu HĐND tập trung thảo luận tại kỳ họp. Yêu cầu đặt ra là: quy hoạch phải đi trước một bước, phải công khai cho dân biết và có chính sách tái định cư cho phù hợp. Ông Nguyễn Cảnh, Giám đốc Sở Xây dựng thừa nhận: "Có nhiều lý do dẫn đến có sự thay đổi trong quy hoạch, trong đó có việc chất lượng hồ sơ quy hoạch không cao và quy hoạch cũ không còn phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh hay mỗi địa phương. Do đó, để nâng cao chất lượng quy hoạch thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ phối hợp tốt hơn với UBND các huyện, thành phố, thị xã để xây dựng những chương trình, kế hoạch phân kỳ đầu tư ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đến hết thời hiệu quy hoạch. Từ đó, công bố rộng rãi cho nhân dân trong phạm vi quy hoạch biết. Quy hoạch và xây dựng các khu tái định cư cần tính toán kỹ hơn cho phù hợp với các vùng là đô thị, cận đô thị hay nông thôn; điều kiện, tính chất cụ thể của dân cư từng vùng; điều kiện, tính chất cụ thể của dân cư từng khu vực; điều kiện sống, phong tục, tập quán của dân cư để đưa ra các chủng loại quy hoạch, hạ tầng, nhà ở cho phù hợp hơn".
* Tình hình an ninh trật tự: có những diễn biến phức tạp
6 tháng đầu năm 2006, trên địa bàn tỉnh xảy ra 46 vụ khiếu kiện tập thể đông người, 1.161 vụ vi phạm về trật tự xã hội. Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết: "Tình hình tội phạm tuy có giảm nhưng không đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, đáng chú ý là một số loại trọng án tăng như giết người, cướp tài sản... Tình hình buôn bán ma túy, cờ bạc, tai nạn giao thông... gia tăng gây tâm lý bất ổn trong nhân dân". Trước tình hình trên, ngành đã chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, đẩy mạnh các mặt công tác nghiệp vụ như mở 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Kết quả đã đấu tranh triệt phá 107 băng ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, bắt xử lý 442 tên; triệt phá 101 tụ điểm cờ bạc, bắt xử lý 368 đối tượng; triệt phá 34 tụ điểm chứa mại dâm, bắt xử lý 113 đối tượng. Ông Hùng cũng đề nghị HĐND tỉnh cần có những nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực an ninh trật tự để tăng cường công tác chỉ đạo, hỗ trợ ngành công an trong công tác giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Nguyễn Phượng

![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum_xa_tan_an_20251224084742.jpg?width=400&height=-&type=resize)









