Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa VII:
Sẽ có nghị quyết chuyên đề và quy chế về trình tự thủ tục đền bù, giải tỏa, tái định cư

08:07, 20/07/2006

Ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII (19-7), các đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn các thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND một số huyện. Nội dung chất vấn tập trung vào nhiều vấn đề bức xúc về quy hoạch, đền bù, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư bị kéo dài; tình trạng ô nhiễm môi trường; nhân lực ngành y tế và chất lượng khám chữa bệnh còn nhiều hạn chế; tai nạn giao thông chưa giảm; các vụ vi phạm liên quan đến lòng hồ Trị An...

Ông Phạm Quý Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Định Quán trả lời chất vấn.

Ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII (19-7), các đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn các thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND một số huyện. Nội dung chất vấn tập trung vào nhiều vấn đề bức xúc về quy hoạch, đền bù, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư bị kéo dài; tình trạng ô nhiễm môi trường; nhân lực ngành y tế và chất lượng khám chữa bệnh còn nhiều hạn chế; tai nạn giao thông chưa giảm; các vụ vi phạm liên quan đến lòng hồ Trị An...

 

* Bức xúc nhất vẫn là các dự án bị "treo"

 

Phiên chất vấn thật sự "nóng" lên khi đại biểu Huỳnh Hữu Nghĩa phải 3 lần đứng dậy để chất vấn Phó giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Văn Huệ xung quanh việc đền bù, tái định cư không thỏa đáng cho một số hộ dân ở khu vực miễu Bình Thiền (phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa ) cũng như các dự án khác bị "treo" khiến dư luận rất bức xúc. Phó giám đốc Sở Tài chính cho biết, sở dĩ có hai giá bồi thường tại khu vực này là vì một số hộ chấp hành di dời trước thì áp giá theo Nghị định 22 nên thấp, còn những hộ di dời sau được thực hiện theo Nghị định 197 nên có phần cao hơn. Đại biểu Nghĩa chưa chịu: "Nghị định đã quy định rõ rồi, không làm khác được. Nhưng lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành đã làm gì để người dân bị mất đất di dời đến chỗ ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn chỗ ở cũ? " Ông Huệ thừa nhận trong một số dự án người dân bị giải tỏa có bị thiệt thòi về giá đền bù, thậm chí có những trường hợp đã bị thu hồi đất nhưng chưa được bố trí tái định cư phải tạm cư. Để không còn tình trạng này, cần có Nghị quyết chuyên đề để giải quyết thỏa đáng cho dân. Ngoài ra, các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện cũng sẽ phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành trình tự thủ tục đền bù, giải tỏa, tái định cư. Trong đó, phương án tổng thể của trình tự thủ tục này là phải công bố công khai cho dân biết việc quy hoạch; thu hồi đất; áp giá bồi thường, tài sản trên đất và bố trí tái định cư phải nói rõ ở đâu, người dân có nghĩa vụ tài chính tại chỗ ở mới ra sao; xem xét giải quyết khiếu nại của dân phải nhanh chóng kịp thời.

Đại biểu Lê Văn Hùng (Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy) lại phản ánh một số hộ dân ở xã An Viễn (huyện Trảng Bom) cho rằng, chính quyền thu hồi đất của dân giao cho một số doanh nghiệp tư nhân xây khu dân cư nhưng thực chất để phân lô bán nền, nhưng giá bồi thường cho dân lại quá thấp. Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Bồ Ngọc Thu trả lời, phản ánh của bà con cử tri là không đúng. Thực tế huyện Trảng Bom chưa triển khai bồi thường, hỗ trợ cho dân xong và UBND huyện cũng chưa giao đất cho các chủ dự án. Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom Nguyễn Thị Thành bổ sung: Đấy là đất công, nên huyện không thực hiện bồi thường mà chỉ hỗ trợ di dời. Bà Thành cũng khẳng định, hoàn toàn không có chuyện chủ dự án đã xây một số nhà và phân lô bán nền vì thực tế chính quyền chưa giao và chủ dự án chưa nhận được đất...

 

* Môi trường, chất lượng ngành y tế... còn nhiều bất cập

 

Trả lời chất vấn của cử tri ở các phường Quyết Thắng, Quang Vinh và Thống Nhất (TP.Biên Hòa) về các vấn đề chất thải và xử lý nước thải, Phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Phan Văn Hết cho biết, mỗi ngày trên địa bàn thành phố thải ra khoảng 600 tấn rác thải nhưng mới tổ chức thu gom được từ 400-500 tấn, còn lại bị người dân vứt bỏ bừa bãi. 100.000 m3 nước thải mỗi ngày của Biên Hòa cũng chỉ xử lý được một phần, còn lại các khu công nghiệp, hộ chăn nuôi và nước thải sinh hoạt người dân cho đổ ra suối, sông gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường từ cục bộ đến ô nhiễm rất nghiêm trọng. Thực trạng này tồn tại nhiều năm chưa có hướng giải quyết. Với tư cách là Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực môi trường, ông Hết cho biết tỉnh và TP.Biên Hòa đang có nhiều kế hoạch đẩy mạnh xây dựng các khu xử lý nước và chất thải tại các khu công nghiệp. Đối với các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm sắp tới buộc phải di dời ra khỏi thành phố. Việc thu gom rác thải sinh hoạt sẽ được tiến hành xã hội hóa mạnh mẽ và sẽ phân loại rác thải từ nguồn... Với hàng loạt giải pháp như vậy có thể góp phần giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường của một đô thị loại 2 đang đến hồi báo động. Vấn đề còn lại là trách nhiệm của ngành chức năng và chính quyền địa phương triển khai thực hiện các kế hoạch, giải pháp đã đề ra như thế nào.

Giám đốc Sở Y tế Từ Thanh Chương trả lời chất vấn nội dung mà nhiều đại biểu HĐND tỉnh rất quan tâm là nhân  lực  và cơ sở vật chất của ngành y tế Đồng Nai. Bác sĩ Từ Thanh Chương cho biết, đội ngũ y bác sĩ hiện mới đáp ứng khoảng 50% yêu cầu. Ngành y tế đang tích cực liên kết đào tạo để đến năm 2010 có khoảng 1.600 bác sĩ, trên 5.000 điều dưỡng, nữ hộ sinh thì mới đáp ứng được chỉ tiêu có 5,5 bác sĩ/ 10 ngàn dân và có đủ các trợ tá cho bác sĩ. Đồng Nai hiện còn thiếu đến 1.200 giường bệnh (theo chỉ tiêu) và nhiều cơ sở y tế chậm được nâng cấp, xây mới do thiếu quỹ đất đã gây ra quá tải ở các bệnh viện hiện hữu và tất nhiên có tác động tiêu cực đến chất lượng khám chữa bệnh. Giải pháp giảm áp lực quá tải, nâng chất lượng khám chữa bệnh, theo giám đốc Sở Y tế, tiếp tục đẩy mạnh đào tạo đội ngũ bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ cộng đồng, dược sĩ đại học, cán bộ y tế kỹ thuật cao và đẩy nhanh tiến độ kêu gọi xã hội hóa trên lĩnh vực y tế. Xung quanh việc bệnh viện Nhi Đồng Nai tổ chức khám bệnh ngoài giờ hành chính có thu phí đối với trẻ em dưới 6 tuổi mà đại biểu Nguyễn Cảnh phản ánh, Giám đốc Sở Y tế cho biết, UBND tỉnh có cho phép và việc làm này nhằm giải quyết nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ chất lượng cao của nhân dân. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đình Thành cho rằng, giờ hành chính do chúng ta quy định còn bệnh tật thì bất kể giờ giấc. Đảng và Nhà nước có chủ trương miễn phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi thì ngành y tế phải thực hiện nghiêm túc. Do vậy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đình Thành đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai không thu phí nữa và xem xét bố trí nguồn kinh phí bồi dưỡng cho các y bác sĩ làm việc ngoài giờ.

 

* Vụ "lòng hồ trị an vẫn chưa "nguội"

 

Đại biểu Hoàng Thị Bích Hằng chất vấn Chủ tịch UBND huyện Định Quán Phạm Quý Ngọc: Hiện nay còn bao nhiêu trường hợp đắp đập nuôi cá, xây dựng chuồng trại chăn nuôi dưới cốt 62 của khu vực hồ Trị An chưa bị cưỡng chế? Và mới đây nhất, nguyên Chủ tịch UBND xã La Ngà Nguyễn Phước Ninh lại lấn chiếm đất lòng hồ ngăn đập nuôi cá và xây dựng chuồng nuôi heo khiến dư luận bức xúc, huyện xử lý ra sao? Ông Ngọc trả lời: Gia đình ông Ninh có xây dựng chuồng chăn nuôi nhưng trên  cốt  62.  Còn  việc đắp đập nuôi cá thì chiều ngày 18-7, toàn bộ bờ bao 140m đã được tháo dỡ. Đối với 236 ao cá nằm trên địa bàn huyện, đến nay đã tháo dỡ bờ bao được 201 ao, còn 35 ao được phép của tỉnh để lại vì ao nhỏ, không ảnh hưởng đến ngăn giữ nguồn nước cũng như ô nhiễm môi trường. Đối với chuồng trại chăn nuôi còn 2 chuồng nằm dưới cốt 62 thì từ đây đến cuối tháng 7 huyện sẽ cưỡng chế dứt điểm. Riêng 12 chuồng nằm trên cốt 62 thì sẽ cho nuôi tiếp nhưng buộc phải cam kết về bảo vệ môi trường. Ông Ngọc cũng cho biết, huyện đã chỉ đạo thành lập hai tổ kiểm tra cơ động, hoạt động thường xuyên tại hai xã Phú Ngọc và La Ngà để lập lại trật tự tình trạng lấn chiếm lòng hồ Trị An trên địa bàn một cách căn cơ.

 Phong Vũ

 

Tin xem nhiều